Tiêm vắc-xin Covid-19 không ảnh hưởng đến chức năng sinh sản của trẻ

Tiêm vắc-xin Covid-19 không ảnh hưởng đến chức năng sinh sản của trẻ

Nguyễn Hoa Trà
Thứ 4, 13/04/2022 | 13:33
0
Tiêm chủng vắc-xin Covid-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi sẽ được bắt đầu triển khai từ tuần sau và dự kiến sẽ hoàn tất trong quý II/2022.

Sáng nay (13/4), Bộ Y tế tiến hành trả lời báo chí về các thắc mắc liên quan đến việc tiêm chủng vắc-xin Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Sẽ tiêm cùng một loại vắc-xin

Tại buổi thông tin bà Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết: “Cho đến nay chúng ta đã nhận lô vắc-xin đầu tiên củ Chính phủ Úc về tới Việt Nam.

Lô vắc-xin này đã được chuyển đến Viện Kiểm định quốc gia vắc-xin để kiểm định chất lượng. Sau khi có kết quả an toàn và đồng thời công tác chuẩn bị tiêm chủng ở các địa phương. Chúng tôi dự kiến trong tuần tới có thể triển khai chiến dịch tiêm vắc-xin cho trẻ em”

Theo quy trình vắc-xin sẽ được tiêm cho nhóm trẻ lớp 6 sau đó triển khai cho nhóm tuổi nhỏ hơn. Đối với từng lô vắc-xin và nhóm tuổi Bộ Y tế sẽ có hướng dẫn cụ thể để đảm bảo tính đồng đều. Loại vắc-xin được sử dụng cho trẻ là Moderna, Pfizer.

Tiêu điểm - Tiêm vắc-xin Covid-19 không ảnh hưởng đến chức năng sinh sản của trẻ

Các lô vắc-xin tiêm cho trẻ hoàn toàn đảm bảo chất lượng

Bà Hồng chia sẻ thêm: “Trong đợt tiêm chủng này phải thực hiện đúng theo chỉ định, các em sẽ được tiêm 2 mũi vắc-xin cùng loại.

Chúng tôi sẽ có hướng dẫn cụ thể để tránh nhầm lẫn, chia loại vắc-xin theo từng nhóm tuổi và triển khai tiêm cuốn chiếu theo lớp, đặc biệt lưu ý ở mũi tiêm số 2. Đối với phụ huynh cũng cần ghi nhớ loại vắc-xin mà con đã được tiêm để tránh xảy ra sai sót”.

Về phản ứng sau tiêm, chuyên gia cũng lưu ý các em có thể mệt mỏi, sốt và tình trạng này xuất hiện ở mũi thứ 2 nhiều hơn mũi đầu , tỉ lệ sốt và phản ứng thông thường xuất hiện trên 10% dưới 50%. Biểu hiện ít hơn 10% là phản ứng sưng tấy tại chỗ tiêm, buồn nôn, nổi hạch, phát ban, nổi mề đay,…

Để đảm bảo an toàn khi đưa trẻ đi tiêm chủng cha mẹ phải theo dõi sức khỏe của các con, các hoạt động ăn uống sinh hoạt, phát hiện những điều bất thường.

“Chúng ta sẽ có rất nhiều đợt tiêm chủng, khi các cháu thực sự khỏe mạnh mới cho con đi tiêm chủng.

Khi gặp cán bộ y tế cha mẹ phải chia sẽ những bệnh tiền sử bệnh, dị ứng của trẻ để các bác sĩ có hướng dẫn và chỉ định cụ thể”, bà Hồng bày tỏ.

Trẻ không vận động mạnh sau khi tiêm vắc-xin

Theo khuyến cáo những khoảng thời gian quan trọng mà các bậc phụ huynh cần lưu ý đó là 30 phút sau khi tiêm chủng; 24 tiếng, 3 ngày, 1 tuần và 28 ngày sau khi tiêm.

TS.BS Lê Kiến Ngãi, Trưởng Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết: “Đối với trẻ sau khi tiêm 3 ngày và trong bối cảnh hiện nay các em học sinh đã đi học cần có sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong quá trình theo dõi cho trẻ.

Cần chú ý quan sát các diễn biến như sốt, thay đổi màu sắc da, niêm mạc mắt. Khuyến cáo tránh vận động mạnh, những hoạt động thể dục nhà trường cần có sự điều chỉnh cho phù hợp”.

Tiêu điểm - Tiêm vắc-xin Covid-19 không ảnh hưởng đến chức năng sinh sản của trẻ (Hình 2).

