Thưởng thức phong vị Tết xưa giữa lòng Hà Nội

Thưởng thức phong vị Tết xưa giữa lòng Hà Nội

Chủ nhật, 05/03/2017 | 13:36
0
Không gian Tết cổ truyền của một gia đình ở đồng bằng Bắc Bộ xưa được tái hiện một cách chân thực, sinh động trong ngôi nhà 3 gian xưa giữa lòng thủ đô Hà Nội.

Ban quản lý phố cổ Hà Nội mới đây đã sắp đặt một không gian đón Tết xưa trong ngôi nhà truyền thống đồng bằng Bắc Bộ tại trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ (50 phố Đào Duy Từ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Qua đó, người xem có thể tìm hiểu, so sánh nét chung, nét riêng giữa cách đón Tết của người Hà Nội với người nông dân vùng đồng bằng Bắc bộ xưa.

Những hình ảnh đặc trưng cho phong vị Tết xưa được họa sĩ Nguyễn Mạnh Đức chọn lựa, sắp đặt và trưng bày. Với không gian này, du khách sẽ cảm nhận được những nét đẹp trong văn hóa đón Tết vẫn được lưu truyền, tiếp nối từ xưa tới nay của người Việt.

Dưới đây là một số hình ảnh PV báo Người Đưa Tin ghi nhận:

Văn hoá - Thưởng thức phong vị Tết xưa giữa lòng Hà Nội

 Tết cổ truyền được tái hiện trong ngôi nhà ba gian Bắc bộ

Văn hoá - Thưởng thức phong vị Tết xưa giữa lòng Hà Nội (Hình 2).
 

Ngôi nhà ba gian cổ truyền được tái hiện lại trong bối cảnh chuẩn bị Tết với trước cửa là cây đào, đàn gà, bể nước. Bên trong bày hương án với mâm ngũ quả đặt trang trọng cùng cặp bánh chưng xanh. Bên cạnh hương án là sập gụ tủ chè và những vật dụng thiết yếu trong một gia đình trung lưu ở đồng bằng Bắc bộ xưa.

Văn hoá - Thưởng thức phong vị Tết xưa giữa lòng Hà Nội (Hình 3).

 Không gian Tết xưa được tái hiện chân thực, sinh động

Văn hoá - Thưởng thức phong vị Tết xưa giữa lòng Hà Nội (Hình 4).
 

Không gian bếp được lợp bằng lá với những vật dụng chuẩn bị đón Tết như: Lá dong, dụng cụ gói bánh chưng, cối giã giò ... Cùng với đó là giếng nước - vốn là một sản phẩm văn hóa đặc thù của những gia đình Bắc bộ xưa.

Văn hoá - Thưởng thức phong vị Tết xưa giữa lòng Hà Nội (Hình 5).
 
Văn hoá - Thưởng thức phong vị Tết xưa giữa lòng Hà Nội (Hình 6).
 
Văn hoá - Thưởng thức phong vị Tết xưa giữa lòng Hà Nội (Hình 7).
 
Văn hoá - Thưởng thức phong vị Tết xưa giữa lòng Hà Nội (Hình 8).
 
Văn hoá - Thưởng thức phong vị Tết xưa giữa lòng Hà Nội (Hình 9).
 
Văn hoá - Thưởng thức phong vị Tết xưa giữa lòng Hà Nội (Hình 10).
 

Cận cảnh một góc bếp của người xưa với: chõng tre, cối xay, bếp đun, chạn đựng thức ăn, những dụng cụ làm nông nghiệp như: Thúng, mủng, nong, nia... cùng với những chiếc bánh chưng, những cái giò, những túm ngô... được treo lủng lẳng để đón Tết

Văn hoá - Thưởng thức phong vị Tết xưa giữa lòng Hà Nội (Hình 11).
 Những dụng vụ làm nông của người nông dân Bắc bộ xưa: quang ghánh, gầu sòng, cuốc, cày, bừa, giỏ tôm, giỏ cá ...

Phạm Văn

Cùng chuyên mục

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vào tháng 10

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Đề án tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt.

Kiếm hiệp Kim Dung: Môn võ công không nên xuất hiện trên giang hồ

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:00
Sự xuất hiện của Cửu âm chân kinh đã khuấy đảo giang hồ, làm vô số cao thủ, bang phái lao vào tranh đoạt, gây ra vô số tổn thất và chết chóc.

Vai diễn để đời Quan Âm Bồ Tát trong Tây Du Ký 1986 và cuộc sống đời thực của nghệ sĩ Tả Đại Phân

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Nghệ sĩ Tả Đại Phân vào vai Quan Âm Bồ Tát trong phim nhưng được người dân bái lạy vì tưởng "Phật sống". Cuộc sống của bà luôn được rất nhiều người quan tâm.

“Hoa hậu đông con nhất Việt Nam” đưa 6 con trở lại Tp.HCM sau 4 năm “bỏ phố về rừng”

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:25
Sau 4 năm gắn bó với ước mơ “nông trại xanh-cuộc sống an yên”. Hoa hậu Oanh Yến thấy xót xa khi các con vất vả, chịu thiệt nên quyết định đưa 6 con về lại Tp.HCM.
     
Nổi bật trong ngày

Hơn 1.000 cảnh sát tham gia bảo đảm ANTT đêm khai mạc du lịch Sầm Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho đêm khai mạc Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn năm 2024.

Sau ồn ào, Nam Em công khai số dư tài khoản khiến ai cũng tò mò

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:30
Trải qua nhiều scandal, ca sĩ Nam Em quyết định chuyển lên Đà Lạt sinh sống.

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vào tháng 10

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Đề án tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt.

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.