Thừa Thiên - Huế: Đường mới đưa vào sử dụng đã bong tróc, hư hỏng

Thừa Thiên - Huế: Đường mới đưa vào sử dụng đã bong tróc, hư hỏng

Thứ 7, 18/07/2015 | 21:06
0
Chiều dài sửa chữa hơn 10km với tổng kinh phí gần 6 tỷ đồng, thế nhưng chưa thi công xong, lớp mặt đường đã xuất hiện những lớp bong tróc, thiếu kết dính giữa đá dăm và nhựa đường.

Theo ghi nhận của phóng viên, đoạn đường từ Km4 đến Km101+900 trên Quốc lộ 49 đoạn đi Cửa khẩu Hồng Vân, xã Hồng Vân, huyện A Lưới (Thừa Thiên - Huế) vừa mới đưa vào sử dụng đã xuất hiện hư hỏng do chất lượng công trình không đảm bảo.

Được biết, đoạn đường hơn 10km có vốn đầu tư 6 tỷ đồng này do Công ty Cổ phần Quản lý và xây dựng đường bộ Thừa Thiên - Huế và Công ty Cổ phần Đầu tư và tư vấn xây dựng Dũng Nam, có trụ sở đóng tại Nghệ An (gọi tắt là Công ty Dũng Nam) đảm nhận thi công.

Pháp luật - Thừa Thiên - Huế: Đường mới đưa vào sử dụng đã bong tróc, hư hỏng

Đoạn đường từ Trạm Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân đến Cu Tài dài khoảng 2km chỉ cần dùng đoạn tre khô hoặc tay gẩy nhẹ, những viên đá dăm dễ dàng bị bong ra

Ông Trần Xuân Cơ (45 tuổi), Phó bản Ba Tư, xã Hồng Vân bức xúc cho biết: “Người dân chúng tôi mừng lắm khi nghe thông tin tỉnh và huyện quan tâm cho sửa chữa lại con đường này để bà con dân bản đỡ khổ. Bởi đây là đường biên giới Việt – Lào, nơi có cửa khẩu Hồng Vân với lượng người và xe cộ qua lại khá đông, do con đường toàn đèo dốc cao, mặt đường nhỏ từ lâu đã xuất hiện nhiều điểm bị bong tróc nên giờ được nâng cấp, ai cũng phấn khởi. Thế nhưng, người dân chúng tôi đã rất bức xúc với đơn vị thi công vì trong quá trình thi công, họ rải rất ít nhựa đường, thi công rất ẩu, trời mới mưa nhỏ thì đá đi đường đá, nhựa bong theo đường nhựa”.

Trao đổi về vấn đề này, tin nhanh từ ông Trần Văn Nghi, Giám đốc Công ty Dũng Nam khẳng định: "Đoạn đường từ Km90 đến Km101+900 do công ty chúng tôi đang thi công luôn đảm bảo chất lượng và dùng đá Đầu Mầu đúng theo thiết kế của dự án".

Tuy nhiên, tại đoạn đường từ Trạm Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân đi Cu Tài chừng 2km (nơi Phụ trách Công ty Dũng Nam khẳng định đoạn đường đã làm xong - PV), chỉ cần dùng một cành cây nhỏ ho

Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.

Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị lừa bán ra nước ngoài

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:37
Lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vừa hỗ trợ giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị dụ dỗ lừa bán sang nước ngoài.

Đồng Nai: Cảnh báo thủ đoạn của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:12
 Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi người dân cảnh giác với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.