Thương tiếc tiễn đưa nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh về nơi an nghỉ cuối cùng

Thương tiếc tiễn đưa nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh về nơi an nghỉ cuối cùng

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 6, 03/05/2019 | 19:20
0
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có mặt từ sớm để kiểm tra công tác chuẩn bị cho lễ an táng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có mặt từ sớm để kiểm tra công tác chuẩn bị cho lễ an táng.

Thủ tướng thắp hương cho các vị cố lãnh đạo.

Thủ tướng thắp hương cho các vị cố lãnh đạo.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dâng hoa cho các vị cố lãnh đạo.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dâng hoa cho các vị cố lãnh đạo.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm có mặt tại nghĩa trang TP.HCM, chuẩn bị khâu cuối cùng cho lễ an táng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm có mặt tại nghĩa trang TP.HCM, chuẩn bị khâu cuối cùng cho lễ an táng.

Linh cữu của Đại tướng Lê Đức Anh được đón về nghĩa trang TP.HCM theo tâm nguyện của gia đình.

Linh cữu của Đại tướng Lê Đức Anh được đón về nghĩa trang TP.HCM theo tâm nguyện của gia đình.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đứng đầu linh cữu, cùng đoàn tiêu binh đưa nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh vào nơi an táng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đứng đầu linh cữu, cùng đoàn tiêu binh đưa nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh vào nơi an táng.

Để tỏ lòng tiếc thương Đại tướng, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, gia quyến và người dân dành một phút mặc niệm trước linh cữu trong tiếng trống, tiếng chiêng điệu nhạc Hồn tử sĩ, đưa tiễn Đại tướng Lê Đức Anh, Nguyên Chủ tịch nước về nơi an nghỉ cuối cùng.

Để tỏ lòng tiếc thương Đại tướng, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, gia quyến và người dân dành một phút mặc niệm trước linh cữu trong tiếng trống, tiếng chiêng điệu nhạc Hồn tử sĩ, đưa tiễn Đại tướng Lê Đức Anh, Nguyên Chủ tịch nước về nơi an nghỉ cuối cùng.

Linh cữu Đại tướng được hạ huyệt.

Linh cữu Đại tướng được hạ huyệt.

Vòng hoa tươi thắm dâng lên Đại tướng.

Vòng hoa tươi thắm dâng lên Đại tướng.

Đại tướng Lê Đức Anh đã về nơi an nghỉ cuối cùng.

Đại tướng Lê Đức Anh đã về nơi an nghỉ cuối cùng.

Các cựu chiến sĩ cách mạng trầm ngâm trong giờ phút tiễn đưa Đại tướng.

Các cựu chiến sĩ cách mạng trầm ngâm trong giờ phút tiễn đưa Đại tướng.

Đại tướng, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh sinh ngày 1/12/1920 tại xã Lộc An, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế.

Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, đã từ trần hồi 20h10 phút ngày 22/4 tại số nhà 5A Hoàng Diệu, Hà Nội.

Tang lễ Đại tướng Lê Đức Anh tổ chức theo nghi thức Quốc tang.

Sáng nay (3/5), lễ viếng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh diễn ra tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), Hội trường Thống Nhất (TP HCM) và Hội trường UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sau lễ truy điệu, linh cữu cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh được đưa từ Nhà tang lễ Quốc gia đi qua nhà công vụ ông từng ở (số 5A Hoàng Diệu), Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh, Phủ chủ tịch rồi ra sân bay Nội Bài vào TP HCM lúc 15h30.

Chiều nay (3/5), tại nghĩa trang TP.HCM (quận Thủ Đức), nơi diễn ra lễ an táng đại tướng Lê Đức Anh, công tác chuẩn bị đã hoàn tất từ trước. Lễ an táng được cử hành trọng thể tại khu K1 trong Nghĩa trang TP.HCM và kết thúc lúc 17h50 cùng ngày.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có mặt từ sớm để kiểm tra công tác chuẩn bị cho lễ an táng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có mặt từ sớm để kiểm tra công tác chuẩn bị cho lễ an táng.

Thủ tướng thắp hương cho các vị cố lãnh đạo.

Thủ tướng thắp hương cho các vị cố lãnh đạo.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dâng hoa cho các vị cố lãnh đạo.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dâng hoa cho các vị cố lãnh đạo.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm có mặt tại nghĩa trang TP.HCM, chuẩn bị khâu cuối cùng cho lễ an táng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm có mặt tại nghĩa trang TP.HCM, chuẩn bị khâu cuối cùng cho lễ an táng.

