Thực hư nhân viên trạm vé thu phí 500 nghìn đồng một du khách tại danh thắng Ngũ Hành Sơn

Thực hư nhân viên trạm vé thu phí 500 nghìn đồng một du khách tại danh thắng Ngũ Hành Sơn

Nguyễn Duy Cường
Thứ 3, 11/02/2020 | 13:54
0
Ngày 11/2, ông Nguyễn Văn Hiền, Trưởng ban Quản lý di tích Danh thắng Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng cho biết, vừa có phản hồi về ý kiến góp ý, phản ánh của công dân về việc thu phí đi thang máy của một khách du lịch quá cao, sai giá niêm yết tại Danh thắng Ngũ Hành Sơn.

Thực hư thu phí cao tại danh thắng Ngũ Hành Sơn

Video: Thực hư thu phí giá cao tại danh thắng Ngũ Hành Sơn.

Trước đó, một công dân phản ánh tới trung tâm Dịch vụ công TP.Đà Nẵng vụ việc như sau:

“Trưa 17/1, một khách du lịch quên đồ tại đỉnh ngọn Thuỷ Sơn – Non Nước. Sau khi khách xuống thang máy chợt nhớ quên đồ nên quay lên để tìm. Sau đó, khách này muốn xuống thang máy thì bị buộc phải mua vé xuống lại”.

"… vì khách không quen các mệnh giá tiền ở Việt Nam nên nhân viên quầy vé hướng dẫn. Nhưng thay vì hướng dẫn khách trả 15.000 theo quy định giá vé thì nhân viên này đã lấy từ tay khách 500.000 đồng và không thối lại tiền thừa”, người này phản ánh.

Văn hoá - Thực hư nhân viên trạm vé thu phí 500 nghìn đồng một du khách tại danh thắng Ngũ Hành Sơn

Danh thắng Ngũ Hành Sơn.

Ông Hiền cho biết, sau khi nhận được thông tin ngày 3/2, Tổ kiểm tra Kỷ luật, kỷ cương hành chính của đơn vị do 1 Phó Trưởng ban làm Tổ trưởng đã có buổi làm việc trực tiếp với người lao động liên quan về tinh thần trách nhiệm, đạo đức khi thực thi nhiệm vụ đối với ý kiến phản ảnh của khách.

Tại buổi làm việc, người lao động đã báo cáo phiên trực của bản thân không gặp trường hợp nào như khách đã phản ánh và không bao giờ có chuyện bản thân lấy tiền mà không trả tiền thừa lại cho khách, đồng thời cam kết sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước cơ quan pháp luật nếu có sự việc trên.  

Sau buổi làm việc của Tổ Kiểm tra thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, ngày 5/2, lãnh đạo Ban Quản lý Di tích Danh thắng Ngũ Hành Sơn đã có buổi làm việc trực tiếp với người lao động liên quan, mở rộng thành phần tham dự gồm Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Tổ trưởng Tổ Dịch vụ thang máy và văn phòng. 

Tại buổi làm việc, người lao động đã báo cáo và tường trình lãnh đạo cụ thể sự việc như nội dung của Bản tường trình.

Lãnh đạo đã đề nghị cá nhân nghiêm túc rút kinh nghiệm, xem đây là bài học xương máu, đồng thời quán triệt Tổ trưởng và Tổ phó Tổ Dịch vụ thang máy quán triệt các thành viên Tổ cố gắng hơn nữa trong công việc và có tinh thần phục vụ khách "tuyệt đối". 

Đồng thời, vì dữ liệu camera chỉ lưu trữ từ 3 - 7 ngày mà khách phản ảnh thời gian xảy ra sự việc từ ngày 17/1, UBND chuyển tiếp phản ảnh từ trung tâm Dịch vụ Công đến đơn vị vào ngày 31/1 nên đối với yêu cầu "… kiểm tra camera quầy vé…", đơn vị đã thực hiện nhưng không lấy được dữ liệu. 

Ông Hiền cho biết thêm, trong thời gian tới, nhằm tăng cường hơn nữa công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho du khách cũng như công tác phục vụ khách ngày càng tốt hơn khi đến tham quan Di tích quốc gia đặc biệt Danh thắng Ngũ Hành Sơn; đơn vị sẽ tăng cường lắp đặt thêm nhiều camera an ninh trong toàn khu Di tích. 

Văn hoá - Thực hư nhân viên trạm vé thu phí 500 nghìn đồng một du khách tại danh thắng Ngũ Hành Sơn (Hình 2).

Ông Nguyễn Văn Hiền, Trưởng ban Ban Quản lý di tích Danh thắng Ngũ Hành Sơn.

Đơn vị này cũng chắc chắn rằng, khách đã không thông tin nhân viên việc bản thân quên đồ nên nhân viên không có thông tin để hỗ trợ, do đó mới đề nghị khách mua vé dịch vụ thang máy xuống.  

Bởi vì trong thực tế, rất nhiều trường hợp khách đã được nhân viên hỗ trợ miễn phí vé dịch vụ thang máy (xuống hoặc lên) để tìm người bị lạc, thậm chí giúp khách giải quyết nhu cầu đi vệ sinh. 

Ông Hiền cũng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu ý kiến góp ý phản ánh của công dân.

“Đơn vị rất mong nhận được thêm nhiều ý kiến đóng góp của công dân, du khách để đơn vị làm tốt hơn nữa trong công tác quản lý di tích, phục vụ khách đến tham quan ngày càng tốt hơn”, vị này nói.

Khống chế đối tượng cướp tiền ở trạm thu phí cao tốc

Thứ 6, 03/01/2020 | 14:58
Thấy tình hình khả quan, Thiên xông vào cabin số 6 tại trạm phí, ra tay cướp tài sản rồi bỏ trốn.

