Thực hư tin đồn sản xuất thịt chó đóng hộp để xuất khẩu

Thực hư tin đồn sản xuất thịt chó đóng hộp để xuất khẩu

Thứ 6, 20/12/2019 | 15:26
0
Những chiếc hộp kèm dòng chữ "Đặc sản thịt chó" được sản xuất tại Nhà Máy Đồ Hộp Ninh Bình theo công nghệ của Đức được cho là xuất khẩu ra nước ngoài.

Đặc biệt, mới đây trên mạng xã hội xuất hiện thông tin thịt chó được chế biến đóng hộp để lưu hành trên thị trường. Theo hình ảnh được chia sẻ, lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua, những chiếc hộp có in bao bì “Đặc sản thịt chó” được sản xuất tại Việt Nam.

Cụ thể những chiếc hộp với mẫu mã bắt mắt kèm dòng chữ "Đặc sản thịt chó" được sản xuất tại Nhà Máy Đồ Hộp Ninh Bình theo công nghệ của Đức. Những hộp thịt chó này còn được cho là xuất khẩu ra nước ngoài.

Tiêu dùng & Dư luận - Thực hư tin đồn sản xuất thịt chó đóng hộp để xuất khẩu

Ngày 20/12, trao đổi với báo Lao động, bà Nguyễn Thị Hường, Chi cục trưởng Chi cục VSAT thực phẩm tỉnh Ninh Bình cho biết, đây chỉ là lô hàng do một công ty trên địa bàn thành phố Ninh Bình sản xuất thử để xuất khẩu sang Hàn Quốc từ trước năm 2004. 

Đơn vị sản xuất lô hàng này là Công ty CP chế biến nông sản thực phẩm xuất khẩu Ninh Bình (địa chỉ tại số 12, đường Phạm Văn Nghị, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình). Vậy nhưng hiện giờ doanh nghiệp đã chuyển đổi lĩnh vực sản xuất và không còn sản xuất thực phẩm đông lạnh như trước đây.

Chi cục trưởng Chi cục VSAT thực phẩm tỉnh Ninh Bình khẳng định từ trước đến nay Chi cục VSAT thực phẩm tỉnh Ninh Bình không cấp bất kỳ bản tiếp nhận công bố chất lượng sản phẩm thịt chó đóng hộp cho bất kỳ đơn vị nào.

Tuy nhiên, bà Hường cho biết, vào khoảng trước năm 2004, Công ty CP chế biến nông sản thực phẩm xuất khẩu Ninh Bình có sản xuất thử nghiệm một lô hàng thịt chó đóng hộp để xuất khẩu sang Hàn Quốc nhưng không tiêu thụ được nên công ty này đã ngừng sản xuất mặt hàng này.

“Vì đây là hàng xuất khẩu, không bán ở thị trường trong nước nên Chi cục VSAT thực phẩm không cấp bản tiếp nhận công bố chất lượng sản phẩm. Chỉ có những mặt hàng tiêu thụ ở thị trường trong nước thì mới phải cấp bản tiếp nhận công bố chất lượng sản phẩm. Thực tế tôi cũng chưa bao giờ nhìn thấy sản phẩm này xuất hiện tại Ninh Bình” – bà Hường khẳng định.

Trong khi đó, ông Hoàng Trung Kiên, Giám đốc Sở Công Thương Ninh Bình khẳng định, từ trước đến nay, Sở không cấp phép cho bất kỳ cơ sở nào sản xuất thịt chó đóng hộp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình cũng không có cửa hàng hay siêu thị nào bán sản phẩm này.

Lê Lan (Tổng hợp)

Người phụ nữ Việt lãnh án tù vì mang 60kg thịt chó sang Nhật Bản

Thứ 3, 03/12/2019 | 18:08
Tòa án Osaka tuyên phạt người phụ nữ Việt Nam 1 năm 6 tháng tù cùng 4 năm án treo do liên tiếp nhập lậu thịt chó chưa kiểm dịch vào Nhật Bản.

Ăn thịt chó là quyền của mỗi người

Thứ 4, 18/09/2019 | 14:46
Cuộc tranh luận về việc nên hay không nên ăn thịt chó giống như câu hỏi “con gà có trước hay quả trứng có trước”. Lòng vòng và không có hồi kết.

Bác sĩ thú y nói gì khi TP.HCM khuyến cáo không ăn thịt chó

Thứ 2, 16/09/2019 | 08:38
Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM vừa có khuyến cáo người dân từ bỏ thói quen sử dụng thịt chó làm thực phẩm. Trước động thái này, chuyên gia thú y bày tỏ hoan nghênh bằng những nhận định của mình.

