Thừa Thiên- Huế: Nam sinh nói gì khi được học nữ công gia chánh tại trường

Thừa Thiên- Huế: Nam sinh nói gì khi được học nữ công gia chánh tại trường

Trần Công Định
Thứ 3, 16/03/2021 | 19:09
0
Không ít các em học sinh trường THPT Hai Bà Trưng, TP.Huế cảm thấy rất thú vị khi hay tin ngôi trường này được chọn thí điểm khôi phục lại bộ môn nữ công gia chánh.

Liên quan đến việc "Huế: Thí điểm đưa bộ môn nữ công gia chánh vào dạy cho học sinh", ngày 16/3, PV Người Đưa Tin Pháp luật đã có cuộc trao đổi với một số nam sinh đang theo học tại trường THPT Hai Bà Trưng, ngôi trường được chọn thí điểm đưa bộ môn nữ công gia chánh vào giảng dạy để làm rõ một số vấn đề xung quanh vụ việc này.

Giáo dục - Thừa Thiên- Huế: Nam sinh nói gì khi được học nữ công gia chánh tại trường

Việc thí điểm đưa bộ môn nữ công gia chánh vào dạy trong trường học khiến các em học sinh cảm thấy rất vui và phấn khích.

Trò chuyện với PV, em Trần Hoài Bảo Việt, học sinh lớp 12A4, trường THPT Hai Bà Trưng cho biết, em cảm thấy rất vui, phấn khích và tự hào khi nghe thông tin trường mình được chọn thí điểm bộ môn nữ công gia chánh. Việc đưa bộ môn nữ công gia chánh vào giảng dạy trong trường là một việc làm rất thú vị và cần thiết, nó giúp gìn giữ phong tục văn hóa của Huế cũng như cả Việt Nam.

Theo em Việt, bộ môn nữ công gia chánh không chỉ dành cho các bạn nữ mà đối với các bạn nam cũng rất quan trọng, bởi lẽ, bộ môn này sẽ trang bị cho các em thêm nhiều kỹ năng trong cuộc sống, đặc biệt là kỹ năng mềm cùng kỹ năng sống.

"Em nhận thấy hầu hết tất cả các bạn trong lớp của mình đều cảm thấy thích bộ môn này vì nghe nó rất mới lạ, nếu trong thời gian tới, bộ môn này được đưa vào giảng dạy trong trường học chắc chắn em sẽ đăng ký tham gia", em Việt chia sẻ.

Trong khi đó, em Ngô Hoàng Thành, một học sinh khác cũng đang theo học tại trường THPT Hai Bà Trưng cho hay, em  nhận thấy việc đưa bộ môn nữ công gia chánh vào dạy trong nhà trường  khá thú vị, em rất mong sẽ sớm được trải nghiệm bộ môn này.

Em Thành cho biết thêm, em nghĩ bộ môn nữ công gia chánh sẽ dạy cho các em về những kỹ năng như nấu ăn, văn hóa ứng xử, tác phong trong giao tiếp cũng như các kỹ năng mềm trong đời sống. Bên cạnh đó, sau này khi em cũng như các bạn vào đại học và nếu có học xa nhà thì bộ môn này sẽ giúp ích rất nhiều.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với PV, chị Hoàng Thị Ngọc Luật, phụ huynh có con đang theo học ở trường THPT Hai Bà Trưng cho biết, khi chị nghe thông tin UBND tỉnh chọn trường Hai Bà Trưng thí điểm và đưa bộ môn nữ công gia chánh vào dạy trong trường học chị cảm thấy rất vui và ủng hộ việc làm này, nếu áp dụng bộ môn này vào chương trình giảng dạy cho các em học sinh luôn thì quá tốt .
 
"Mặc dù, con tôi là trai nhưng thông qua bộ môn nữ công gia chánh, con tôi sẽ được trang bị thêm kỹ năng mềm, kỹ năng tự lập để sau này khi lên sinh viên hay bước vào đời con tôi sẽ không phải bỡ ngỡ," chị Luật nói.

Trước đó, vào ngày 14/3, thông tin từ văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh này vừa thống nhất cho thí điểm khôi phục lại việc dạy nữ công gia chánh trong trường THPT để làm cơ sở nhân rộng ra toàn tỉnh.

Ngay sau khi có buổi làm việc với trường THPT Hai Bà Trưng, TP.Huế, ngôi trường nổi tiếng từng mang tên trường Đồng Khánh Huế về giáo dục kỹ năng sống trong trường học và lắng nghe các cựu nữ sinh Đồng Khánh chia sẻ về thế mạnh của ngôi trường này trong đào tạo nữ công gia chánh.

Ông Phan Ngọc Thọ thống nhất cho trường THPT Hai Bà Trưng thí điểm khôi phục lại việc dạy môn nữ công gia chánh trong nhà trường từ năm học 2021 - 2022. Đồng thời, ông Thọ giao trách nhiệm cho ngành giáo dục sưu tầm có chọn lọc các tài liệu dạy nữ công gia chánh trước đây để phối hợp với các chuyên gia, nghệ nhân ẩm thực tiến hành biên tập, bổ sung, hoàn chỉnh phù hợp với phương châm vừa học vừa chơi vừa trải nghiệm để tạo hứng thú học tập cho học sinh.

