Thực hư thông tin xuất hiện phụ nữ lạ mặt thôi miên lừa đảo tại Hà Tĩnh

Thực hư thông tin xuất hiện phụ nữ lạ mặt thôi miên lừa đảo tại Hà Tĩnh

Bùi Thị Ngân
Thứ 3, 24/04/2018 | 15:35
0
Hình ảnh 2 người phụ nữ với trang phục bịt kín kèm theo thông tin đây là các đối tượng dùng thuật thôi miên để lừa đảo tại địa bàn huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh được chia sẻ "chóng mặt" khiến người dân vô cùng hoang mang.

Sáng 23/4, trang fanpage Hương Sơn đăng tải dòng trạng thái: “Muốn làm người tốt giờ khó lắm, thà bị mang tiếng hư ăn còn hơn bị làm hại! Hiện tại trên địa bàn Hương Sơn đang xuất hiện 2 người đàn bà như trong ảnh giả vờ vào nhà xin ở nhờ, lợi dụng sơ hở bỏ thuốc mê, thôi miên lừa lấy tài sản có giá trị như tiền vàng. Xin bà con hãy cảnh giác!”.

Thực hư thông tin xuất hiện phụ nữ lạ mặt thôi miên lừa đảo tại Hà Tĩnh
 
Thực hư thông tin xuất hiện phụ nữ lạ mặt thôi miên lừa đảo tại Hà Tĩnh (Hình 2).
Ngay sau ít giờ đăng tải, đã có gần 4.000 lượt người chia sẻ khiến dư luận hoang mang.

Chỉ ít giờ sau khi trang fanpage Hương Sơn đăng tải, đã có gần 4.000 lượt người chia sẻ, gần 1.000 bình luận. Nhiều trang facebook cá nhân cũng đã copy nội dung trên đăng tải lại như chính mình chứng kiến sự việc càng khiến dư luận thêm hoang mang. Tuy nhiên, bên cạnh đó, nhiều ý kiến khác lại thẳng thắn nhắc mọi người hết sức tỉnh táo, cảnh giác với luồng thông tin thiếu kiểm chứng được đăng tải với mục đích câu like (lượt thích), câu view (lượt xem).

“Hình ảnh ở Đồng Nai mà admin (tạm gọi là người quản lý trang fanpage) kêu ở Hương Sơn. Câu view quá!”, một dân mạng bức xúc lên tiếng.

“Nếu là bọn bắt cóc lợi dụng thì không biết đường nào mà lần, nhưng theo tôi biết, những người giống như trong ảnh này là người dân Ninh Thuận ra Bắc bán thuốc kiếm sống. Họ cũng toàn vào nhà dân xin ở trọ rồi khoảng 10 ngày đến 1 tháng họ đi. Đừng nói xàm bậy nhé admin”, một người khác bình luận.

Thực hư thông tin xuất hiện phụ nữ lạ mặt thôi miên lừa đảo tại Hà Tĩnh (Hình 3).

 

Thực hư thông tin xuất hiện phụ nữ lạ mặt thôi miên lừa đảo tại Hà Tĩnh (Hình 4).

 

Thực hư thông tin xuất hiện phụ nữ lạ mặt thôi miên lừa đảo tại Hà Tĩnh (Hình 5).

Nhiều cư dân mạng lo lắng, hoang mang nhưng cũng có nhiều người thẳng thắn "lật tẩy" hành vi có thể là để "câu like" của trang fanpage.


Sáng 24/4, một lãnh đạo Công an huyện Hương Sơn cho biết, thông tin được đăng tải về việc xuất hiện 2 người phụ nữ lạ mặt thôi miên, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân trên địa bàn là không đúng sự thật. Qua điều tra, xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định, trên địa bàn huyện Hương Sơn không xảy ra trường hợp nào.Làm rõ nội dung này, trao đổi với PV, Trung tá Nguyễn Lam Giang, Phó Trưởng Công an huyện Hương Sơn cho biết, đến thời điểm hiện tại, đơn vị chưa nhận được bất kỳ phản ánh nào từ người dân. Khi biết thông tin trên mạng xã hội, Công an huyện Hương Sơn bước đầu cũng đã vào cuộc điều tra, xác minh. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có thông tin gì về 2 người phụ nữ lạ mặt xuất hiện làm thuật thôi miên để lừa đảo trên địa bàn như các trang mạng xã hội đăng tải.

