Thưởng nóng ban chuyên án vụ bắt giữ người trái phép đòi nợ 2 tỷ

Thưởng nóng ban chuyên án vụ bắt giữ người trái phép đòi nợ 2 tỷ

Thứ 6, 14/10/2016 | 15:23
0
UBND TP. Đà Nẵng đã thưởng nóng công an quận Hải Châu sau thành tích bắt giữ nhóm đối tượng bắt cóc, đòi nợ thuê từ TP.HCM ra Đà Nẵng.

Chiều 14/10, ông Hồ Kỳ Minh, Ủy viên ban thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, cùng Đại tá Trần Mưu (Phó giám đốc công an TP. Đà Nẵng), lãnh đạo UBND quận Hải Châu, có mặt tại trụ sở công an quận Hải Châu (TP. Đà Nẵng) để khen thưởng và chúc mừng công an quận Hải Châu vì đã có thành tích trong việc phá được vụ án bắt, giữ người trái phép.

Có mặt tại buổi khen thưởng, ông Hồ Kỳ Minh phát biểu: "Đây là 1 loại hình tội phạm mới nảy sinh trên địa bàn TP. Đà Nẵng, khi đối tượng gây án từ nơi khác đến. Hiện tượng đòi nợ thuê đã xuất hiện ở nhiều địa phương khác, nhưng mới manh nha xuất hiện tại thành phố".

"Vì thế, tôi đánh giá cao, hoan nghênh thành tích lực lượng công an trong công tác bảo vệ an ninh chính trị, đảm bảo trật tự xã hội. Ngay sau khi tiếp nhận đơn thư tố giác của người dân, đã sớm bắt giữ 3 đối tượng cùng tham gia, cũng như tiếp tục bắt giữ chủ mưu, tòng phạm vụ án. TP. Đà Nẵng kiên quyết tấn công tội phạm, hạn chế sự xuất hiện các loại hình tội phạm trên địa bàn", ông Hồ Kỳ Minh nhận định.

An ninh - Hình sự - Thưởng nóng ban chuyên án vụ bắt giữ người trái phép đòi nợ 2 tỷ

Theo thông tin ban đầu, ngày 24/8 vừa qua, công an quận Hải Châu nhận được tin tố giác có 7 đối tượng lạ mặt đột nhập căn nhà số K49/12 Lê Duẩn, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) và bắt gặp chị Nguyễn Thị Lan Nh. (SN 1982) và anh Nguyễn Kh. (SN 1977, chồng chị Nh.).

Nhóm này liên tục dùng lời lẽ hăm dọa, đánh đập chị Nh. khiến nạn nhân sợ hãi bỏ trốn vào phòng. Sau đó, nhóm đối tượng này áp giải anh Kh. chở đi ra ngoài, khiến gia đình chị Nh. không rõ tung tích.

Nhận tin tố giác tội phạm, công an quận Hải Châu xác định đây là vụ việc có tính chất côn đồ và dấu hiệu của băng nhóm đòi nợ thuê. Qua xác minh thông tin, cơ quan chức năng xác định chị Nh. có nợ đối tượng Nguyễn Thị Thanh Nguyệt (SN 1975, trú tại TP.HCM), nên Nguyệt mới thuê một nhóm đối tượng từ Sài Gòn ra đòi nợ.

Ngay trong đêm, lực lượng công an quận Hải Châu đã tung lực lượng tiến hành điều tra, rà soát tại sân bay, nhà ga, các tuyến đường có camera. Qua thu thập chứng cứ đã bắt được 3 đối tượng: Phạm Đăng Quang (SN 1983; trú Đà Nẵng), Lê Quang Việt (SN 1993; trú Đà Nẵng) và Nguyễn Minh Tuấn (SN 1985; trú Hà Nội) là ba đối tượng tham gia bắt anh Kh. trái phép.

Qua khai báo của 3 đối tượng này, Nguyệt cùng một số đối tượng từ TP.HCM ra đòi nợ và thuê thêm Quang, Việt và Tuấn tham gia vụ bắt người. Sau khi khống chế anh Kh., cả nhóm cùng Nguyệt lên tầng 2 một quán cafe tại đường Trần Quốc Toản, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng và bắt anh Kh. viết giấy nợ hơn 2,3 tỷ đồng rồi bắt điểm chỉ, ký vào giấy nợ. Sau đó, Nguyệt cho đồng bọn thả anh Kh. về nhà.