Linh cữu của Đại tướng Lê Đức Anh được đón về nghĩa trang TP.HCM theo tâm nguyện của gia đình.

Linh cữu của Đại tướng Lê Đức Anh được đón về nghĩa trang TP.HCM theo tâm nguyện của gia đình.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đứng đầu linh cữu, cùng đoàn tiêu binh đưa nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh vào nơi an táng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đứng đầu linh cữu, cùng đoàn tiêu binh đưa nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh vào nơi an táng.

Để tỏ lòng tiếc thương Đại tướng, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, gia quyến và người dân dành một phút mặc niệm trước linh cữu trong tiếng trống, tiếng chiêng điệu nhạc Hồn tử sĩ, đưa tiễn Đại tướng Lê Đức Anh, Nguyên Chủ tịch nước về nơi an nghỉ cuối cùng.

Để tỏ lòng tiếc thương Đại tướng, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, gia quyến và người dân dành một phút mặc niệm trước linh cữu trong tiếng trống, tiếng chiêng điệu nhạc Hồn tử sĩ, đưa tiễn Đại tướng Lê Đức Anh, Nguyên Chủ tịch nước về nơi an nghỉ cuối cùng.

Linh cữu Đại tướng được hạ huyệt.

Linh cữu Đại tướng được hạ huyệt.

Vòng hoa tươi thắm dâng lên Đại tướng.

Vòng hoa tươi thắm dâng lên Đại tướng.

Đại tướng Lê Đức Anh đã về nơi an nghỉ cuối cùng.

Đại tướng Lê Đức Anh đã về nơi an nghỉ cuối cùng.

Các cựu chiến sĩ cách mạng trầm ngâm trong giờ phút tiễn đưa Đại tướng.

Các cựu chiến sĩ cách mạng trầm ngâm trong giờ phút tiễn đưa Đại tướng.

 

Đồng chí Lê Đức Anh - Một tượng đài với tài năng quân sự thiên phú

Thứ 6, 03/05/2019 | 10:44
Đồng chí Lê Đức Anh là một trong những nhà hoạt động quân sự, chính trị xuất sắc, người đã cống hiến cả đời mình cho sự nghiệp cách mạng cao đẹp của toàn dân tộc.

[Chùm ảnh] Các cơ quan, công sở đồng loạt treo cờ rủ Quốc tang Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Thứ 6, 03/05/2019 | 10:11
Sáng nay 03/5, nhiều trụ sở cơ quan Nhà nước, địa điểm công cộng trên cả nước đã treo cờ rủ trong lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh.

Đại tướng Lê Đức Anh: Vị tướng tài ba, nhà lãnh đạo xuất sắc, một nhân cách đức độ, giản dị, gần gũi nhân dân

Thứ 6, 03/05/2019 | 07:22
Đại tướng Lê Đức Anh là một chiến sỹ cách mạng kiên cường, một vị tướng tài ba, người đã được tôi luyện, trưởng thành qua các cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc, có nhiều đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nhiệm vụ quốc tế, giải phóng nhân dân Cam-pu-chia thoát khỏi thảm họa diệt chủng.
Cùng tác giả

Tp.HCM cảnh báo tội phạm mua bán người sau vụ 2 bé gái bị bắt cóc

Thứ 6, 12/04/2024 | 06:31
Công an Tp.HCM thực hiện thống kê, lập danh sách các đối tượng liên quan đến tội phạm mua bán người trên địa bàn để tăng cường nắm tình hình.

Tp.HCM xử lý vi phạm hành chính đối với 24 dự án chậm cấp sổ hồng

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:06
Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, hiện có 30.061 căn hộ đủ điều kiện cấp sổ hồng nhưng chủ đầu tư và người mua nhà chưa nộp hồ sơ.

Tp.HCM tăng cường xử lý "xe dù, bến cóc" dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 11/04/2024 | 21:55
Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 1/5.

Tháo gỡ điểm nghẽn để ngành mía đường phát triển ổn định

Thứ 6, 05/04/2024 | 16:01
Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững trong bối cảnh chênh lệch nhu cầu và nguồn cung.

Doanh nghiệp ngành gỗ thích ứng linh hoạt để đạt mục tiêu xuất khẩu

Thứ 5, 04/04/2024 | 14:00
Xuất khẩu đồ gỗ và nội thất đang gặp nhiều thách thức trong ngắn hạn nhưng vẫn còn dư địa để mở rộng thị phần trong tương lai.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.