Tiêm vắc-xin chậm: Lãnh đạo địa phương phải chịu trách nhiệm!

Tiêm vắc-xin chậm: Lãnh đạo địa phương phải chịu trách nhiệm!

Thứ 5, 12/08/2021 | 09:00
0
Nhiều ĐBQH cho rằng đơn vị nào, địa phương nào chậm trễ tiếp nhận, triển khai tiêm vắc-xin phải báo cáo lý do, nếu không có lý do chính đáng cần kỷ luật nghiêm.

Thứ trưởng bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh đối với tỉnh, thành phố triển khai tiêm chậm, sau ngày 15/8 tiêm không hết lượng vắc-xin đã được phân bổ thì bộ Y tế chủ động điều chuyển cho các đơn vị khác.

“Lúc đó, bộ Y tế sẽ không trao đổi lại mà sẽ căn cứ vào số liệu tồn để điều chuyển và nếu bộ Y tế có điều chuyển cũng mong các địa phương thông cảm”, Thứ trưởng bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nói.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến dư luận cho rằng “Vì sự chậm trễ của tập thể mà chuyển vắc-xin cho đơn vị khác là không nên, sai ở đâu thì xử lý ở đó. Đồng thời, có thể điều chuyển vắc-xin về địa phương để kịp thời hỗ trợ, không để ảnh hưởng đến quyền lợi của dân”.

Trước vấn đề này, chia sẻ với PV Người Đưa Tin Pháp luật, ĐBQH Nguyễn Thị Sửu (ảnh trên), Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn Thừa-Thiên Huế cũng đồng tình một phần với ý kiến của dư luận. Bởi lẽ, vì lý do của tổ chức trực tiếp quản lý người dân hoặc chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được Trung ương phân cấp mà không hoàn thành nhiệm vụ thì đúng là thiệt thòi cho người dân.

“Theo tôi, phải tìm hiểu kỹ nguyên nhân có đúng việc tiêm vắc-xin chậm trễ là do địa phương, đơn vị đó hay không. Phải có sự đánh giá hết sức toàn diện nguyên nhân vì sao chậm trễ. Khi có đánh giá rồi thì chúng ta có giải pháp triển khai đồng bộ, tổng quát”, ĐB Sửu chia sẻ.

ĐB Sửu cũng nhấn mạnh việc mà mọi người quan tâm nhất hiện nay chính là tăng tốc tiêm vắc-xin. “Các đơn vị chậm trễ tiếp nhận vắc-xin phải báo cáo rõ ràng, cụ thể và phải xử lý kỷ luật ngay. Thậm chí, nếu không làm được thì người khác làm. Còn nguồn vắc-xin do lỗi của địa phương tiêm chậm mà phải chuyển cho các đơn vị khác thì người dân sẽ chịu thiệt thòi, tội cho người dân”, vị đại biểu này bày tỏ.

Tiêu điểm - Tiêm vắc-xin chậm: Lãnh đạo địa phương phải chịu trách nhiệm!

Phải tìm hiểu kỹ nguyên nhân có đúng việc tiêm vắc-xin chậm trễ là do địa phương? (Ảnh minh hoạ: Trọng Tùng).

Bên cạnh đó, theo đại biểu Sửu, không loại trừ nguyên nhân một bộ phận người dân nằm trong diện tiêm nhưng không chấp hành tiêm, trốn tránh tiêm hoặc không muốn tiêm…dẫn đến địa phương không hoàn thành việc tiêm. Vì thế, cần phải có cam kết, nhắc nhở người dân thực hiện theo đúng quy định.

“Một điều nữa cần tuyên truyền một cách sâu rộng để người dân hiểu được vai trò quan trọng của việc tiêm vắc-xin. Bởi, tiêm vắc-xin không chỉ bảo vệ mình mà còn bảo vệ cho mọi người xung quanh mình”, đại biểu Sữu nhấn mạnh.

Trong khi đó, GS.TS Nguyễn Anh Trí (ĐBQH đoàn TP.Hà Nội) cho rằng, các cơ sở y tế được phân công tiêm chủng vắc-xin cho nhân dân phải thực hiện thật nghiêm túc. Những người làm không nghiêm túc đáng bị kỷ luật.