Bộ Y tế sẽ có hướng dẫn đầy đủ cho đợt tiêm chủng lần này

Đối với trẻ đã mắc Covid-19 sẽ thực hiện tiêm sau 3 tháng. Đến nay, các chuyên gia cũng đánh giá thời gian 3 tháng phù hợp cho việc hồi phục thể chất của trẻ và mức độ kháng thể cũng bắt đầu suy giảm.

Trước câu hỏi liệu vắc-xin Covid-19 có ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ, ông Ngãi thông tin: “Hiện nay đã có 53 nước đã tiêm và có kế hoạch tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ. Vắc-xin mRNA không vào nhân tế bào nên phụ huynh có thể yên tâm. Về cơ chế, không ảnh hưởng đến cấu trúc di truyền của trẻ”.

Cũng tại buổi họp báo, GS.TS Dương Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng cho biết, hiện ước tính có khoảng hơn 11 triệu trẻ em trong độ tuổi từ 5 đến 11 tuổi trong khi theo số liệu có đến hơn 8 triệu em chưa mắc Covid-19. Trong quý II sẽ cố gắng tiêm vắc-xin cho trẻ chưa mắc Covid-19.

 

Info: Dấu hiệu sau tiêm vắc-xin phòng Covid cần cho trẻ nhập viện

Chủ nhật, 10/04/2022 | 07:00
Theo Bộ Y tế, tháng 4/2022 sẽ triển khai chiến dịch tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Bộ Y tế: 100% cơ sở tiêm vắc-xin phòng Covid cho trẻ phải ký số

Thứ 7, 09/04/2022 | 09:37
Các cơ sở tiêm chủng triển khai tiêm, nhập dữ liệu đầy đủ, chính xác và thực hiện ký số chứng nhận trên Nền tảng Quản lý tiêm chủng Covid-19.

Khẩn trương hoàn thành tiêm vắc-xin Covid-19 cho trẻ trong quý II

Thứ 3, 05/04/2022 | 11:05
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thành việc tiêm chủng, để trẻ em được sớm đến trường học tập trung an toàn hiệu quả.
Cùng tác giả

Tìm hướng đi cho đào tạo nhân lực ngành bán dẫn tại Việt Nam

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:33
Đại diện các trường đại học cho rằng việc doanh nghiệp cùng tham gia hợp tác đào tạo là một trong những yếu tố then chốt để giải quyết các vướng mắc hiện nay.

Học phí đại học tăng cao, lối đi nào cho thí sinh khi chọn trường?

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Theo các chuyên gia, các sĩ tử nên cân nhắc tìm hiểu học phí trong quá trình đăng ký nguyện vọng, tuy nhiên cũng không nên để tài chính làm hạn chế đam mê.

Tốt nghiệp THPT 2024: Những nội dung sĩ tử cần nắm chắc trước kỳ thi

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:37
Để có kết quả tốt nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, các thí sinh cần có những “chiến thuật” ôn tập phù hợp, tránh gây mất thời gian nhưng không đem lại hiệu quả.

Đổi mới Chương trình giáo dục mầm non phải tháo gỡ được 3 điểm nghẽn

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:28
Mục tiêu là phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi, đổi mới nội dung chương trình giáo dục mầm non là yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay.

"Giáo dục nghề nghiệp không tuyển sinh được là một sự đau xót"

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:01
Theo chuyên gia, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nếu không sớm có giải pháp sẽ rất khó tăng nguồn tuyển sinh trong bối cảnh người học vẫn còn trọng bằng cấp.
Cùng chuyên mục

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Thủ tướng: Mỗi bộ ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:28
Thủ tướng Phạm Minh Chính giao mỗi bộ, ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số như Bộ Công an đã làm và kết nối với Đề án 06.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Thủ tướng chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:23
Thủ tướng nhấn mạnh, chuyển đổi số giúp giảm thủ tục hành chính, giảm phiền hà sách nhiễu, giảm chi phí tuân thủ, chi phí đi lại… cho người dân và doanh nghiệp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:35
Chiều 23/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga.
     
Nổi bật trong ngày

Thủ tướng chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:23
Thủ tướng nhấn mạnh, chuyển đổi số giúp giảm thủ tục hành chính, giảm phiền hà sách nhiễu, giảm chi phí tuân thủ, chi phí đi lại… cho người dân và doanh nghiệp.

Thủ tướng: Mỗi bộ ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:28
Thủ tướng Phạm Minh Chính giao mỗi bộ, ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số như Bộ Công an đã làm và kết nối với Đề án 06.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.