Được biết,  trường THPT Hai Bà Trưng là một trong những ngôi trường lớn ở miền Trung và trên toàn quốc, ngôi trường được thành lập ngày 15/7/1917. Trải qua những thăng trầm của lịch sử, trường mang nhiều tên khác nhau, từ năm 1919 - 1954, trường mang tên Cao đẳng Tiểu học Đồng Khánh, từ năm 1955 -1975 là trường Nữ trung học Đồng Khánh. Sau ngày thống nhất đất nước, trường mang tên trường cấp III Trưng Trắc, và từ năm 1983 đến nay là Trường THPT Hai Bà Trưng.

Ngôi trường thí điểm bộ môn nữ công gia chánh ở Huế có gì đặc biệt?

Chủ nhật, 14/03/2021 | 11:16
Lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa thống nhất cho trường THPT Hai Bà Trưng, TP.Huế thí điểm khôi phục lại việc dạy môn nữ công gia chánh trong ngôi trường này.

Những sao Việt nổi tiếng xinh đẹp, giỏi nữ công gia chánh

Thứ 7, 28/03/2020 | 20:58
Thủy Tiên, Hà Tăng, Lan Khuê... thường xuyên trổ tài nấu ăn, chăm sóc gia đình.

Hồ Quang Hiếu khoe tài 'nữ công gia chánh'

Thứ 4, 10/02/2016 | 19:14
Dù tất bật với lịch diễn tại nhiều địa điểm khác nhau nhưng những ngày trước Tết Hồ Quang Hiếu vẫn tranh thủ vào bếp để chuẩn bị cho mình những món ăn yêu thích.
Cùng tác giả

Bắt đối tượng đâm tử vong nam thanh niên sau xô xát va chạm giao thông

Thứ 2, 05/02/2024 | 18:26
Mặc dù đã được người dân đưa đi cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng anh B. đã không qua khỏi.

Hé lộ lời khai của 2 đối tượng cướp ngân hàng tại Quảng Nam

Thứ 7, 20/01/2024 | 20:04
Bước đầu, Lập và Được khai nhận, cả hai quen nhau trên mạng, do nợ nần nên đã bàn với nhau đi cướp tài sản để trả nợ và lấy tiền tiêu xài.

Huế: Tìm thấy thi thể nam thanh niên nhảy cầu Dã Viên

Thứ 6, 22/12/2023 | 20:45
Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, thi thể của anh H. đã được bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự.

Huế: Khởi tố 13 đối tượng gây rối trật tự công cộng

Thứ 6, 22/12/2023 | 14:36
Với hành vi gây rối trật tự công cộng, một nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đã bị lực lượng chức năng khởi tố, điều tra.

Hai nam thanh niên trả lại 100 triệu đồng nhặt được cho người đánh rơi

Thứ 3, 19/12/2023 | 14:07
Khi nhận lại tài sản, chị Nhi bày tỏ niềm vui mừng, chị xin gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Đoàn, anh Ngọc và lực lượng chức năng của Công an Tp.Huế.
Cùng chuyên mục

Hà Nội: Khoảng 61% học sinh được tuyển vào lớp 10 công lập

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:19
Các trường THPT tại Hà Nội sẽ tuyển 100% học sinh tốt nghiệp THCS vào học lớp 10 năm học 2024 - 2025, trong đó khoảng 61% được tuyển vào lớp 10 các trường công lập.

Tuyên truyền, vận động phụ huynh dừng việc cấm con em đến trường

Thứ 3, 16/04/2024 | 15:51
Không đồng tình cho con vào học tại điểm trường mới xây dựng, nhiều phụ huynh đưa con đến trước cổng trụ sở UBND tỉnh Nghệ An để phản đối.

Bộ GD&ĐT công bố thời gian xét tuyển đại học, cao đẳng ngành mầm non

Thứ 3, 16/04/2024 | 15:08
Năm nay các thí sinh tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT.

Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại Hà Nội

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:37
Năm nay, lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam sẽ được tổ chức tại khu vực nội tự Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Lịch nghỉ lễ 30/4-1/5 của học sinh cả nước như thế nào?

Thứ 3, 16/04/2024 | 11:50
Dịp lễ 30/4 và 1/5 người lao động nghỉ 5 ngày liên tục. Vậy lịch nghỉ lễ của học sinh ra sao?
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 16/4/2024: Miền Bắc nắng nóng gay gắt nhưng vẫn có nơi dịu mát

Thứ 3, 16/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (16/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Đã tìm thấy bé gái 11 tuổi ở Hà Nội "mất tích" sau khi đi xe buýt

Thứ 3, 16/04/2024 | 11:41
Trưa 16/4, theo thông tin mới nhất từ gia đình, họ đã tìm thấy bé gái 11 tuổi, mất tích tại khu vực Kim Mã, Ba Đình sau khi xuống xe buýt ở bến xe Nhổn chiều 15/4.

Bộ GD&ĐT công bố thời gian xét tuyển đại học, cao đẳng ngành mầm non

Thứ 3, 16/04/2024 | 15:08
Năm nay các thí sinh tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT.

Chi tiết thời tiết dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:52
Theo nhận định của cơ quan khí tượng, thời tiết chủ đạo trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay ở cả ba miền là nắng nóng.

Hà Nội: Khoảng 61% học sinh được tuyển vào lớp 10 công lập

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:19
Các trường THPT tại Hà Nội sẽ tuyển 100% học sinh tốt nghiệp THCS vào học lớp 10 năm học 2024 - 2025, trong đó khoảng 61% được tuyển vào lớp 10 các trường công lập.