Căn cứ tài liệu thu thập, công an quận xét thấy cả ba đối tượng có dấu hiệu phạm tội "bắt, giữ người trái pháp luật", nên cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Hải Châu khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt 3 đối tượng kể trên.

Tiếp tục mở rộng điều tra, xác định Nguyệt là đối tượng chủ mưu cầm đầu, cơ quan điều tra đã đưa trinh sát vào TP.HCM và tiến hành lệnh khởi tố, bắt được Nguyễn Thị Thanh Nguyệt tại quận 7, TP.HCM vào ngày 11/10. Chỉ 2 ngày sau, hai đối tượng tòng phạm Dương Huỳnh Thanh (SN 1987; trú TP.HCM) cũng bị bắt giữ.

Với chiến công vừa qua, công an quận Hải Châu nhận thưởng nóng 20 triệu từ UBND TP.Đà Nẵng và 10 triệu đồng từ UBND quận Hải Châu. 

Nguyễn Tuấn 

 

 

Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng vừa đón du khách thứ 1 triệu

Thứ 4, 12/10/2016 | 19:23
Ban quản lý Khu danh thắng Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) vừa đón khách du lịch 1 triệu đến tham quan tại đây trong năm 2016.

Đà Nẵng thành lập Tổ phản ứng nhanh trong hoạt động du lịch

Thứ 3, 11/10/2016 | 20:18
UBND TP.Đà Nẵng phê duyệt thành lập Tổ phản ứng nhanh và thiết lập đường dây "nóng" nhằm đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trong hoạt động du lịch.

Đà Nẵng phản đối Trung Quốc vi phạm chủ quyền Việt Nam

Thứ 2, 24/10/2016 | 16:33
UBND TP.Đà Nẵng đưa ra tuyên bố phản đối Trung Quốc bầu cử tại Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam.

Đà Nẵng đề nghị Quảng Nam chia sẻ thông tin việc xây nhà máy thép

Thứ 2, 24/10/2016 | 15:27
UBND TP.Đà Nẵng đã có công văn gửi UBND tỉnh Quảng Nam liên quan việc chia sẻ thông tin nhà máy thép trên địa bàn sông Vu Gia.

Đà Nẵng phê duyệt 70 tỷ đồng lắp đặt 1.609 camera trên toàn TP

Thứ 2, 24/10/2016 | 15:07
UBND TP.Đà Nẵng vừa phê duyệt kinh phí 70 tỷ đồng phục vụ việc lắp đặt camera giám sát an ninh, giao thông trên toàn TP.

Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng vừa đón du khách thứ 1 triệu

Thứ 4, 12/10/2016 | 19:23
Ban quản lý Khu danh thắng Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) vừa đón khách du lịch 1 triệu đến tham quan tại đây trong năm 2016.

Đà Nẵng thành lập Tổ phản ứng nhanh trong hoạt động du lịch

Thứ 3, 11/10/2016 | 20:18
UBND TP.Đà Nẵng phê duyệt thành lập Tổ phản ứng nhanh và thiết lập đường dây "nóng" nhằm đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trong hoạt động du lịch.

Đà Nẵng phản đối Trung Quốc vi phạm chủ quyền Việt Nam

Thứ 2, 24/10/2016 | 16:33
UBND TP.Đà Nẵng đưa ra tuyên bố phản đối Trung Quốc bầu cử tại Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam.

Đà Nẵng đề nghị Quảng Nam chia sẻ thông tin việc xây nhà máy thép

Thứ 2, 24/10/2016 | 15:27
UBND TP.Đà Nẵng đã có công văn gửi UBND tỉnh Quảng Nam liên quan việc chia sẻ thông tin nhà máy thép trên địa bàn sông Vu Gia.

Đà Nẵng phê duyệt 70 tỷ đồng lắp đặt 1.609 camera trên toàn TP

Thứ 2, 24/10/2016 | 15:07
UBND TP.Đà Nẵng vừa phê duyệt kinh phí 70 tỷ đồng phục vụ việc lắp đặt camera giám sát an ninh, giao thông trên toàn TP.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.