Tiến hành Bầu Ban chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam khóa XIII

Tiến hành Bầu Ban chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam khóa XIII

Thứ 6, 13/09/2019 | 15:42
0
Sáng 13/9, Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII được tổ chức trọng thể tại Bảo tàng Hà Nội. Đại hội đã tiến hành Bầu Ban chấp hành Trung ương Hội và Ban Kiểm tra của Hội Luật gia Việt Nam khoá XIII.

Trong không khí của những ngày thu Hà Nội, Thủ đô Văn hiến và anh hùng, Hội Luật gia Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Chính sách - Tiến hành Bầu Ban chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam khóa XIII

Toàn cảnh Đại hội.

Đại hội vinh dự được đón các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí đại diện cho lãnh đạo, các bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương, đại diện lãnh đạo TP. Hà Nội và một số địa phương đến dự.

Cụ thể, dự Đại hội có các đồng chí: Đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; đồng chí Nguyễn Văn An, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch quốc hội; đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Phạm Thế Duyệt, nguyên Thường trực Bộ Chính trị; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng bộ Tư pháp; đồng chí Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng bộ Công an; đồng chí Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; đồng chí Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; đồng chí Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam; Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Trung ương giáo hội phật giáo Việt Nam; Linh mục Dương Vũ Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban đoàn kết công giáo Việt Nam…; đồng chí Vũ Quốc Hùng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam, các đồng chí Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; các luật gia lão thành; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Hội qua các thời kỳ; các đồng chí lãnh đạo Hội Luật gia các tỉnh, thành phố; các chi hội, đơn vị trực thuộc Trung ương Hội và 336 đại biểu đại diện cho hơn 63.000 hội viên Hội luật gia Việt Nam..

Chính sách - Tiến hành Bầu Ban chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam khóa XIII (Hình 2).

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng dự Đại hội.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước vì lí do công tác đã gửi lẵng hoa chào mừng Đại hội: Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư; đồng chí Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước; đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước; đồng chí Trương Vĩnh Trọng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính Phủ; đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư, Chánh văn phòng Trung ương Đảng.

Trong diễn văn khai mạc Đại hội, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền bày tỏ: “Trong quá trình chuẩn bị Đại hội, chúng ta đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo sát sao của Ban Bí thư Trung ương Đảng; đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư; đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Trường trực Chính phủ; đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Trong đó, các đồng chí đặc biệt lưu ý tính chính trị trong các hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam, Hội cần căn cứ vào đường lối, chủ trương chung của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc để xác định phương hướng, nhiệm vụ phù hợp với tình hình cụ thể trong nhiệm kỳ, có trọng tâm, trọng điểm.

Trong thời gian vừa qua, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Hội và các cấp Hội Luật gia đã phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, chủ động xây dựng các báo cáo, văn kiện Đại hội và tiến hành công tác chuẩn bị nhân sự để trình Đại hội.

Chính sách - Tiến hành Bầu Ban chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam khóa XIII (Hình 3).

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền phát biểu tại Đại hội.

Phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò của một tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát huy dân chủ, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế.

Tôi đề nghị các vị đại biểu phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt Quy chế đại hội, tập trung trí tuệ và đóng góp tích cực cho sự thành công của Đại hội. Với tinh thần đó, thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội, tôi tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2019-2024)”.

Tiếp đó, Đại hội đã lắng nghe đồng chí Lê Minh Tâm, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam trình bày Báo cáo tổng kết công tác Hội Luật gia Việt Nam khoá XII nhiệm kỳ 2014-2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác khoá XIII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Chính sách - Tiến hành Bầu Ban chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam khóa XIII (Hình 4).

Đồng chí Lê Minh Tâm, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam.

Đại hội cũng đã lắng nghe một số ý kiến tham luận và thảo luận của các đại biểu.

Đại hội đã được nghe đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước phát biểu chỉ đạo Đại hội. Đồng chí biểu dương và chúc mừng sự cố gắng, nỗ lực và đóng góp quan trọng của Hội Luật gia Việt Nam đã đạt được trong quá trình xây dựng và phát triển nhiệm kỳ khóa XII. Đồng thời, đồng chí Trần Quốc Vượng cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ của Hội Luật gia Việt Nam trong nhiệm kỳ tới, góp phần xứng đáng vào việc thực hiện các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vào công cuộc đổi mới của đất nước.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo Đại hội của đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền bày tỏ: “Thay mặt Đại hội cùng toàn thể cán bộ, hội viên luật gia cả nước xin được trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư để bổ sung vào phương hướng hoạt động của Hội trong thời gian tới.

Đồng thời, toàn thể cán bộ, Hội viên luật gia cả nước sẽ đoàn kết, chung sức, chung lòng, tận tâm, tận lực tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, quyết tâm khắc phục những hạn chế, thiếu sót, nâng cao ý thức trách nhiệm, phẩm chất đạo đức cách mạng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ bằng những hành động cụ thể, thiết thực”.

Chính sách - Tiến hành Bầu Ban chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam khóa XIII (Hình 5).

Đồng chí Trần Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tiếp đó, tại Đại hội phiên thứ Hai, các đại biểu đã Bầu Ban chấp hành Trung ương Hội và Ban Kiểm tra của Hội Luật gia Việt Nam khoá XIII nhiệm kỳ 2019-2024.

