99 triệu euro cho Gareth Bale
Real Madrid vừa xô đổ kỷ lục trên thị trường chuyển nhượng sau khi chồng 99 triệu euro mua Gareth Bale từ Tottenham.
Theo tỷ giá hiện hành, mức phí chuyển nhượng trên tương đương 2.760 tỷ tiền Việt. Chừng ấy tiền có thể làm được những gì ở Việt Nam?
Thoải mái 'shopping doanh nghiệp'
95% số công ty trên TTCK có vốn hóa nhỏ hơn mức trên nên với số tiền bỏ ra, Real Madrid có thể thoải mái 'tậu' một thương hiệu lớn như Supe Lâm Thao, Thủy sản Hùng Vương hoặc là Nhựa Tiền Phong chẳng hạn.
Xây 15 cây cầu vượt nhẹ cho Hà Nội
Cây cầu vượt nhẹ nối đường Trần Khát Chân và Đại Cồ Việt (Hà Nội) có kinh phí đầu tư hơn 181 tỷ đồng. Số tiền trên đủ xây thêm 15 cái tương tự
2,5 lần tài sản của vợ chồng bầu Kiên
Hiện bầu Kiên và vợ sở hữu gần 74 triệu cổ phiếu ACB, trị giá 1.131 tỷ đồng. Giá trị của Gareth Bale bằng khoảng 180 triệu cổ phiếu ACB.
Ngoài ra Real Madrid có thể mua được 35% tài sản của các đại gia ngân hàng trong top 100 người giàu nhất thị trường.
10 chiếc máy bay mới của Thu Minh
Giới báo chi đưa tin nữ ca sĩ này vừa sắm máy bay trị giá 14 triệu USD tương đương 280 tỷ đồng. Gareth Bale bằng 10 chiếc máy bay như thế, tương đương một tiểu đoàn không quân.
17 chiếc máy bay của bầu Đức
Máy bay cá nhân được bầu Đức sắm vào năm 2008 với giá 7,5 triệu USD.
26 căn biệt thự trắng của Đàm Vĩnh Hưng
Căn Penhouse mà Đàm Vĩnh Hưng tậu có giá 5 triệu USD. Gareth Bale thừa sức "đổi ngang" 26 căn như thế.
Một trung đoàn Công Vinh
Theo thông tin từ báo chí, chi phí chuyển nhượng mà đội bóng Nhật Bản trả cho đội bóng xứ Nghệ để mượn Công Vinh trong 5 tháng là 1 tỷ đồng.
Số tiền mua Gareth Bale đủ để mượn 2.755 Công Vinh, tức tương đương một trung đoàn. Còn nếu chỉ muốn mượn một Công Vinh, có thể mượn đến thế kỷ thứ 32.
Bonus: 660 năm "Cơm có thịt"
Hai năm sau khi nhà báo Trần Đăng Tuấn phát động chương trình "Cơm có thịt" với mục tiêu giúp trẻ em vùng cao được ăn 2 bữa có thịt/ngày (tức 2.000đ một cháu một ngày), cả nước đã đóng góp được 8,3 tỷ đồng.
Số tiền mua Gareth Bale gấp hơn 330 lần con số trên. Hoặc là Real Madrid quá hào phóng, hoặc là người Việt Nam chưa được rộng rãi lắm ở khoản từ thiện.
Trước bàn phím, chúng ta luôn đồng ý là do lý do thứ hai, còn khi móc ví thì lại viện lý do thứ nhất.
Theo Trí Thức Trẻ