Thưởng nóng ban chuyên án bắt tên trộm giả khách du lịch trộm Vertu

Thưởng nóng ban chuyên án bắt tên trộm giả khách du lịch trộm Vertu

Thứ 2, 24/10/2016 | 09:57
0
Sở Du lịch TP Đà Nẵng gặp gỡ và thưởng nóng động viên ban chuyên án bắt tên trộm Phạm Ngọc Hiếu (40 tuổi) liên quan vụ trộm điện thoại Vertu tại khách sạn G.S 3.

Sáng ngày 27/9, đại diện lãnh đạo Sở Du lịch TP Đà Nẵng đến thăm và chúc mừng và công an TP Đà Nẵng, sau thành tích phá án nhanh chóng vụ trộm đồ của du khách tại khách sạn Golden Sea 3 (phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà).

Như báo Người Đưa Tin đã đăng tải, công an TP Đà Nẵng vừa di lý đối tượng Phạm Ngọc Hiếu (40 tuổi, quê Hải Dương) từ tỉnh Hậu Giang về, để điều tra vụ giả khách lưu trú đột nhập phòng 706 khách sạn G.S 3 (phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) và lấy đi nhiều tài sản quý giá, trong đó có chiếc điện thoại Vertu có giá cả trăm triệu đồng.  

Tại buổi gặp gỡ, ông Ngô Quang Vinh, Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng đánh giá cao chiến công của phòng cảnh sát hình sự công an TP Đà Nẵng trong thời gian ngắn đã phá án rất nhanh mang lại niềm tin cho đối với du khách và người dân. Nhân dịp này, Sở Du lịch TP Đà Nẵng cũng đã thưởng "nóng" 5 triệu đồng cho ban chuyên án. 

An ninh - Hình sự - Thưởng nóng ban chuyên án bắt tên trộm giả khách du lịch trộm Vertu

 Lãnh đạo Sở Du lịch TP Đà Nẵng động viên ban chuyên án bắt tên trộm đột nhập khách sạn G.S 3 và lấy điện thoại Vertu cùng nhiều tài sản giá trị khác.

Thay mặt công an TP Đà Nẵng, Đại tá Trần Mưu (Phó Giám đốc công an TP Đà Nẵng) cho biết, vụ đột nhập khách sạn G.S 3 là vụ trộm có tính chất chuyên nghiệp. Đối tượng này nhằm vào các khách sạn không chỉ ở Đà Nẵng mà khả năng còn nhiều tỉnh thành khác.

Sau khi xảy ra vụ việc, Giám đốc công an TP Đà Nẵng đã chỉ đạo Phòng cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan để phá án. Theo nhận định ban đầu, đối tượng gây án là người ngoại tỉnh.

Khi lưu trú tại Đà Nẵng, đối tượng không để lại bất kỳ giấy tờ gì khiến việc điều tra phá án gặp vô vàn khó khăn. Trong quá trình truy tìm dấu vết hung thủ, lực lượng công an phát hiện đầu mối đầu tiên ở Khánh Hòa, khi địa phương này cũng xảy ra những vụ tương tự.

"Bước đầu đối tượng khai nhận đã thực hiện 8 vụ trộm tại Đà Nẵng ở các khách sạn từ quận Sơn Trà cho đến Ngũ Hành Sơn. Chắc chắn còn nữa. Đây là đối tượng chưa lần nào có hồ sơ hình sự ở các địa phương đã lưu trú kể cả ở quê. Và việc vi phạm bây giờ mới phát hiện thời gian gần đây", Đại tá Trần Mưu chia sẻ.

Anh Tuấn

 

Bắt tên trộm giả khách lưu trú trộm điện thoại Vertu giá trăm triệu

Thứ 2, 24/10/2016 | 09:46
Công an TP Đà Nẵng vừa di lý Phạm Ngọc Hiếu (40 tuổi) từ Hậu Giang về trụ sở để điều tra hành vi giả khách lưu trú trộm đồ khách du lịch tại khách sạn G.S 3.

Ngắm nhìn những chiếc cầu độc đáo dự thi công trình vượt sông Hàn

Thứ 2, 26/09/2016 | 11:06
Cuộc thi Phương án thiết kế công trình vượt sông Hàn (TP Đà Nẵng) nhận được 13 phương án cầu vượt và hầm thể hiện sự mới lạ, táo bạo, có một không hai với ban tổ chức.

Tử hình người cậu đâm chết cháu họ vì không được đáp trả tình cảm

Thứ 2, 24/10/2016 | 09:36
TAND TP Đà Nẵng tuyên mức án cao nhất Võ Thành Tân (SN 1980; TP Đà Nẵng) tử hình, sau khi y ra tay sát hại người cháu họ vì không được đáp trả tình cảm.

Du khách hàn Quốc tử vong khi lặn ngắm san hô

Thứ 3, 30/07/2013 | 20:15
Đang lặn ngắm san hô tại quần đảo Cù Lao Chàm (Hội An, Quảng Nam), nữ du khách người Hàn Quốc lên cơn đau tim, tử vong trên đường đi cấp cứu.

Bắt tên trộm giả khách lưu trú trộm điện thoại Vertu giá trăm triệu

Thứ 2, 24/10/2016 | 09:46
Công an TP Đà Nẵng vừa di lý Phạm Ngọc Hiếu (40 tuổi) từ Hậu Giang về trụ sở để điều tra hành vi giả khách lưu trú trộm đồ khách du lịch tại khách sạn G.S 3.

Ngắm nhìn những chiếc cầu độc đáo dự thi công trình vượt sông Hàn

Thứ 2, 26/09/2016 | 11:06
Cuộc thi Phương án thiết kế công trình vượt sông Hàn (TP Đà Nẵng) nhận được 13 phương án cầu vượt và hầm thể hiện sự mới lạ, táo bạo, có một không hai với ban tổ chức.

Tử hình người cậu đâm chết cháu họ vì không được đáp trả tình cảm

Thứ 2, 24/10/2016 | 09:36
TAND TP Đà Nẵng tuyên mức án cao nhất Võ Thành Tân (SN 1980; TP Đà Nẵng) tử hình, sau khi y ra tay sát hại người cháu họ vì không được đáp trả tình cảm.

Du khách hàn Quốc tử vong khi lặn ngắm san hô

Thứ 3, 30/07/2013 | 20:15
Đang lặn ngắm san hô tại quần đảo Cù Lao Chàm (Hội An, Quảng Nam), nữ du khách người Hàn Quốc lên cơn đau tim, tử vong trên đường đi cấp cứu.
Cùng chuyên mục

Tp.Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng táo tợn trộm cắp ô tô, xe máy

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:55
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp ô tô, xe máy.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị lừa bán ra nước ngoài

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:37
Lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vừa hỗ trợ giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị dụ dỗ lừa bán sang nước ngoài.

Đồng Nai: Cảnh báo thủ đoạn của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:12
 Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi người dân cảnh giác với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lý do bất ngờ nhóm thanh niên gây thương tích cho người đi đường

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:02
Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mục đích của việc gây rối trật tự công cộng là để “lấy số má” trên địa bàn.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.