Chính sách - Tiến hành Bầu Ban chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam khóa XIII (Hình 6).
Chính sách - Tiến hành Bầu Ban chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam khóa XIII (Hình 7).
Chính sách - Tiến hành Bầu Ban chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam khóa XIII (Hình 8).
Chính sách - Tiến hành Bầu Ban chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam khóa XIII (Hình 9).

Cũng trong khuôn khổ Đại hội, đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao Huân chương Hữu Nghị cho bà Jeanne Mirrer, Chủ tịch Hội Luật gia Dân chủ Quốc tế vì những cống hiến của bà đối với sự nghiệp phát triển và xây dựng đất nước Việt Nam.

Chính sách - Tiến hành Bầu Ban chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam khóa XIII (Hình 10).

Đồng chí Trần Quốc Vượng trao Huân chương Hữu Nghị cho bà Jeanne Mirrer.

Nhóm PV

Đại hội XIII Hội Luật gia Việt Nam: Phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tiếp tục đổi mới

Thứ 6, 13/09/2019 | 09:47
Sáng 13/9, tại Hà Nội, Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ 13 đã khai mạc. Báo điện tử Người Đưa Tin xin giới thiệu toàn văn Diễn văn khai mạc Đại hội của đồng chí Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền.  

[Chùm ảnh] Các đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII

Thứ 6, 13/09/2019 | 09:06
Hoà chung trong không khí vui mừng, phấn khởi của Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII, sáng ngày 13/9, hàng trăm đại biểu đã có mặt tại Bảo tàng Hà Nội để cùng tham dự sự kiện trọng đại này.

Đại hội Đại biểu Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII: Nhiều nội dung quan trọng trong phiên thứ Nhất

Thứ 5, 12/09/2019 | 20:19
Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII được diễn ra trọng thể tại Hà Nội trong hai ngày 12-13/9. Trong ngày làm việc chiều 12/9, Đại hội phiên thứ Nhất đã thông qua nhiều nội dung quan trọng.
Cùng tác giả

Thi hành kỷ luật đối với Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và Đầu tư châu Âu

Thứ 5, 28/03/2024 | 12:06
Ông Lê Hoàng Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và đầu tư châu Âu trực thuộc Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã có nhiều khuyết điểm, sai phạm.

ĐBQH: Cấm tuyệt đối lái xe khi có nồng độ cồn là cần thiết

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:11
Nhiều ý kiến đại biểu cho rằng, quy định cấm tuyệt đối lái xe khi trong cơ thể có nồng độ cồn là cần thiết. Tuy nhiên, cần tiếp tục đánh giá tác động kỹ lưỡng.

Đau bụng, đi tiêu ra máu đi khám phát hiện ung thư đại tràng

Thứ 4, 27/03/2024 | 11:30
Ung thư đường tiêu hóa là bệnh thường gặp và là nguyên nhân tử vong hàng đầu tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Bộ Y tế nói gì việc bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe?

Thứ 3, 26/03/2024 | 18:42
Bộ Y tế đã ban hành quyết định công bố bãi bỏ 12 thủ tục hành chính, trong đó có thủ tục về cấp giấy khám sức khỏe cho người lái xe...

Phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng yêu cầu hội nhập

Thứ 3, 26/03/2024 | 17:46
Các câu hỏi, đề xuất của đoàn viên, thanh niên tập trung vào nội dung như chương trình đồng hành của Đoàn trong nâng cao chất lượng nhân lực trẻ chất lượng cao...
Cùng chuyên mục

Thủ tướng chỉ đạo sớm nâng cấp các tuyến cao tốc quy mô 2 làn xe

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:24
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ GTVT cùng các bộ có liên quan phải sớm hoàn thiện và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc.

Xây dựng vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh lở mồm long móng

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:11
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến yêu cầu các địa phương tổ chức tiêm phòng đồng loạt các vắc-xin, nhất là vắc-xin lở mồm long móng.

2 nhóm người được tăng lương cao hơn so với mặt bằng chung từ 1/7/2024

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:30
Khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024, đối tượng nào được tăng lương cao hơn so với mặt bằng chung?

Địa phương nào có thể được tăng lương tối thiểu vùng đến 21%?

Thứ 5, 28/03/2024 | 10:59
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Bộ GTVT đề xuất quy định mới liên quan đến đăng kiểm xe ô tô

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:31
Bộ GTVT đề xuất ô tô mất tem hoặc giấy chứng nhận kiểm định phải trình báo và có xác nhận của cơ quan công an mới được cấp lại.
     
Nổi bật trong ngày

Bộ GTVT đề xuất quy định mới liên quan đến đăng kiểm xe ô tô

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:31
Bộ GTVT đề xuất ô tô mất tem hoặc giấy chứng nhận kiểm định phải trình báo và có xác nhận của cơ quan công an mới được cấp lại.

Thủ tướng chỉ đạo sớm nâng cấp các tuyến cao tốc quy mô 2 làn xe

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:24
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ GTVT cùng các bộ có liên quan phải sớm hoàn thiện và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc.

Xây dựng vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh lở mồm long móng

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:11
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến yêu cầu các địa phương tổ chức tiêm phòng đồng loạt các vắc-xin, nhất là vắc-xin lở mồm long móng.

Điều khiển xe chạy dưới tốc độ quy định bị xử phạt thế nào?

Thứ 4, 27/03/2024 | 10:47
Không chỉ điều khiển xe vượt quá tốc độ quy định, xe chạy dưới tốc độ quy định cũng có thể bị xử phạt.

Địa phương nào có thể được tăng lương tối thiểu vùng đến 21%?

Thứ 5, 28/03/2024 | 10:59
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.