“Các cán bộ y tế được phân công phải hoàn thành nhiệm vụ, cố gắng, nỗ lực hết sức để hoàn thành nhiệm vụ. Nếu không làm được thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật”, đại biểu Trí bày tỏ.

Theo đại biểu Trí, để tổ chức tiêm vắc-xin cho tốt, bộ Y tế cũng phải thường xuyên công bố những đơn vị không thực hiện tốt, không thực hiện nghiêm chỉnh việc tiêm vắc-xin cho nhân dân, cho cộng đồng, cho cán bộ nhân viên.

Lỗi do ai, ở bộ phận nào?

ĐBQH khoá XIV Bùi Văn Xuyền cho biết: “Các đơn vị chậm trễ trong việc tiếp nhận vắc-xin, phải báo cáo một cách rõ ràng cụ thể. Nếu chuyển vắc-xin từ tỉnh này qua một tỉnh khác cũng phải nói rõ lý do tại sao và toàn bộ thông tin phải được công khai cho toàn dân được biết. Trong lúc Chính phủ đang điều tiết vắc-xin mà một số địa phương chậm trễ, thì phải truy rõ trách nhiệm, lỗi do ai, ở bộ phận nào? Nếu do việc quản lý điều hành không tốt dẫn tới việc chậm trễ, thì cả ngành y tế đến lãnh đạo địa phương phải chịu trách nhiệm”.

Thanh Lam

Công ty dược phẩm lên tiếng về sản phẩm VIPDERVIR C

Thứ 4, 11/08/2021 | 19:15
Trước thông tin về sản phẩm VIPDERVIR C đang khiến nhiều người nhầm lẫn với thuốc điều trị Covid-19, đại diện công ty dược phẩm Vinh Gia đã lên tiếng.

Cần chiến lược xét nghiệm hợp lý bóc triệt để F0 ra khỏi cộng đồng

Thứ 4, 11/08/2021 | 17:29
Thứ trưởng bộ Y tế đề nghị các tỉnh tận dụng “thời gian vàng” cùng với xét nghiệm trên diện rộng để bóc tách nhanh, triệt để các ca F0 ra khỏi cộng đồng.

Info: Những điều bạn cần lưu tâm sau khi tiêm vắc-xin phòng Covid-19

Thứ 4, 11/08/2021 | 08:59
Những dấu hiệu dưới đây cho thấy người sau tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cần liên hệ y tế ngay để được xử trí kịp thời.
Cùng tác giả

Vụ bé gái 12 tuổi mang thai: Nghi phạm đối diện khung hình phạt nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:20
Theo luật sư Vinh, bé gái đã bị lạm dụng tình dục từ năm 11 tuổi, đã cung cấp mô tả đầy đủ thủ phạm, đủ căn cứ cấu thành tội “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Tự hào chặng đường 70 năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:00
Ông Lò Văn Muôn cho biết nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng và lâu dài cho sự phát triển. Do đó, Điện Biên cần chú ý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
Cùng chuyên mục

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:53
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Phú Thọ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương 2024 tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Chủ tịch Quốc hội: Sửa đổi căn bản Luật Di sản văn hóa là phù hợp

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:05
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ kỳ vọng việc sửa đổi Luật Di sản văn hóa sẽ tạo bước thay đổi căn bản trong quản lý phát huy giá trị di sản văn hóa.

Thủ tướng tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:52
Tại Tp.Điện Biên Phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp và thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách.

Tp.HCM sẽ bắn pháo hoa dịp 30/4 tại 16 điểm

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:30
Dịp lễ 30/4 năm nay, Tp. HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 16 điểm (gồm 1 điểm tầm cao và 15 điểm tầm thấp).

CEO Apple Tim Cook muốn đẩy mạnh hoạt động đầu tư tại Việt Nam

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:11
Thủ tướng đề nghị Apple chú trọng đầu tư phát triển, mở rộng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, xác định Việt Nam là một cứ điểm của Apple trên toàn cầu.
     
Nổi bật trong ngày

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:53
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Phú Thọ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương 2024 tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Kinh hoàng núi lửa ở Indonesia phun trào kèm theo những tia sét màu tím

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Indonesia đã đóng cửa một sân bay cấp tỉnh, sơ tán hàng trăm người và phát cảnh báo về sóng thần sau khi núi lửa Ruang phun trào dữ dội.