Thực hư việc dự án Cocobay Đà Nẵng bị yêu cầu tháo dỡ 13 khối nhà?

Thực hư việc dự án Cocobay Đà Nẵng bị yêu cầu tháo dỡ 13 khối nhà?

Nguyễn Duy Cường
Thứ 7, 05/05/2018 | 08:41
0
Trong kết luận thanh tra tháng 6/2017, Thanh tra bộ Xây dựng đã yêu cầu chủ đầu tư phải tự phá dỡ 13 khối nhà.Vậy đến thời điểm này (tháng 5/2018), việc này được thực hiện ra sao?

Ngày 16/6/2017, Thanh tra bộ Xây dựng đã có kết luận thanh tra số 262 về việc thực hiện công tác xây dựng kế hoạch được duyệt, công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng và hoạt động kinh doanh bất động sản tại dự án Cocobay Đà Nẵng  của tập đoàn Empire.

Thực hư việc dự án Cocobay Đà Nẵng bị yêu cầu tháo dỡ 13 khối nhà?

Dự án Cocobay Đà Nẵng  của tập đoàn Empire.

Theo kết luận, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan cơ bản đã nghiêm túc thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định về công tác quy hoạch, quản lý đầu tư xây dựng và hoạt động kinh doanh bất động sản nhưng vẫn còn nhiều tồn tại, thiếu sót. 

Thực hư việc dự án Cocobay Đà Nẵng bị yêu cầu tháo dỡ 13 khối nhà? (Hình 2).

Dự án với mức đầu tư “khủng”.

Theo Thanh tra bộ Xây dựng, dự án Cocobay Đà Nẵng thiếu bản đồ địa hình phục vụ lập các đồ án quy hoạch điều chỉnh. Về công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch bị thiếu đề cương, nhiệm vụ quy hoạch. Tập đoàn Empire thực hiện đầu tư xây dựng diện tích tại dự án Cocobay Đà Nẵng tăng so với quy hoạch được duyệt tại 2 lô đất.

Thanh tra bộ Xây dựng đã chỉ ra nhiều tồn tại hạn chế tại dư án như chủ đầu tư thực hiện thi công công trình khi chưa có giấy phép xây dựng tại khối nhà ký hiệu BH1 thuộc Nhà ở liền kề Hoàng Gia.Việc xây dựng công trình cũng chưa đúng giấy phép xây dựng do sở Xây dựng TP.Đà Nẵng cấp. Chủ đầu tư tổ chức thi công công trình khi chưa được phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công Tòa nhà căn hộ khách sạn Cổ Cò 1, tòa nhà căn hộ khách sạn Cổ Cò 2, 8 khối nhà ở liền kề Hoàng Gia và 5 khối ở nhà ở liền kề vườn phố.

Thực hư việc dự án Cocobay Đà Nẵng bị yêu cầu tháo dỡ 13 khối nhà? (Hình 3).

Việc đưa vào khai thác giai đoạn I của Dự án đã được TP.Đà Nẵng ghi nhận nỗ lực tạo nên một tuyến phố đi bộ sầm uất – hiện đại cho du lịch Đà Nẵng.

Kết luận thanh tra cũng chỉ ra một số nội dung tồn tại hạn chế khác và yêu cầu chủ đầu tư  cũng như các đơn vị liên quan phải khắc phục và thực hiện nghiêm túc kết luận thanh tra.

Ngay sau khi có kết luận 262 nêu một số điểm bất cập tồn tại thời điểm tháng 6/2017, phía chủ đầu tư đã hoàn thành khắc phục các vi phạm đã nêu trong Kết luận thanh tra.

Tính đến thời điểm tháng 5/2018, toàn bộ 8 khối nhà ở liền kề Hoàng Gia và 5  khối nhà ở liền kề vườn phố tại tuyến phố đi bộ đã được sở Xây dựng TP. Đà Nẵng cấp phép Giấy phép Xây dựng cùng các văn bản điều chỉnh Giấy phép có liên quan căn cứ theo nhu cầu thay đổi kiến trúc và công năng sử dụng.

Đến nay, 6/8 khối nhà ở  liền kề Hoàng Gia đã được bộ Xây dựng công nhận là công trình xây dựng chất lượng cao, cục Giám  định (bộ Xây dựng)  nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng. Ngoài ra, sở Du lịch TP.Đà Nẵng đã cấp giấy phép hoạt động. Hai khối nhà ở liền kề Hoàng Gia còn lại đang được hoàn tất thủ tục phòng cháy chữa cháy để đưa vào sử dụng và năm khối nhà ở liền kề vườn phố đang trong giai đoạn hoàn thành và nghiệm thu.

