Thừa Thiên-Huế: Cần có biện pháp mạnh để kiểm soát nguồn lây

Thừa Thiên-Huế: Cần có biện pháp mạnh để kiểm soát nguồn lây

Trần Công Định
Thứ 2, 29/11/2021 | 18:06
0
Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế yêu cầu các cấp ủy, lãnh đạo địa phương hạn chế việc hội họp, giao lưu, tiếp xúc không cần thiết.

Ngày 29/11, nguồn tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, trong sáng cùng ngày, ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 và họp trực tuyến toàn tỉnh về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

Theo báo cáo từ ngành y tế, trong tuần qua, từ ngày 21 đến 28/11, số ca F0 phát hiện mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế là 925 ca, tập trung nhiều ở thành phố Huế với 596 ca; số ca F0 phát hiện trong cộng đồng có nhiều ngày trên 100 ca. Tính đến nay, toàn tỉnh có 3.091 ca F0, đang điều trị 1.450 ca, đã được điều trị khỏi 1.636 ca, tử vong 5 ca.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế nhận định, tình hình dịch bệnh trên địa bàn hiện đang rất phức tạp, cần có biện pháp mạnh và đồng loạt để kiểm soát nguồn lây, các địa phương, lực lượng phải tập trung làm ngày, làm đêm, không chờ đợi.

Sự kiện - Thừa Thiên-Huế: Cần có biện pháp mạnh để kiểm soát nguồn lây

Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế yêu cầu các địa phương phải giám sát chặt người trở về địa phương cũng như giám sát các trường hợp F1 cách ly tại nhà.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, phải đánh giá và làm rõ được nguồn lây, nguy cơ bùng phát dịch bệnh để đưa ra các giải pháp cụ thể và hiệu quả; phải đặt ra mục tiêu về giảm tỉ lệ F0, đặc biệt là F0 trong cộng đồng.

Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế yêu cầu các cấp ủy, lãnh đạo địa phương tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch ở cơ sở; hạn chế việc hội họp, tiếp xúc, giao lưu không cần thiết; đồng chí đảng viên, cán bộ nào vi phạm các nguyên tắc phòng, chống dịch sẽ bị xem xét, xử lý.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đề nghị các đơn vị, địa phương tập trung tầm soát cho những vùng đang là nguy cơ cao, huy động lực lượng xét nghiệm để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Đề nghị trong 3 ngày tới các địa phương phải đảm bảo số lượng kit test nhanh để triển khai tầm soát diện rộng.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế nhấn mạnh, Ban chỉ đạo sẽ tăng cường các đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, đơn vị nào không đảm bảo công tác phòng chống dịch sẽ bắt buộc ngưng hoạt động hoặc đóng cửa tạm thời.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đề nghị ngành y tế rà soát lại thật kỹ số lượng người đã được tiêm vắc-xin, đặc biệt là số lượng bao phủ mũi một vắc-xin, đẩy nhanh hơn nữa việc tiêm vắc-xin cho người dân, có vắc-xin đến đâu là tiêm ngay đến đó. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc tiêm vắc-xin cho người dân, đối với các trường hợp không chịu tiêm-vắc xin phải có lý do cụ thể.

“Các địa phương phải giám sát chặt người trở về địa phương cũng như giám sát các trường hợp F1 cách ly tại nhà. Cần phải quyết liệt hơn nữa trong việc triển khai các giải pháp để tình hình dịch bệnh sớm ổn định, đưa đời sống sinh hoạt của người dân sớm trở lại bình thường mới”, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế nói.

Vượt 7.000 ca, Đắk Lắk cần triển khai các giải pháp để kiểm soát dịch

Thứ 4, 24/11/2021 | 19:27
Ghi nhận thêm 118 ca mắc Covid-19, đến nay, toàn tỉnh Đắk Lắk đã vượt mốc 7.000 ca.

Bình Dương tập trung kiểm soát nguồn lây nhiễm Covid-19

Thứ 6, 25/06/2021 | 21:16
Số ca nhiễm Covid-19 tại Bình Dương đã tăng lên hơn 210 ca, lực lượng chức năng tích cực khoanh vùng, chặn nguồn lây nhiễm của dịch Covid-19.

Khẩn trương khoanh vùng, kiểm soát nguồn lây nhiễm tại Công ty PouYuen

Thứ 5, 10/06/2021 | 16:06
Chiều 10/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh cho biết, qua đánh giá ban đầu, BN9499 làm việc tại Công ty PouYuen là nguồn xâm nhập vào công ty, chưa ghi nhận trường hợp lây nhiễm trực tiếp tại công ty.
Cùng tác giả

Bắt đối tượng đâm tử vong nam thanh niên sau xô xát va chạm giao thông

Thứ 2, 05/02/2024 | 18:26
Mặc dù đã được người dân đưa đi cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng anh B. đã không qua khỏi.

Hé lộ lời khai của 2 đối tượng cướp ngân hàng tại Quảng Nam

Thứ 7, 20/01/2024 | 20:04
Bước đầu, Lập và Được khai nhận, cả hai quen nhau trên mạng, do nợ nần nên đã bàn với nhau đi cướp tài sản để trả nợ và lấy tiền tiêu xài.

Huế: Tìm thấy thi thể nam thanh niên nhảy cầu Dã Viên

Thứ 6, 22/12/2023 | 20:45
Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, thi thể của anh H. đã được bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự.

Huế: Khởi tố 13 đối tượng gây rối trật tự công cộng

Thứ 6, 22/12/2023 | 14:36
Với hành vi gây rối trật tự công cộng, một nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đã bị lực lượng chức năng khởi tố, điều tra.

Hai nam thanh niên trả lại 100 triệu đồng nhặt được cho người đánh rơi

Thứ 3, 19/12/2023 | 14:07
Khi nhận lại tài sản, chị Nhi bày tỏ niềm vui mừng, chị xin gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Đoàn, anh Ngọc và lực lượng chức năng của Công an Tp.Huế.
Cùng chuyên mục

Bổ sung 3 vị trí trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc từ Hà Nội đến Vinh

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:56
Tuyến đường cao tốc từ Hà Nội đến Vinh có chiều dài khoảng 280km đã có 5 trạm dừng nghỉ với khoảng cách trung bình 50-60km bố trí một trạm dừng nghỉ/trạm tạm.

Khách đi máy bay dịp lễ 30/4 cần lưu ý gì để nhanh chóng, an toàn?

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:42
Dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay được nghỉ 5 ngày, do đó dự kiến nhu cầu đi lại của người dân và du khách sẽ tăng cao đột biến nhất là tại các cảng hàng không.

Tạp chí Đời sống và Pháp luật nhận giải Ba Báo chí miền Đông Nam bộ

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Loạt bài 4 kỳ “Giấc mơ nhà ở xã hội và bài toán hiện thực hoá” do PV Tạp chí Đời sống và Pháp luật thực hiện đã được vinh danh tại giải Báo chí miền Đông Nam bộ.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận thêm nhiệm vụ mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:51
Thủ tướng mới ký Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch. Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được phân công làm Trưởng Ban chỉ đạo.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.