"Hiện, đơn vị đã báo cáo phòng An ninh chính trị nội bộ (PA83) Công an Hà Tĩnh phối hợp điều tra chủ nhân của trang fanpage là ai để có hình thức xử lý. Việc đăng tải nội dung không đúng sự thật gây hoang mang, lo lắng cho người dân, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn", vị lãnh đạo này cho hay.

Bắt 2 đối tượng hack facebook, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

Thứ 5, 19/04/2018 | 16:37
Bằng chiêu trò hack mật khẩu facebook, Tuấn và Đức đã thực hiện 10 vụ lừa đảo qua mạng, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng.

Tuyên Quang: Xử lý thanh niên đốt chợ để bạn gái “câu like” trên facebook

Thứ 5, 12/04/2018 | 10:25
Để lấy lòng được bạn gái mới quen qua mạng, Vũ đã đến chợ rồi lấy bật lửa châm đốt ki ốt, sau đó bỏ về nhà nhắn tin cho bạn gái đến quay phim, viết bài giật gân trên facebook nhằm “câu like”.

Bộ TT&TT sẽ phối hợp với Facebook gỡ bỏ những trang mạng giả mạo

Thứ 4, 19/04/2017 | 16:41
Thời gian qua, bộ TT&TT đã yêu cầu gỡ bỏ hơn 2.000 clip xấu độc trên kênh YouTube... Sắp tới, Bộ sẽ phối hợp với Facebook để gỡ bỏ những trang giả mạo.
Cùng tác giả

Diễn biến vụ cướp tiệm vàng chỉ trong khoảng 10 giây tại Hà Tĩnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:27
Đối tượng nam giới bịt kín mặt, đi vào tiệm đập vỡ kính, lấy lượng lớn vàng trong khoảng 10 giây rồi bỏ chạy.

Long trọng lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:55
Kế thừa truyền thống cách mạng, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Chính quyền làm ngơ trước việc người dân kết bè thả hàu trên khu vực biên giới biển

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:24
Là đề tài “trên giấy”, chưa được cấp thẩm quyền cấp phép nhưng chính quyền huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã cho phép thả, nuôi hàu trên khu vực biên giới biển Cửa Hội.

Bắt lô ma tuý hàng chục tỷ đồng vận chuyển trên xe ô tô

Thứ 6, 12/04/2024 | 19:10
Một lô ma tuý được 2 đối tượng vận chuyển trên xe ô tô để đưa về tỉnh Nghệ An với tiền công 12.000 USD.

Đua tiến độ trên công trường thuỷ lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang

Thứ 4, 10/04/2024 | 13:00
Tuyến kênh Cầu Động, thuộc dự án hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang giai đoạn 2, đang được tốc lực hoàn thành trước mùa mưa lũ.
Cùng chuyên mục

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
     
Nổi bật trong ngày

Hai chiếc xe điện mui trần sẽ xuất hiện tại Lễ kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:22
2 chiếc điện Vinfast VF8 mui trần tham gia buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành lần cuối tại trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (huyện Mỹ Đức, Tp.Hà Nội).

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Xử nghiêm các trường hợp đốt rác thải không đúng quy định gây ô nhiễm

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:35
Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm cá nhân trước Thành ủy, HĐND, UBND Tp.Hà Nội về chất lượng công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn quản lý.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Tái hiện hình ảnh đoàn quân xe đạp thồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:35
Sáng 17/4, buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã tái hiện hình ảnh đoàn quân xe đạp thồ huyền thoại.