Các hạng cao tầng của Dự án bao gồm các tòa tháp căn hộ Tòa nhà Căn hộ khách sạn Cổ Cò 1 (Coco Ocean Resort), Tòa nhà Căn hộ khách sạn Cổ Cò 2 (Coco Skyline Resort) và Tòa nhà Căn hộ khách sạn Cổ Cò 3 (Coco Ocean Spa Resort) đều đã được sở Xây dựng TP.Đà Nẵng cấp Giấy phép Xây dựng căn cứ trên ý kiến thẩm tra của bộ Xây dựng.

Hiện còn duy nhất một cụm công trình dịch vụ Coco Entertainment Hall (nhà hội nghị và sân khấu biểu diễn) chưa được cấp Giấy phép xây dựng, tuy nhiên Chủ đầu tư cũng đã dừng thi công hạng mục cho đến khi hoàn tất đầy đủ các thủ tục và giấy phép của các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Thực hư việc dự án Cocobay Đà Nẵng bị yêu cầu tháo dỡ 13 khối nhà? (Hình 4).

Tổ hợp du lịch giải trí Cocobay Đà Nẵng có quy mô khoảng 30ha nằm ngay trên tuyến đường Trường Sa, TP.Đà Nẵng.

Ngoài ra, đến nay các vấn đề và thiếu sót liên quan đến việc kinh doanh bán bất động sản tại Dự án, các thiếu sót của các đơn vị nhà thầu thi công đều đã được Chủ đầu tư khắc phục từ năm 2017, các vi phạm hành chính cũng đã được nộp phạt đầy đủ theo quyết định của các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Việc đưa vào khai thác giai đoạn I của Dự án đã được TP.Đà Nẵng ghi nhận nỗ lực tạo nên một tuyến phố đi bộ sầm uất – hiện đại cho du lịch Đà Nẵng, đồng thời việc kinh doanh bất động sản và vận hành khách sạn cũng đóng góp đầy đủ vào ngân sách Nhà nước cũng như giải quyết vấn đề việc làm tại địa phương. 

Dự án với mức đầu tư “khủng”

Tổ hợp du lịch giải trí Cocobay Đà Nẵng có quy mô khoảng 30ha nằm ngay trên tuyến đường Trường Sa, ở vị trí trung tâm nối Tp Đà Nẵng và Tp Hội An.

Với tổng vốn đầu tư gần 10.000 tỷ, Cocobay Đà Nẵng được kỳ vọng sẽ trở thành “Điểm đến giải trí của thế giới” với những hạng mục độc đáo, có một không hai như: tuyến phố đi bộ dài nhất Đông Nam Á, không gian hội nghị tiệc cưới ngoài trời lớn nhất Việt Nam, khách sạn chăm sóc sức khỏe lớn bậc nhất khu vực, hơn 80 nhà hàng mang phong cách ẩm thực đa dạng, trải rộng từ món ăn đường phố cho đến các nhà hàng cao cấp được xếp hạng sao Michelin danh giá; cùng vô số các chương trình giải trí, show diễn và lễ hội âm nhạc, hoạt động nghệ thuật... xuyên suốt năm.

 

 

Đà Nẵng cảnh báo những chiêu lừa mị dân của "Hội thánh Đức Chúa Trời"

Thứ 6, 04/05/2018 | 17:57
Các đối tượng dùng bằng vật chất, bằng những lời tuyên truyền lừa bịp về “ngày tận thế”, về sự cứu rỗi của đấng linh thiêng, bằng việc nộp tiền, từ bỏ cuộc sống hiện thực, từ bỏ gia đình, công việc… để đến với Chúa Trời.

