Tiếp quản

Tiếp quản "ghế nóng" Vinachem, tân Chủ tịch Nguyễn Phú Cường nói gì?

Thứ 7, 10/02/2018 | 19:17
0
"Tôi về chắc chắn sẽ cùng với anh em thực hiện, khắc phục, vượt qua khó khăn, làm sao đảm bảo hoàn thành các công việc tái cơ cấu tập đoàn đúng tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng", ông Nguyễn Phú Cường - tân Chủ tịch Vinachem chia sẻ.
Đầu tư - Tiếp quản 'ghế nóng' Vinachem, tân Chủ tịch Nguyễn Phú Cường nói gì?

Tân Chủ tịch Vinachem - ông Nguyễn Phú Cường.

Mới đây, tại Quyết định số 188/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Phú Cường, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, bộ Công Thương giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem).

Trước đó, hồi đầu năm 2018, Ban cán sự Đảng bộ Công Thương đã thống nhất giới thiệu ông Nguyễn Phú Cường, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, để thực hiện quy trình điều động và báo cáo Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Chia sẻ trên báo Đất Việt khi tiếp quản "ghế nóng" Vinachem, ông Nguyễn Phú Cường cho biết, ông chưa thể nói gì lúc này bởi ông chỉ vừa mới nhận quyết định bổ nhiệm, chưa làm việc với Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Vinachem.

"Tuy nhiên, ở vị trí nào cũng thế, tôi cũng sẽ luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đối với Vinachem, bây giờ quan trọng nhất là đã có Quyết định số 16 của Thủ tướng về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Hóa chất Việt Nam giai đoạn 2017-2020.

Mọi thứ Thủ tướng đã ký: Lộ trình thoái vốn, các phương án đã có, Vinachem sẽ làm theo chỉ đạo. Tôi về chắc chắn sẽ cùng với anh em thực hiện, khắc phục, vượt qua khó khăn, làm sao đảm bảo hoàn thành các công việc tái cơ cấu tập đoàn đúng tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng", ông Nguyễn Phú Cường nói.

Tân lãnh đạo của Vinachem cũng nhấn mạnh, Vinachem là tập đoàn có truyền thống, vì thế ông hy vọng khi về đây sẽ cùng cán bộ, nhân viên tập đoàn đoàn kết, hoàn thành nhiệm vụ.

Trước khi được bầu làm Chủ tịch Vinachem, ông Nguyễn Phú Cường đảm nhận vị trí Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ từ tháng 11/2014. Ông Cường tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội và tốt nghiệp thạc sĩ tại Đại học Ghent (Vương Quốc Bỉ).

Năm 2002, ông chuyển về bộ Công nghiệp (nay là bộ Công Thương) sau 14 năm công tác tại Viện Nghiên cứu ứng dụng công nghệ. Năm 2005, ông Nguyễn Phú Cường hoàn thành luận án tiến sĩ trong nước chuyên ngành vi sinh vật học kỹ thuật, nhận chức vụ Phó vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ.

Ông Nguyễn Phú Cường thay thế cho vị trí của ông Nguyễn Anh Dũng bị kỷ luật mất chức. Theo thông tin trên báo Vietnamnet, ông Nguyễn Anh Dũng là ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020, Phó bí thư Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất từ tháng 8/2012; Bí thư Đảng ủy từ tháng 10/2013; Chủ tịch HĐTV Tập đoàn từ tháng 4/2012 đến khi bị cách chức.

Vào ngày 20/9/2017, Ban Bí thư đã quyết định cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng của ông Nguyễn Anh Dũng, bao gồm cách chức ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, ủy viên BCH Đảng bộ Tập đoàn Hoá chất Việt Nam (Vinachem), Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Hoá chất Việt Nam.

Quyết định của Ban Bí thư đã nêu rõ những vi phạm, khuyết điểm của ông Nguyễn Anh Dũng.

Theo đó, ông Dũng phải chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn nhiệm kỳ 2010-2015.

Ban Bí thư cho rằng với trách nhiệm là người đứng đầu, ông Dũng đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra những “vi phạm, khuyết điểm trong công tác cán bộ”.

Ngoài ra, ông Dũng còn phải chịu trách nhiệm trong việc quản lý vốn, tài sản, đất đai và đầu tư của Tập đoàn, gây hậu quả rất nghiêm trọng; để Tập đoàn và một số công ty không bảo toàn được vốn Nhà nước giao.

Đồng thời, thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra vi phạm nghiêm trọng trong quá trình thực hiện 4 dự án trọng điểm: Dự án Nhà máy sản xuất phân đạm Ninh Bình; Dự án cải tạo, mở rộng Nhà máy Phân đạm Hà Bắc; Dự án sản xuất phân bón DAP số 2 tại Lào Cai; Dự án sản xuất phân bón DAP Hải Phòng.

Ban Bí thư yêu cầu Ban cán sự đảng bộ Công Thương khẩn trương chỉ đạo xem xét thi hành kỷ luật hành chính ông Nguyễn Anh Dũng theo đúng quy định hiện hành.