Xin trả dự án thu phí không dừng, VETC có đang "mặc cả" với cơ quan quản lý Nhà nước?

Thứ 5, 14/11/2019 | 08:08
Chuyên gia nhận định việc Công ty TNHH thu phí tự động VETC có kiến nghị trả lại dự án thu phí không dừng ETC đang triển khai là vô lý, thậm chí “mặc cả” cơ quan quản lý nhà nước. Không có việc lãi thì nhà đầu tư giữ lấy còn khi khó khăn và doanh thu hụt thì xin trả lại.

Nghị lực phi thường của chàng thủ khoa cả nước khối C03 từng thi trượt đại học

Chủ nhật, 21/07/2019 | 11:37
Thi Học viện Cảnh sát nhân dân không đỗ, thế nhưng điều đó càng khiến Hồ Quang Vinh quyết tâm hơn. Em đã quyết định nghỉ học tại một trường đại học có tiếng, rồi đăng ký nghĩa vụ công an để tiếp tục thực hiện ước mơ của mình.
Cùng tác giả

Quảng Nam rà soát gấp các công trình liên quan Tập đoàn Thuận An

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:18
Các đơn vị rà soát và gửi báo cáo UBND tỉnh Quảng Nam ngay trong ngày những dự án do Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An làm nhà thầu, nhà đầu tư.

Đà Nẵng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai chung cư nhà ở xã hội chậm tiến độ

Thứ 2, 15/04/2024 | 11:43
Theo hợp đồng, hết tháng 3, chủ đầu tư sẽ bàn giao nhà, nhưng đến nay, khối nhà B2, khu chung cư nhà ở xã hội KCN Hòa Khánh, vẫn đang được thi công, chưa cất nóc.

Tại sao chỉ tiêu về khả năng sinh lời của Cao su Đà Nẵng giảm?

Chủ nhật, 14/04/2024 | 11:41
Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC) vẫn duy trì ổn định nhưng khả năng sinh lời chưa hiệu quả.

Hơn 100 doanh nghiệp chung tay kích cầu du lịch Quảng Nam

Chủ nhật, 14/04/2024 | 08:00
Chương trình kích cầu này được phủ rộng khắp, do chính cộng đồng doanh nghiệp du lịch Quảng Nam triển khai bán trực tiếp đến du khách.

Đà Nẵng dự kiến đầu tư xây dựng tối thiếu 102 dự án nhà ở thương mại

Thứ 7, 13/04/2024 | 19:10
Thành phố Đà Nẵng đặt ra mục tiêu phấn đấu diện tích sàn nhà ở tối thiểu đến năm 2025 đạt 15 đến 20 m2 mỗi người dân.
Cùng chuyên mục

Hòa Minzy làm bốc xếp tại chợ cá, bật khóc nức nở

Thứ 5, 18/04/2024 | 11:30
Thùy Tiên, Hòa Minzy lần đầu đi bốc xếp hàng hóa tại chợ đầu mối. Người khóc thét vì sợ lươn, người ấm ức rớt nước mắt.

Sau phim Kiều, Mai Thu Huyền tiếp tục thất bại với Đoá hoa mong manh

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:58
Hai dự án điện ảnh của Mai Thu Huyền có nguy cơ lỗ nặng tại thị trường Việt Nam, không nhận được hiệu ứng cao về doanh thu phòng vé.

"Hằng Nga" đẹp nhất màn ảnh châu Á: Là doanh nhân giàu có, bí ẩn, tuổi U70 nhan sắc vẫn kiều diễm khó tin

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:10
“Hằng Nga” Khâu Bội Ninh trong phim Tây Du Ký năm 1986, gây thương nhớ bởi nhan sắc băng thanh ngọc khiết, khí chất thoát tục như tiên nữ hạ phàm.

Đề xuất trừ điểm người dùng MXH, hết điểm sẽ bị "cách ly"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:09
Hiện nay có không ít người khoe cơ thể, khoe clip nhạy cảm, chửi bậy, nói tục trên mạng không những không bị lên án mà còn được tung hô như thần tượng.

"Chìa khóa" nhân lực và công nghệ trong du lịch Móng Cái

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:49
TP Móng Cái đã và đang khai thác những lợi thế của địa phương với các sản phẩm du lịch đặc sắc, để tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 17/4: Bộ GD&ĐT ban hành kế hoạch tuyển sinh đại học năm 2024

Thứ 4, 17/04/2024 | 05:45
Bộ GD&ĐT ban hành kế hoạch tuyển sinh đại học năm 2024; Xe tải lao vào mương thoát nước 2 người tử vong...

Xây dựng thương hiệu du lịch Điện Biên từ nội lực văn hóa

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:00
Điện Biên có tài nguyên văn hóa phong phú và đậm đà bản sắc của các tộc người. Đây là nguồn lực to lớn để phát triển loại hình du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng.

Dự báo thời tiết ngày 18/4/2024: Gia tăng nắng nóng ở khu vực nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (18/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Rủ nhau đi tắm biển, hai học sinh đuối nước thương tâm

Thứ 4, 17/04/2024 | 12:28
Hai học sinh lớp 5 ở Quảng Ngãi bị đuối nước trong lúc tắm biển, trong đó 1 cháu đã tử vong, 1 cháu đang cấp cứu tại bệnh viện.

Điện Biên quá tải lưu trú, người dân dọn nhà đón du khách miễn phí

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:14
Những ngày này, lượng khách tăng vọt khiến Điện Biên luôn trong tình trạng "cháy phòng". Người dân dọn nhà, lắp điều hoà để đón du khách đến tham quan, trải nghiệm.