Tiếng khóc của những đứa trẻ

Tiếng khóc của những đứa trẻ "chia tay" năm 2017

Nguyễn Thị Huệ
Thứ 5, 15/02/2018 | 19:06
0
Ngay sau khi sinh ra, những đứa trẻ đã cảm nhận được hơi ấm của mẹ qua "cái ôm đầu tiên".

Vào ngày cuối cùng của năm Đinh Dậu, theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin, tại khoa Sản, bệnh viện E (Hà Nội), các bác sĩ vẫn đang tất bật với ca trực của mình.

Đó cũng là không khí được PV ghi nhận tại khoa Sản, bệnh viện Bạch Mai.

Hòa lẫn trong tiếng bước chân vội vã của kíp trực ngày 30 Tết là tiếng khóc của những đứa trẻ vừa cất tiếng khóc chào đời, những đứa trẻ ra đời trong thời khắc chuẩn bị “chia tay” năm 2017. Ở đó, có cả tiếng cười hạnh phúc của những ông bố, bà mẹ.

BS Nguyễn Thị Kiều Oanh (chuyên khoa II  - quyền trưởng khoa Sản bệnh viện E), người có thâm niêm hơn 20 năm công tác trong ngành y và 13 năm đón giao thừa tại bệnh viện cho hay, không đơn giản như mọi người vẫn tưởng rằng vào những ngày cuối năm người dân đến bệnh viện sẽ vắng hơn. Ngược lại, ở khoa Sản vào dịp Tết bệnh nhân vẫn đông như bình thường.

"Riêng khoa Sản nhiều người có tâm lý sinh con trước đêm 30 để còn hợp tuổi, hoặc có bà mẹ vì quan niệm riêng nên cố gắng để đợi sau đêm giao thừa. Vì vậy mà tại khoa Sản chúng tôi luôn thường trực bệnh nhân đến và bệnh nhân ra viện…”, BS. Oanh nói.

BS. Oanh cũng tâm sự rằng, cũng có người muốn mổ theo đúng giờ nhưng các bác sĩ lại khuyên họ, không nên vì quan niệm đó, hãy để đứa trẻ được sinh ra tự nhiên. Đó như một sự kiện vô cùng thiêng liêng, may mắn đối với chính đứa bé. Đứa trẻ ấy như một báu vật của gia đình và là một điều gì đó rất đặc biệt của cả các bác sĩ.

Xã hội - Tiếng khóc của những đứa trẻ 'chia tay' năm 2017

"Cái ôm đầu tiên của mẹ" ngay sau khi đứa trẻ được sinh ra tại khoa Sản, bệnh viện E

 

Xã hội - Tiếng khóc của những đứa trẻ 'chia tay' năm 2017 (Hình 2).

"Da kề da" với mẹ, thân nhiệt người mẹ sẽ ủ ấm cho bé, điều mà máy sưởi chưa chắc làm nổi

 

Xã hội - Tiếng khóc của những đứa trẻ 'chia tay' năm 2017 (Hình 3).

Đôi môi mấp máy của đứa trẻ vừa lọt lòng mẹ

 

Xã hội - Tiếng khóc của những đứa trẻ 'chia tay' năm 2017 (Hình 4).

Và ngay sau tiếng khóc đầu tiên của con, là niềm hạnh phúc của bố khi đón con từ bác sĩ

 

Xã hội - Tiếng khóc của những đứa trẻ 'chia tay' năm 2017 (Hình 5).

Tiếng khóc của đứa trẻ trong vòng tay bố

 

Xã hội - Tiếng khóc của những đứa trẻ 'chia tay' năm 2017 (Hình 6).

Nụ cười của một gia đình hạnh phúc

 

Xã hội - Tiếng khóc của những đứa trẻ 'chia tay' năm 2017 (Hình 7).

Và sự động viên của người chồng dành cho vợ

 

Xã hội - Tiếng khóc của những đứa trẻ 'chia tay' năm 2017 (Hình 8).

Những giọt nước đầu tiên được các y, bác sĩ của khoa Sản, bệnh viện Bạch Mai tắm lên cơ thể của những đứa trẻ sơ sinh

Xã hội - Tiếng khóc của những đứa trẻ 'chia tay' năm 2017 (Hình 9).

 

 

Xã hội - Tiếng khóc của những đứa trẻ 'chia tay' năm 2017 (Hình 10).

Các y, bác sĩ nhẹ nhàng lau rốn cho bé

 

Xã hội - Tiếng khóc của những đứa trẻ 'chia tay' năm 2017 (Hình 11).

Không chỉ bố mẹ, mỗi bác sĩ đều cảm thấy hạnh phúc khi đón một thiên thần vừa chào đời

 

 

 

Những thực phẩm bệnh nhân tiểu đường có thể ăn trong dịp Tết

Thứ 5, 15/02/2018 | 14:02
Theo chuyên gia, đối với bệnh nhân bị tiểu đường có 4 nhóm thực phẩm thiết yếu nhưng người bệnh cần phải có kế hoạch ăn để phòng biến chứng

Nhiều rủi ro khi mang sổ BHXH đi cầm cố

Thứ 4, 14/02/2018 | 15:40
Theo Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, việc thế chấp sổ BHXH có thể phát sinh nhiều vấn đề pháp lý phức tạp, không chỉ hại đến quyền lợi của các bên liên quan mà còn ảnh hưởng đến trật tự xã hội.
Cùng tác giả

Nữ hộ sinh trong vụ trao nhầm trẻ sơ sinh ở Ba Vì lên tiếng

Thứ 5, 12/07/2018 | 10:39
Vừa qua, hai nữ hộ sinh liên quan tới vụ trao nhầm con suốt 6 năm ở bệnh viện Đa khoa Ba Vì đã chính thức lên tiếng.

Xác định bố mẹ ruột của hai đứa trẻ bị trao nhầm ở BVĐK Ba Vì

Thứ 4, 11/07/2018 | 21:17
Sự việc gia đình phản ánh bệnh viện Đa Khoa Ba Vì trao nhầm trẻ sơ sinh 6 năm trước đã được BV xác nhận. Tại đây, danh tính bố mẹ đẻ của 2 cháu bé đã được làm rõ.

Khởi tố lái xe tải lùi xe khiến thai phụ và bé 3 tuổi tử vong

Thứ 6, 08/06/2018 | 20:46
Ngày 8/6, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam 3 tháng đối với Bùi Tuấn Anh (SN 1992, HKTT tại Khu 7, Trạm Thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) về tội Vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ.

Chủ đầu tư "đá" trách nhiệm cho chủ bể bơi vụ bé trai đuối nước ở tòa nhà Golden Land

Thứ 4, 06/06/2018 | 12:10
Đại diện ban Quản lý tòa nhà Golden Land cho biết, đơn vị đã yêu cầu chủ bể bơi Fitness Garden xử lý cho êm đẹp theo đúng pháp luật và đúng hợp đồng đã cam kết với ban quản lý.

Hy vọng phép màu cho em bé trồi khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn giao thông

Thứ 5, 31/05/2018 | 12:01
Thấy bé trồi ra khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn, mọi người đã nhanh chóng lại đỡ em bé, cắt dây rốn rồi đưa đi bệnh viện.