Tập đoàn Hóa chất: Xin Ngân sách cấp phát đến bao giờ?

Thứ 3, 11/07/2017 | 06:42
Vinachem liên tục kêu khó do thiếu vốn, và vừa xin Chính phủ trả nợ cho dự án thua lỗ nghìn tỷ.

'Con ông cháu cha' ở Tập đoàn Hoá chất Việt Nam

Thứ 2, 24/10/2016 | 16:17
Ông Ngô Mạnh Hoài, Phó tổng giám đốc Vinachem khẳng định, việc bổ nhiệm vợ, em trai, em vợ ông Nguyễn Anh Dũng, Chủ tịch HĐTV Vinamchem vào các chức vụ lãnh đạo là đúng quy trình.
Cùng tác giả

Cổ phiếu công ty CP Văn hóa Phương Nam bị đưa vào diện kiểm soát

Thứ 2, 19/02/2018 | 13:59
Theo Quyết định của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), CTCP Văn hóa Phương Nam (HoSE: PNC) sẽ vào diện kiểm soát kể từ ngày 27/02/2018.

Cận Tết, 5 vé Jackpot Vietlott "nổ" liên tiếp, tổng tiền thưởng hơn 58 tỷ

Chủ nhật, 11/02/2018 | 10:06
Chỉ trong 10 ngày cận Tết Mậu Tuất, đã có đến 5 tấm vé trúng giải Jackpot 2 với tổng trị giá giải thưởng lên tới hơn 58 tỷ đồng.

“Trùm” Tasco kêu lỗ, BOT không còn là “gà đẻ trứng vàng”

Chủ nhật, 11/02/2018 | 07:00
Theo báo cáo tài chính mới công bố, năm 2017 "ông trùm" BOT Tasco mới chỉ hoàn thành 66% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đã đặt ra.

Đạm Hà Bắc "bứt phá" với số lỗ 600 tỷ đồng

Thứ 7, 10/02/2018 | 08:10
Dù lỗ lớn tới hơn 600 tỷ đồng nhưng năm qua, Đạm Hà Bắc được xem là "bứt phá" khi vẫn “lỗ trong kế hoạch”.

Chậm nộp báo cáo tài chính, 2 công ty của bầu Đức vào diện cảnh báo

Thứ 5, 08/02/2018 | 06:58
Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HSX) vừa có thông báo gửi công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico) lưu ý về việc các doanh nghiệp này chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán 2 năm liên tiếp. Đây đều là hai doanh nghiệp do ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Cùng chuyên mục

“Bỏ phố về quê” nuôi con 2 chân, chàng trai thu lãi 300 triệu đồng/năm

Thứ 7, 20/04/2024 | 13:30
Theo xu hướng người trẻ về quê lập nghiệp, mới đây chàng trai trẻ ở Bắc Quang đã khiến nhiều người trầm trồ khi có thu nhập tốt nhờ mô hình nuôi gà và trồng cam.

Giá cà phê "quay đầu" giảm nhẹ sau phiên tăng kỷ lục

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:50
Sáng nay, giá cà phê Tây nguyên cũng hạ nhiệt theo thị trường thế giới, lùi về mốc quanh 120.000 đồng/kg.

Giá xăng điều chỉnh sớm, có thể vượt 25.000 đồng/lít?

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:43
Giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai (17/4) được dự báo tăng.

Thị trường Canada nhiều triển vọng, doanh nghiệp cần lưu ý gì?

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:57
Doanh nghiệp Việt Nam phải tuân thủ mọi yêu cầu nghiêm ngặt với các hàng hóa khi nhập khẩu vào Canada - thị trường được đánh giá có nhu cầu cao về cá tra.

Thị trường vàng biến động, chuyên gia khuyến cáo không nên đầu tư "tất tay"

Thứ 2, 15/04/2024 | 16:35
Tại thời điểm này, giá vàng tăng vọt vượt đỉnh, diễn biến khó lường, các chuyên gia khuyến cáo nhà đầu tư nên cân nhắc vì đầu tư vào thị trường vàng hiện rất rủi ro.
     
Nổi bật trong ngày

Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu sắn lớn nhất của Việt Nam

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:00
Trong 3 tháng đầu năm, Trung Quốc đã nhập khẩu 890.550 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn của Việt Nam, tổng trị giá trên 400 triệu USD.

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

“Bỏ phố về quê” nuôi con 2 chân, chàng trai thu lãi 300 triệu đồng/năm

Thứ 7, 20/04/2024 | 13:30
Theo xu hướng người trẻ về quê lập nghiệp, mới đây chàng trai trẻ ở Bắc Quang đã khiến nhiều người trầm trồ khi có thu nhập tốt nhờ mô hình nuôi gà và trồng cam.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.

Giá vàng 20/4: Vàng SJC vẫn neo ở mức cao

Thứ 7, 20/04/2024 | 10:20
Sáng 20/4, giá vàng thế giới tăng mạnh do vẫn bị chi phối bởi tình hình địa chính trị tại Trung Đông. Vàng SJC trong nước neo ở mức cao, hơn 84 triệu đồng/lượng.