Thuốc diệt côn trùng trong bữa trưa của học sinh Ấn Độ

Thuốc diệt côn trùng trong bữa trưa của học sinh Ấn Độ

Thứ 5, 18/07/2013 | 14:27
0
Cảnh sát Ấn Độ đã phát hiện có thuốc diệt côn trùng trong bữa trưa của các em học sinh ngay sau khi xảy ra vụ ngộ độc khiến 27 người thiệt mạng và hơn 20 người phải nhập viện tại tỉnh Bihar.

Theo tờ Thời báo Ấn Độ dẫn lời người dân địa phương cho biết, bố mẹ và người thân các nạn nhân đã chôn cất ít nhất 27 thi thể ở phía trước ngôi trường nơi các học sinh bị ngộ độc trưa ngày 17/7 tại tỉnh Bihar. Ngoài ra, còn có khoảng hơn 25 người khác phải nhập viện, một người đang trong tình trạng nguy kịch. Vụ ngộ độc này xảy ra tại một trường công lập tại làng Masrakh trong huyện Saran. 

Thế giới - Thuốc diệt côn trùng trong bữa trưa của học sinh Ấn Độ

Cảnh sát Ấn Độ đã tiến hành điều tra và phát hiện có thuốc diệt côn trùng trong thực phẩm. 

Chất độc được tìm thấy là chất phốt pho hữu cơ mà theo Trung Tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Mỹ, chất này thường đươc sử dụng trong nông nghiệp. Theo Sở Y tế Mỹ, đó là một loại chất độc thần kinh liên quan đến khi ga sarin – chất từng được sử dụng trong chiến tranh hóa học. Nếu bị tiếp xúc với liều lượng cao có thể dẫn đến tim đập nhanh bất thường, khó thở, tê liệt và co giật.

Trả lời CNN, ông P.K. Shahi – Giám đốc sở giáo dục Bihar cho biết, bếp trưởng căng tin của nhà trường từng nghi ngờ chất lượng dầu mà nhà trường yêu cầu sử dụng tuy nhiên bị hiệu trưởng bỏ ngoài tai. Ông cho biết “ Hiệu trưởng đã quát mắng cô, phạt lũ trẻ và bắt chúng phải tiếp tục ăn”. Hiện, CNN vẫn chưa thể liên lạc được với bà hiệu trưởng.

Đây là sự cố đầu tiên trong chương trình bữa trưa miễn phí - thực hiện cung cấp mỗi ngày một bữa ăn nóng hổi cho các trẻ em tại các trường trên toàn Ấn Độ, một hoạt động nhằm giải quyết vấn đề suy dinh dưỡng tại nước này. Theo chương trình này, trẻ em từ 6 đến 14 tuổi sẽ được nhận khẩu phần bữa trưa mang về nhà hoặc được cấp cho một bữa ăn nóng tại chỗ.

Thế giới - Thuốc diệt côn trùng trong bữa trưa của học sinh Ấn Độ (Hình 2).Người dân địa phương đã phẫn nộ biểu tình, thể hiện tức giận bằng cách chôn con mình ngay tại khu vực trường

Cũng theo ông Shahi, 22 triệu học sinh trên toàn Ấn Độ đã được phục vụ bữa ăn nóng tại khoảng 73.000 trường tiểu học. “Chúng tôi đang quyết tâm tăng chất lượng bữa ăn. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều thử thách đặt ra trước mắt bởi quy mô và tầm vóc của chương trình này quá lớn”.

Mặc dù mục tiêu của chương trình đặt ra rất ý nghĩa nhưng dân làng đã yêu cầu dừng ngay chương trình cung cấp bữa trưa. Theo họ, vì chất lượng thực phẩm được đưa tới để phục vụ học sinh rất kém nên thà hủy bỏ chương trình sẽ tốt cho con cháu họ hơn.

Trong lúc cảnh sát đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ ngộ độc, người dân địa phương đã phẫn nộ biểu tình. Thậm chí, cha mẹ các em học sinh còn thể hiện tức giận bằng cách chôn con mình ngay tại khu vực trường. Có nhiều vụ đụng độ, xây xát xảy ra trong khu vực: 4 phương tiện của chính phủ trong đó có 2 chiếc xe jeep của cảnh sát bị phóng hỏa, tất cả các tuyến đường tới khu thị trấn Mashrakh gần đó bị phong tỏa bởi xe tải, máy cày…

Được biết, theo số liệu của chính phủ, gần một nửa trẻ em Ấn Độ bị suy dinh dưỡng ở nhiều cấp độ khác nhau.

Trang Trần (Theo CNN)

Vụ ngộ độc tại Ấn Độ: 27 học sinh tử nạn, nghi bị đầu độc

Thứ 5, 18/07/2013 | 10:05
Vụ ngộ độc thực phẩm thương tâm tại trường tiểu học ở bang Bihar của Ấn Độ tính đến hôm qua đã có 27 học sinh tử nạn. Trong lúc nhiều người dân địa phương bức xúc biểu tình, nổi loạn, cơ quan chức năng nghi có kẻ đã cố tình đầu độc.

20 học sinh tử vong sau khi ăn bữa trưa tại trường

Thứ 4, 17/07/2013 | 11:40
Lãnh đạo bang Bihar ở đông bắc Ấn Độ hôm qua xác nhận về số người thiệt mạng, và cho biết tất cả các trẻ đều dưới 10 tuổi, được phục vụ món cơm và đậu lăng nấu tại trường ở làng Masrakh.
Cùng chuyên mục

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.

Kinh hoàng núi lửa ở Indonesia phun trào kèm theo những tia sét màu tím

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Indonesia đã đóng cửa một sân bay cấp tỉnh, sơ tán hàng trăm người và phát cảnh báo về sóng thần sau khi núi lửa Ruang phun trào dữ dội.

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

65 con “Chim Cắt” F-16 không đủ “làm nên mùa xuân” cho Ukraine

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:40
Fighting Falcon sở hữu những khả năng quan trọng, nhưng một số chuyên gia không tin rằng sự hiện diện của F-16 ở Ukraine sẽ thực sự tác động đáng kể đến cuộc chiến.

Đưa “phương tiện bí ẩn” ra mặt trận, Nga có tạo được khác biệt trước Ukraine?

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:55
Để đối phó về các mối nguy trên chiến trường, Nga đã có những cải tiến ở khí tài. Những hình ảnh về “phương tiện bí ẩn” này đã được ghi lại trên chiến trường.
     
Nổi bật trong ngày

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.

Đưa “phương tiện bí ẩn” ra mặt trận, Nga có tạo được khác biệt trước Ukraine?

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:55
Để đối phó về các mối nguy trên chiến trường, Nga đã có những cải tiến ở khí tài. Những hình ảnh về “phương tiện bí ẩn” này đã được ghi lại trên chiến trường.

Châu Âu cần ít nhất 6-8 năm mới “đoạn tuyệt” được với khí đốt Nga

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Trong vô số các lệnh trừng phạt áp đặt lên Moscow vì cuộc chiến ở Ukraine, EU chưa từng trừng phạt khí đốt Nga nhưng đặt mục tiêu “đoạn tuyệt” với nguồn cung này.