Thượng toạ Thích Thanh Huân: Trong đạo Phật không đề cập đến vấn đề gọi vong, gây phản cảm

Thượng toạ Thích Thanh Huân: Trong đạo Phật không đề cập đến vấn đề gọi vong, gây phản cảm

Hoàng Thị Bích
Thứ 5, 26/09/2019 | 07:00
1
Theo Thượng toạ Thích Thanh Huân, việc gọi vong không phải là quan điểm của đạo Phật, người dân không nên lạm dụng tránh tiền mất tật mang.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ đi gọi vong bị cô đồng (người vong nhập) tát vào mặt. Sau đó, người này đã quay lại tát thẳng mặt cô đồng, điều này khiến dư luận đưa ra nhiều ý kiến trái chiều về việc gọi vong.

Văn hoá - Thượng toạ Thích Thanh Huân: Trong đạo Phật không đề cập đến vấn đề gọi vong, gây phản cảm

Đoạn clip gây phản cảm những ngày qua (Ảnh chụp màn hình).

Trước hình ảnh gây xôn xao mạng xã hội, khiến người xem thấy phản cảm dưới góc độ văn hoá tâm linh. PV báo điện tử Người Đưa Tin đã lắng nghe chia sẻ Thượng toạ Thích Thanh Huân, Uỷ viên Thư ký Hội đồng trị sự Trung ương, Phó Chánh Văn phòng TW Giáo hội phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Pháp Vân, Hà Nội.

Theo Thượng toạ Thích Thanh Huân, gọi vong, gọi hồn là hiện tượng tâm linh, đến nay vẫn chưa lý giải được có vong hay không. Nhưng trong đạo Phật không đề cập đến vấn đề gọi vong.

“Gọi vong là điều gì đó rất mơ hồ giữa thực và ảo, nên rất dễ bị người khác lợi dụng. Cho nên cả hai hiện tượng này không thể nói đúng hay sai. Nhưng, hoàn toàn không có trong nghi thức của Phật giáo”, Thượng toạ Thích Thanh Huân nhấn mạnh.

Văn hoá - Thượng toạ Thích Thanh Huân: Trong đạo Phật không đề cập đến vấn đề gọi vong, gây phản cảm (Hình 2).

Thượng toạ Thích Thanh Huân cho rằng hiện tượng nêu trên hoàn toàn không có trong nghi thức của Phật giáo.

Thượng toạ Thích Thanh Huân cũng đưa ra lời cảnh tỉnh, người dân không nên quá tín, tin vào lời của những thầy phép… kẻo tiền mất tật mang. Nếu ốm thì nên chữa trị bệnh chứ không nên đổ lỗi do tâm linh… Vì những sự cả tin đó đã tạo cơ hội cho những người xấu trục lợi, truyền bá mê tín dị đoan để lừa bịp người dân.

Cũng trao đổi thêm với PV báo Người Đưa Tin, chuyên gia phong thuỷ Nguyễn Hồng Sơn cho hay: “Hiện nay, mạng xã hội hay đồn thổi, phóng đại tô màu lên. Có thể nói, hiện tượng gọi vong rất hiếm gặp và không phải ai cũng có thể gọi vong được. Nên, trên mạng xã hội nhiều người đã đồn thổi, trong xã hội lợi dụng hiện tượng này để trục lợi. Vì thế, người dân không nên tín quá vào hoạt động này”.

Trụ trì chùa Ba Vàng bị tước hết các chức vụ trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Chủ nhật, 14/07/2019 | 17:44
Đại đức Thích Trú Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng đã không còn giữ các chức vụ trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam do liên quan đến những sự việc xảy ra ở chùa Ba Vàng.

Sở VH,TT&DL Vĩnh Phúc cấp phép cho danh xưng Nữ hoàng Văn hóa Tâm linh liệu có đúng luật?

Thứ 2, 08/07/2019 | 16:26
Liên quan đến việc một công ty xuất nhập khẩu ô tô được sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc cấp giấy phép tổ chức chung kết trao giải Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam 2019, trong đó có danh xưng Nữ hoàng Văn hóa Tâm linh. NSND Nguyễn Quang Vinh - Quyền Cục trưởng cục NTBD (bộ VH,TT&DL) cũng lên tiếng về việc này.

Phạt bà Phạm Thị Yến chùa Ba Vàng 100 triệu cũng không giải quyết vấn đề

Thứ 4, 05/06/2019 | 17:15
Liên quan đến việc xử phạt bà Phạm Thị Yến vụ chùa Ba Vàng chỉ 5 triệu đồng có quá nhẹ hay không, Bộ trưởng bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện cho rằng tiền chỉ là một phần, quan trọng phải tăng nặng xử phạt về quản lý Nhà nước…
Cùng tác giả

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.

Triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:33
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.

Hoàn thiện quy định về chính sách thuế giá trị gia tăng

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Nội dung sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Luật liên quan tới quy định đối với: Người nộp thuế; đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng...

Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 32

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:17
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận kỹ lưỡng đối với 6 dự án Luật sẽ trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
Cùng chuyên mục

Phương Thảo – Ngọc Lễ sau 19 năm rời xa Vbiz và cuộc sống hiện tại ra sao?

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:45
Từng nổi tiếng với các ca khúc như: "Xe đạp ơi", "Ba ngọn nến lung linh", "Xa rồi tuổi thơ"... Cặp đôi Phương Thảo - Ngọc Lễ sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, có cuộc sống bao người mơ ước.

Tây du ký: Nguyên nhân sâu xa khiến Thái Thượng Lão Quân phải "đánh lén" Ngộ Không

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:05
Thái Thượng Lão Quân từng ném Kim Cang Trác trúng đầu Ngộ Không, giúp Nhị Lang Thần có cơ hội bắt sống được Đại Thánh.

Hơn 1.000 cảnh sát tham gia bảo đảm ANTT đêm khai mạc du lịch Sầm Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho đêm khai mạc Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn năm 2024.

Hải Phòng: Doanh nghiệp ủng hộ 22 tỷ tổ chức Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:26
Đây là số tiền các doanh nghiệp cam kết tài trợ cho công tác tổ chức Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024 với chủ đề “Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản”.

Làm “sống lại” di tích bằng công nghệ số

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:22
Từ thành công của nhiều di tích văn hóa, lịch sử cho thấy, thế mạnh công nghệ có ý nghĩa quan trọng trong việc “đánh thức” những tiềm năng di sản vẫn còn “ngủ say”.
     
Nổi bật trong ngày

Hơn 1.000 cảnh sát tham gia bảo đảm ANTT đêm khai mạc du lịch Sầm Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho đêm khai mạc Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn năm 2024.

Sau ồn ào, Nam Em công khai số dư tài khoản khiến ai cũng tò mò

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:30
Trải qua nhiều scandal, ca sĩ Nam Em quyết định chuyển lên Đà Lạt sinh sống.

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.