Đà Nẵng: Giới thiệu nhân sự để bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND

Thứ 6, 04/05/2018 | 18:08
Ngày 4/5, ban Chấp hành Đảng bộ TP.Đà Nẵng đã họp, lấy phiếu tín nhiệm, thống nhất giới thiệu ông Lê Minh Trung, Hiệu trưởng trường Chính trị thành phố để bầu bổ sung Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) TP.Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Lãnh đạo Đà Nẵng chỉ thẳng sự yếu kém của sở Kế hoạch và Đầu tư

Thứ 6, 04/05/2018 | 11:02
Trong một cuộc họp mới đây, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng thẳng thắn vạch ra sự yếu kém của sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) trong thời gian qua.
Cùng tác giả

Quảng Nam rà soát gấp các công trình liên quan Tập đoàn Thuận An

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:18
Các đơn vị rà soát và gửi báo cáo UBND tỉnh Quảng Nam ngay trong ngày những dự án do Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An làm nhà thầu, nhà đầu tư.

Đà Nẵng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai chung cư nhà ở xã hội chậm tiến độ

Thứ 2, 15/04/2024 | 11:43
Theo hợp đồng, hết tháng 3, chủ đầu tư sẽ bàn giao nhà, nhưng đến nay, khối nhà B2, khu chung cư nhà ở xã hội KCN Hòa Khánh, vẫn đang được thi công, chưa cất nóc.

Tại sao chỉ tiêu về khả năng sinh lời của Cao su Đà Nẵng giảm?

Chủ nhật, 14/04/2024 | 11:41
Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC) vẫn duy trì ổn định nhưng khả năng sinh lời chưa hiệu quả.

Hơn 100 doanh nghiệp chung tay kích cầu du lịch Quảng Nam

Chủ nhật, 14/04/2024 | 08:00
Chương trình kích cầu này được phủ rộng khắp, do chính cộng đồng doanh nghiệp du lịch Quảng Nam triển khai bán trực tiếp đến du khách.

Đà Nẵng dự kiến đầu tư xây dựng tối thiếu 102 dự án nhà ở thương mại

Thứ 7, 13/04/2024 | 19:10
Thành phố Đà Nẵng đặt ra mục tiêu phấn đấu diện tích sàn nhà ở tối thiểu đến năm 2025 đạt 15 đến 20 m2 mỗi người dân.
Cùng chuyên mục

Hải Phòng: Cần quản lý chặt chẽ việc cho thuê kiot bán hàng tại SVĐ

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:27
UBND huyện Tiên Lãng cho các hộ dân thuê hơn 20 kiot tại khu vực SVĐ huyện để kinh doanh. Gần đây, một số hộ dựng bảng biển, bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè.

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Những khu đất "vàng" được Savina quản lý giờ ra sao?

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:58
Sách Việt Nam từng kỳ vọng sẽ xây dựng Savina Plaza tại khu đất đắc địa bậc nhất Thủ đô, nhưng đến nay các khu đất được giao quản lý đều chỉ cho thuê kinh doanh.

Hà Nội: Cận cảnh những vi phạm "uy hiếp" cầu Đông Trù

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:51
Hàng loạt vi phạm xung quanh khu vực chân cầu Đông Trù tại xã Đông Hội (huyện Đông Anh, Tp.Hà Nội) tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, đe dọa đến an toàn của cả công trình.

Đất "vàng" ghi tên Tân Hoàng Minh bị "hô biến" thành bãi trông xe

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:02
Khu đất “vàng” đã bỏ không nhiều năm nay nằm cạnh hồ Tây (phường Yên Phụ, quận Tây Hồ) được rào chắn với bảng hiệu Tân Hoàng Minh bất ngờ trở thành bãi xe ôtô.
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Việt Nam nhập khẩu ngô nhiều nhất từ nước nào?

Thứ 4, 17/04/2024 | 07:00
3 tháng đầu năm 2024, Việt Nam nhập khẩu ngô các loại đạt trên 2,78 triệu tấn, trị giá gần 702,74 triệu USD, trong đó Brazil là thị trường cung cấp ngô lớn nhất.

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Bộ Xây dựng yêu cầu xử lý hành vi thổi giá chung cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:25
Bộ Xây dựng đề nghị UBND Hà Nội tập trung chỉ đạo tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản và có báo cáo gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 20/4/2024.

Nhà đầu tư Nhật Bản “rót tiền” vào dự án bất động sản ở Bình Dương

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
4 nhà đầu tư Nhật Bản sẽ hợp tác phát triển dự án quy mô gần 50ha, có vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD.

Những khu đất "vàng" được Savina quản lý giờ ra sao?

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:58
Sách Việt Nam từng kỳ vọng sẽ xây dựng Savina Plaza tại khu đất đắc địa bậc nhất Thủ đô, nhưng đến nay các khu đất được giao quản lý đều chỉ cho thuê kinh doanh.