Thừa Thiên - Huế: ‘Cả nhà làm quan’ đã… đúng quy trình

Thừa Thiên - Huế: ‘Cả nhà làm quan’ đã… đúng quy trình

Thứ 2, 24/10/2016 | 11:32
0
Ngày 12/10, bà Đoàn Thị Thanh Huyền, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế cho biết, đã hoàn tất việc kiểm tra vấn đề "cả nhà làm quan" gây xôn xao dư luận ở huyện A Lưới.

Chiều 12/10, Sở Thông tin - Truyền thông (TT-TT), phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế, tổ chức buổi Giao ban báo chí quý 3 năm 2016. Tại đây, ông Lê Sĩ Minh, Giám đốc Sở này cho biết, tỉnh Thừa Thiên - Huế rất ghi nhận, việc báo chí phản ánh vấn đề bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, tại huyện miền núi A Lưới. Và hiện, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đang tiến hành rà soát việc này.

Trên cơ sở đó, ông Minh đề nghị, báo chí không đưa thêm thông tin liên quan vấn đề “cả nhà làm quan”, cho đến khi Tỉnh ủy có kết luận cuối cùng.

Ông Nguyễn Thái Sơn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Thừa Thiên - Huế cho biết, sau khi có kết quả rà soát của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, nếu phát hiện sai phạm, trong việc bổ nhiệm cán bộ tại A Lưới, thì tùy theo mức độ, sẽ có hình thức xử lý.

Theo ông Sơn, việc bổ nhiệm những người em “cột chèo” của Bí thư Huyện ủy A Lưới, Hồ Xuân Trăng, như các ông Nguyễn Nam Sinh, Phó Trưởng Công an huyện và Hồ Thanh Hà, Phó trưởng Phòng Tài chính huyện, hoàn toàn dựa trên phẩm chất, năng lực của cán bộ(!?).

Riêng trường hợp ông Trăng và ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND huyện, việc quy hoạch, bổ nhiệm được sự thông qua của Tỉnh ủy. Khi bổ nhiệm, Tỉnh ủy đã... cân nhắc.

Xã hội - Thừa Thiên - Huế: ‘Cả nhà làm quan’ đã… đúng quy trình

Ông Hồ Xuân Trăng (giữa) và ông Nguyễn Mạnh Hùng (bên trái), tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Huyện ủy A Lưới, ngày 5/4/2016. Ảnh: aluoi.thuathienhue.gov.vn.

Tuy nhiên, trong sáng 12/10, bà Đoàn Thị Thanh Huyền, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế cho biết, đã hoàn tất việc kiểm tra vấn đề "cả nhà làm quan" ở huyện A Lưới.

Theo kết quả kiểm tra, ông Hồ Xuân Trăng, Bí thư huyện A Lưới có em “cột chèo” là ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch huyện; Nguyễn Nam Sinh, Phó Trưởng Công an huyện; Hồ Thanh Hà, Phó Trưởng phòng Tài chính huyện. Ngoài ra, vợ ông Trăng là bà Lê Thị Thêm, đang giữ chức vụ Trưởng phòng Văn hóa thông tin huyện A Lưới.

Bà Huyền khẳng định, kết quả kiểm tra cho thấy, vấn đề bố trí cán bộ tại huyện A Lưới đều chặt chẽ, không có sai phạm gì và... đúng quy trình. Tuy nhiên, dư luận cho rằng, việc sắp xếp cán bộ như vậy là chưa hợp lý, gây ra nhiều dị nghị trong nhân dân.

Ngoài việc anh em “cột chèo” trong gia đình cùng nắm giữ các vị trí chủ chốt, báo chí còn phản ánh về một số sai phạm trong sử dụng và quản lý đất đai, liên quan đến những cán bộ này.

Ông Nguyễn Nam Sinh, Phó Trưởng Công an huyện đưa vào khai thác một điểm du lịch, rộng gần 4 hecta, dù chưa được cấp phép. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đang sở hữu một trang trại khủng được hợp thức một phần đất rừng thành đất thổ cư. Ông Hồ Xuân Trăng, Bí thư Huyện uỷ A Lưới cũng có một trang trại tương tự.

Như Tiến - Lê Kông

Tới ‘thiên đường’ không phép, phát hiện ‘địa ngục’ loài khỉ quý hiếm

Thứ 6, 21/10/2016 | 16:59
Chưa được cấp phép, những công trình phục vụ du lịch vẫn đua nhau mọc lên. Nơi này còn giam giữ nhiều cá thể khỉ quý hiếm. Sự việc đang diễn ra tại xã Hương Phong, huyện A Lưới (Thừa Thiên - Huế).

Đình chỉ xây dựng khu du lịch không phép của Phó Công an huyện

Thứ 4, 26/10/2016 | 16:21
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND huyện A Lưới (Thừa Thiên - Huế) vừa cho biết, đã quyết định đình chỉ xây dựng Khu du lịch suối Cân Te.

Bốn anh em cùng làm quan huyện: 'Chọn người tài hay chọn người nhà?'

Thứ 2, 24/10/2016 | 15:28
Ông Nguyễn Viết Chức cho rằng, Đảng ủy, huyện ủy A Lưới phải xem lại, vì không thể một huyện nhỏ mà cán bộ chỉ toàn anh em trong một gia đình.

Tới ‘thiên đường’ không phép, phát hiện ‘địa ngục’ loài khỉ quý hiếm

Thứ 6, 21/10/2016 | 16:59
Chưa được cấp phép, những công trình phục vụ du lịch vẫn đua nhau mọc lên. Nơi này còn giam giữ nhiều cá thể khỉ quý hiếm. Sự việc đang diễn ra tại xã Hương Phong, huyện A Lưới (Thừa Thiên - Huế).

Đình chỉ xây dựng khu du lịch không phép của Phó Công an huyện

Thứ 4, 26/10/2016 | 16:21
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND huyện A Lưới (Thừa Thiên - Huế) vừa cho biết, đã quyết định đình chỉ xây dựng Khu du lịch suối Cân Te.

Bốn anh em cùng làm quan huyện: 'Chọn người tài hay chọn người nhà?'

Thứ 2, 24/10/2016 | 15:28
Ông Nguyễn Viết Chức cho rằng, Đảng ủy, huyện ủy A Lưới phải xem lại, vì không thể một huyện nhỏ mà cán bộ chỉ toàn anh em trong một gia đình.