Thực hư kế hoạch Nga giảm hiện diện quân sự ở Syria: Nước cờ mới của TT Putin?

Thực hư kế hoạch Nga giảm hiện diện quân sự ở Syria: Nước cờ mới của TT Putin?

Trần Danh Tuyên
Thứ 2, 30/10/2017 | 14:24
0
Phải chăng Nga đang cân nhắc khả năng giảm hiện diện quân sự ở Syria, khi cuộc chiến tại quốc gia Trung Đông này đang tới hồi kết? Hay đây là nước cờ mới của ông Putin?

Tờ Sputnik ngày 30/10 cho hay, Moscow được cho là đang cân nhắc giảm một phần hiện diện của quân đội nước này tại Syria trong bối cảnh Chính phủ Syria đang trên đà thắng trong cuộc chiến chống khủng bố. Phải chăng đây là nước cờ mới của ông Putin?

Theo đó, kế hoạch của Nga là vẫn duy trì tại Syria các đơn vị cảnh sát an ninh và cố vấn quân đội cũng như một đội ngũ cần thiết để bảo vệ các cơ sở của Moscow tại Hmeimim và Tartus.

Quân sự - Thực hư kế hoạch Nga giảm hiện diện quân sự ở Syria: Nước cờ mới của TT Putin?

Nga được cho là sẽ giảm bớt sự hiện diện quân sự tại Syria (Ảnh minh họa).

Theo các nguồn tin quân sự và ngoại giao Nga, số lượng máy bay chiến đấu của Lực lượng Không gian Vũ trụ Nga ở Syria sẽ được giảm bớt, nhưng các hệ thống phòng không đang làm nhiệm vụ bảo vệ các phương tiện và binh lính Nga sẽ chưa rút về nước.

“Trong bất kỳ trường hợp nào, Tổng thống Nga Vladimir Putin kiêm Tổng tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang, sẽ đưa ra quyết định cuối cùng”, một nguồn tin nói trên tờ Kommersant của Nga cho hay.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với truyền thông rằng “quyết định trên cho tới nay vẫn chưa được thông báo chính thức”.

Bộ Quốc phòng Nga, về phần mình, đã bác bỏ thông tin trên, đồng thời khẳng định vẫn chưa có kế hoạch nhằm giảm hiện diện quân sự Nga tại Syria.

Quân sự - Thực hư kế hoạch Nga giảm hiện diện quân sự ở Syria: Nước cờ mới của TT Putin? (Hình 2).

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu.

Kế hoạch trên xuất hiện trong bối cảnh quân đội Chính phủ Syria đang nỗ lực chiến đấu chống lại nhóm khủng bố Jabhat Fatah al Sham (trước đây có tên gọi là al-Nusra Front) và tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Hiện tại, lực lượng ủng hộ ông Assad đang nắm trong tay đa phần khu vực lãnh thổ Syria.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói trong một cuộc họp với người đồng cấp Israel Avigdor Lieberman rằng, chiến dịch chống khủng bố tại Syria đang tới hồi kết.

Hôm 24/10, ông Shoigu nói trước Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các quốc gia Đông Nam Á, IS chỉ còn kiểm soát nhỏ hơn 5% lãnh thổ Syria. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga, từ khi Moscow tiến hành chiến dịch chống khủng bố tại Syria, các chiến đấu cơ của nước này đã phá hủy 948 trại huấn luyện, 666 tòa nhà và các cơ sở hạ tầng sản xuất vũ khí của khủng bố, cùng với đó diệt 1.500 đơn vị trang thiết bị quân sự của các nhóm thánh chiến.

Nga lần đầu đưa quân sang tham gia chiến dịch chống khủng bố tại quốc gia Arab này vào ngày 30/9/2015, theo đề nghị của chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Xem thêm: Mỹ cố cản quân Syria tái chiếm Albu Kamal, nơi IS trấn giữ

Mỹ cố cản quân Syria tái chiếm Albu Kamal, nơi IS trấn giữ

Thứ 2, 30/10/2017 | 11:47
Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn đang hành quân về thị trấn Albu Kamal, nơi tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang trấn giữ ở biên giới Iraq, trong khi quân Syria cũng tiến về khu vực chiến lược này.

Bí mật “động trời” về nơi được cho là cất giấu vũ khí hoá học tại Syria

Thứ 2, 30/10/2017 | 08:55
Hãng tin Syria SANA cho hay, lực lượng khủng bố thuộc Mặt trận al-Nusra có vũ khí hóa học và đang giấu tại tỉnh Idlib, Syria.

Syria: Chiến dịch “Nhổ tận gốc” của Mỹ phá hủy kho vũ khí hóa học IS

Chủ nhật, 29/10/2017 | 04:00
Người phát ngôn chiến dịch “Nhổ tận gốc” của liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu, Đại tá Ryan Dillon cho hay, họ vừa phát hiện và phá hủy kho vũ khí hóa học của IS.
Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.

Argentina chính thức nộp đơn xin làm đối tác của NATO

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:52
Argentina đang tìm kiếm lợi ích an ninh thông qua mối quan hệ nồng ấm hơn với các nước phương Tây.

Giữa căng thẳng Israel-Iran, Musk kêu gọi không phóng tên lửa vào nhau

Thứ 6, 19/04/2024 | 12:20
Chia sẻ bức ảnh chụp tên lửa trên mạng xã hội, tỷ phú Musk viết: “Chúng ta không nên phóng tên lửa vào nhau mà nên phóng tới các vì sao”.