Tiếp nhận hơn 7,2 triệu liều vắc-xin Moderna tiêm cho trẻ

Hoàng Thị Bích
Thứ 3, 10/05/2022 | 15:29
0
Kể từ đầu cuộc chiến phòng chống đại dịch Covid-19, Úc đã hỗ trợ cho Việt Nam hơn 7,8 triệu liều vắc-xin phòng Covid-19 để tiêm chủng cho người từ 18 tuổi trở lên.

Ngày 10/5, tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã diễn ra lễ bàn giao 7.223.200 liều vắc-xin phòng Covid-19 Moderna để tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi do Chính phủ Úc viện trợ.

Trước đó, để hỗ trợ Việt Nam nguồn vắc-xin phòng Covid-19 tiêm chủng cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, Chính phủ Úc đã cam kết viện trợ Việt Nam hơn 14 triệu liều vắc-xin, trong đó có hơn 7,2 triệu liều vắc-xin Moderna và hơn 7 triệu liều vắc-xin Pfizer dành cho trẻ em kèm dung môi, vật tư tiêm chủng.

Trong phát biểu tại lễ bàn giao, Phó Đại sứ Úc tại Việt Nam Mark Tattersall chia sẻ, Úc tự hào vì sát cùng Việt Nam trong cuộc chiến phòng chống dịch Covid-19.

Sự kiện - Tiếp nhận hơn 7,2 triệu liều vắc-xin Moderna tiêm cho trẻ

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên tiếp nhận tượng trưng hơn 7,2 triệu liều vắc-xin Úc tặng Việt Nam.

Kể từ đầu cuộc chiến phòng chống đại dịch Covid-19, Úc đã hỗ trợ cho Việt Nam hơn 7,8 triệu liều vắc-xin phòng Covid-19 để tiêm chủng cho người từ 18 tuổi trở lên.

“Hỗ trợ này của Úc đã góp phần giúp Việt Nam tiêm chủng cho người dân nhanh chóng và là một trong những nước có tỷ lệ tiêm chủng nhanh của thế giới. Hôm nay chúng tôi vinh dự đến đây trao hơn 7,2 triệu liều vắc-xin để tiêm cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Việc tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ em giúp bảo vệ đối tượng này trong đại dịch” - Phó Đại sứ Mark Tattersall nói.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên gửi lời cảm ơn Chính phủ và nhân dân Úc, cũng như các đại diện ngoại giao của Úc tại Việt Nam đã dành sự quan tâm, chia sẻ và hỗ trợ Việt Nam trong công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, đặc biệt là trong cuộc chiến phòng chống dịch Covid-19 thời gian qua.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cho biết cùng với việc đề nghị các địa phương đẩy nhanh tiêm mũi 3 cho người trên 18 tuổi, tiêm hoàn thành mũi 2 cho trẻ từ 12 - 17 tuổi, từ đầu năm 2022, Bộ Y tế đã lên kế hoạch tiêm cho trẻ từ 5đến dưới 12 tuổi, lên kế hoạch tiêm mũi 4 cho một số đối tượng.

Sự kiện - Tiếp nhận hơn 7,2 triệu liều vắc-xin Moderna tiêm cho trẻ (Hình 2).

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên và Phó Đại sứ Mark Tattersall thăm kho lạnh bảo quản vắc-xin của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương.

Đối với tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành trong năm 2022.

“Chúng tôi cảm ơn Chính phủ và nhân dân Úc đã hỗ trợ, chia sẻ hơn 7,2 triệu liều vắc-xin Modera để phục vụ tiêm chủng cho trẻ từ 5 – dưới 12 tuổi. Ngay sau khi nhận được các lô vắc-xin, chúng tôi đã phân bổ đến các địa phương để phục vụ tiêm chủng cho trẻ trong độ tuổi này với tinh thần tiêm sớm nhất, nhanh nhất và đảm bảo an toàn cho trẻ”, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên nói.

Đến ngày 9/5, cả nước đã tiêm hơn 1,85 triệu liều vắc-xin cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. “Chúng tôi phấn đấu tháng 6/2022 sẽ tiêm xong cho trẻ 5 đến dưới 12 tuổi đủ điều kiện để các cháu yên tâm đến trường”, Thứ trưởng Bộ Y tế thông tin.

Cũng tại buổi tiếp nhận, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên mong muốn sớm nhận được từ phía Úc thông báo chính thức đối với các lô vắc-xin còn lại là 7,2 triệu liều Pfizer hỗ trợ cho Việt Nam thông qua UNICEF, để Bộ Y tế chủ động trong kế hoạch tiêm chủng cho trẻ em.

Tạm dừng hoạt động Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Cà Mau

Thứ 3, 10/05/2022 | 13:14
Do tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã được kiểm soát, Thường trực Tỉnh ủy thống nhất tạm dừng hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

Hoàn thành “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng vắc-xin Covid trước 1/6

Thứ 3, 10/05/2022 | 09:52
Việc “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng vắc-xin Covid nhằm hỗ trợ cho việc ký xác thực hộ chiếu vắc-xin điện tử của công dân...

Ngày 9/5, ghi nhận 2.175 ca Covid-19, có 1.767 ca cộng đồng

Thứ 2, 09/05/2022 | 18:54
Từ 16h ngày 8/5 đến 16h ngày 9/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 2.175 ca nhiễm mới.
Cùng tác giả

Dự báo thị trường mỹ phẩm Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Ông Chu Quốc Thịnh – Trưởng Phòng Quản lý Mỹ phẩm, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã chỉ ra nhiều cơ hội và thách thức của thị trường mỹ phẩm tại Việt Nam.

Kịp thời đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Hiện, tình trạng của hai mẹ con sau cuộc "vượt cạn" ngoạn mục đã ổn định và đang được theo dõi, chăm sóc và dự kiến sẽ được xuất viện sớm.

Điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7.

Vụ bé gái 12 tuổi mang thai: Nghi phạm đối diện khung hình phạt nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:20
Theo luật sư Vinh, bé gái đã bị lạm dụng tình dục từ năm 11 tuổi, đã cung cấp mô tả đầy đủ thủ phạm, đủ căn cứ cấu thành tội “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.
Cùng chuyên mục

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.