Coi chó là thú cưng, ngành công nghiệp thịt chó ở Hàn Quốc đang dần lụi tàn

Thứ 3, 12/02/2019 | 20:00
Tại Hàn Quốc, thịt chó được coi là một phương thuốc quý và là món ăn truyền thống của người dân. Tuy nhiên xu hướng này đã có dấu hiệu giảm dần với việc ngày càng có nhiều người - đặc biệt là giới trẻ - xem chó là thú cưng của mình hơn là thức ăn.
Cùng tác giả

Ngân hàng Eximbank thông báo họp ĐHCĐ lần thứ 3, địa điểm gây bất ngờ

Thứ 6, 31/07/2020 | 14:58
Sau 2 lần tổ chức bất thành vì không đủ số lượng cổ đông tham dự theo quy định, ngân hàng Eximbank dự kiến tổ chức đại hội lần thứ 3 vào lúc 9h ngày 17/8 tại Hà Nội.

Từ 0h ngày 31/7, Bình Định tạm dừng hoạt động tất cả các quán bar, karaoke, vũ trường

Thứ 6, 31/07/2020 | 11:04
Không chỉ tạm dừng hoạt động các quán karaoke, massage, vũ trường, từ 0h ngày 31/7, tỉnh Bình Định còn cấm tổ chức các hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

Từ 1/1/2021, chính sách tiền lương và ngày nghỉ của người lao động thay đổi như thế nào?

Thứ 5, 30/07/2020 | 11:03
Từ năm 2021, mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương, trong đó ghi rõ các nội dung như: Tiền lương; tiền lương làm thêm giờ; tiền lương làm việc vào ban đêm; nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có)...

Đà Nẵng: Ập vào kiểm tra giữa trưa, lực lượng chức năng thu giữ 21.000 chiếc khẩu trang không hóa đơn xuất xứ

Thứ 3, 28/07/2020 | 18:48
Chủ nhà khai lô khẩu trang được sản xuất tại một công ty ở tỉnh Vĩnh Phúc và được mua qua trung gian là một công ty tại TP Hà Nội. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra lại không như vậy...

Giá xăng E5 tăng nhẹ từ 15h chiều nay 28/7

Thứ 3, 28/07/2020 | 15:18
Tại kỳ điều chỉnh này, giá bán lẻ xăng RON95 được giữ nguyên so với kỳ trước. Trong khi đó xăng E5RON92 tăng nhẹ lên 14.409 đồng/lít.
Cùng chuyên mục

Tiếp đà tăng, cà phê trong nước cán mốc giá kỷ lục mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:11
Theo khảo sát, giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục tăng mạnh, vượt mốc 130.000 đồng/kg.

Tp.HCM: Phát hiện cơ sở dịch vụ ngang nhiên quảng cáo trái phép

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:00
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, xử lý một cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage ngang nhiên quảng cáo các dịch vụ không được cấp phép.

Sân bay Nội Bài đón 400.000 khách dịp lễ, làm sao để không lỡ chuyến?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:59
Ngày 24/4, đại diện Cảng HKQT Nội Bài cho biết, sẽ phục vụ khoảng 2.600 lượt chuyến bay và 440.000 lượt hành khách đi và đến trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay.

"Cháy" vé máy bay, Cục Hàng không tiếp tục yêu cầu tăng chuyến

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:11
Dù đã cung ứng thêm nhiều chuyến bay, một số đường bay nội địa từ Hà Nội và Tp.HCM đi, đến các địa phương vẫn có tỉ lệ đặt chỗ từ 90-100% trong các ngày 27/4 và 1/5.

Tăng cường kiểm soát an ninh hàng không dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:00
Cục HKVN vừa ra quyết định tăng cường kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay, các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu dịp nghỉ lễ.
     
Nổi bật trong ngày

Sân bay Nội Bài đón 400.000 khách dịp lễ, làm sao để không lỡ chuyến?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:59
Ngày 24/4, đại diện Cảng HKQT Nội Bài cho biết, sẽ phục vụ khoảng 2.600 lượt chuyến bay và 440.000 lượt hành khách đi và đến trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay.

Giá vàng 24/4: Vàng SJC bật tăng lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm trong khi vàng trong nước bật tăng với vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng.

Tp.HCM: Phát hiện cơ sở dịch vụ ngang nhiên quảng cáo trái phép

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:00
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, xử lý một cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage ngang nhiên quảng cáo các dịch vụ không được cấp phép.

Giá vàng 25/4: Vàng SJC giảm sâu chờ tin đấu thầu vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:55
Phiên mở cửa sáng nay (25/4), giá vàng SJC tại các doanh nghiệp giảm mạnh trong khi vàng nhẫn cũng đi xuống.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.