Tiết lộ chiêu thức dàn cảnh móc túi trên xe buýt của băng nhóm do hai

Tiết lộ chiêu thức dàn cảnh móc túi trên xe buýt của băng nhóm do hai "nữ quái" cầm đầu

Phùng Sỹ Sơn
Thứ 2, 29/07/2019 | 21:40
0
Lợi dụng lúc khách chen chúc trên các tuyến xe buýt, nhiều đối tượng trong băng nhóm của Tú kết hợp với nhau, dàn cảnh xô đẩy trên xe nhanh chóng móc tài sản của hành khách.

Ngày 29/7, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM, đang tạm giữ hình sự các đối tượng: Vũ Văn Tú (tự Út, SN 1962), Trần Văn Thành (tự Tèo, SN 1972), Lương Đức Thành (SN 1958, hiện sống lang thang) và hai chị em ruột Nguyễn Thị Thủy (SN 1969), Nguyễn Thị Hiền (SN 1970, quê tỉnh Thừa Thiên - Huế, hiện cùng tạm trú hẻm 1F Bình Lợi, phương 13, quận Bình Thạnh để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo công an, đây là băng nhóm chuyên cùng nhau dàn cảnh móc túi người đi xe buýt.  Vào cuối tháng Bảy, tổ phòng chống tội phạm Công an phường 26, quận Bình Thạnh đã phối hợp cùng các trinh sát công an quận bắt giữ Hiền, Thuỷ, Trần Văn Thành, Tú và Lương Đức Thành khi nhóm này đang tụ tập tại công viên.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện nhóm đối tượng đang chia tiền. Qua làm việc nhóm này khai vừa trộm được của hành khách trên xe buýt. Ngoài ra, công an còn thu giữ trong người Trần Văn Thành một ĐTDĐ hiệu OPPO F9 màu đen và trong người Vũ Văn Tú chiếc ĐTDĐ hiệu Xaomi màu đen mà trước đó hai chị em Thủy, Hiền vừa móc túi của 2 vị khách nữ đi xe buýt.

Tiếp tục khai thác, nhóm này thừa nhận quen biết nhau từ trước, nên cách nay khoảng 1 tháng, khi Thủy, Hiền và Tú ngồi uống cà phê phía chân cầu Bình Triệu, quận Thủ Đức. Thủy than vãn không có tiền mua quần áo và đóng tiền học cho con, giờ tính cách móc túi của khách đi xe buýt để… mưu sinh.

Tú liền góp ý rằng ở trạm chờ xe buýt gần bến xe miền Đông (quận Bình Thạnh), thường tập trung rất đông khách chờ đi xe buýt vào sáng sớm thứ Hai hàng tuần.

An ninh - Hình sự - Tiết lộ chiêu thức dàn cảnh móc túi trên xe buýt của băng nhóm do hai 'nữ quái' cầm đầu

Các đối tượng trong đường dây móc túi bị bắt giữ.

Nhóm này thường tụ tập vào thứ Hai hàng tuần tại bến xe Miền Đông. Thủy phân công Hiền và Tú làm nhiệm vụ xô đẩy, tạo tình huống cho khách mất cảnh giác, còn “nữ quái” sẽ móc túi.

Sau thời gian hoạt động, nhóm này thu nạp thêm Trần Văn Thành (tức Tèo), đồng thời Thành rủ thêm bạn chạy chung xe ôm là Lương Đức Thành vào nhóm để chở đồng bọn hoặc giải nguy trong trường hợp bị nạn nhân phát giác.

Ngày 22/7, nhóm này lên chuyến xe buýt số 8 thì phát hiện chị Lê Thị Phương Th., SN 1999, quê tỉnh Gia Lai nên liền tiếp cận tạo tình huống xô đẩy rồi nhanh móc chiếc điện thoại hiệu Xaomi rồi xuống xe. 

Lấy được điện thoại của chị Thảo xong, Thủy đưa cho Tú giữ. Cả nhóm tiếp tục chở nhau đến trạm chờ xe buýt dưới dốc chân cầu Bình Triệu, thì phát hiện chị Lâm Hạnh N. Th., SN 1992, quê tỉnh Khánh Hòa ra trạm chờ xe buýt số 93 đón xe về công viên 23/9.

An ninh - Hình sự - Tiết lộ chiêu thức dàn cảnh móc túi trên xe buýt của băng nhóm do hai 'nữ quái' cầm đầu (Hình 2).

Mỗi khi hành khách lên xe buýt thì nhóm đối tượng sẽ xô đẩy, chen lấn lợi dụng móc tài sản.

Thấy chị Th. để chiếc ĐTDĐ hiệu OPPO F9 ở túi quần, Trần Văn Thành rỉ tai nói nhỏ cho Thủy biết. Khi Tú và Hiền dàn cảnh chen lấn lúc bước lên xe, dồn chị Th. vào giữa, Thủy nhanh chóng ra tay rồi lên xe đồng bọn rời khỏi hiện trường. 

Chị T. và Th. sau khi lên xe buýt được một lát thì phát hiện bị mất tài sản nên xuống xe đến Công an phường 26, quận Bình Thạnh trình báo. Các trinh sát công an nhanh chóng vào cuộc và bắt giữ nhóm trên cùng tang vật.

"Ngũ quái" chuyên dàn cảnh móc túi khách đi xe buýt bị bắt khi đang tụ tập chia "chiến lợi phẩm"

Thứ 2, 29/07/2019 | 15:08
Băng trộm chuyên móc túi khách đi xe buýt ở Sài Gòi đã bị các trinh sát hình sự bắt giữ khi đang tụ tập chia "chiến lợi phẩm" ở khu vực công viên dưới chân cầu Binh Triệu.

Cụ bà 75 tuổi đi 300km vào Hà Tĩnh hành nghề móc túi

Thứ 4, 24/07/2019 | 20:09
Dù đã 75 tuổi nhưng bà Tuấn đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Mới đây, trong quá trình “hành nghề” móc túi tại khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, đối tượng đã bị công an bắt giữ.

Đi châu Âu công tác, Ngô Thanh Vân bị móc túi trong tích tắc

Thứ 2, 22/07/2019 | 11:22
Diễn viên Ngô Thanh Vân chia sẻ thông tin về việc bị kẻ gian móc túi tại châu Âu trên trang cá nhân của mình và nhận được sự quan tâm, lo lắng của nhiều người hâm mộ.
Cùng tác giả

Sở Xây dựng Bình Dương cung cấp thông tin nhiều dự án bất động sản

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:30
Sở Xây dựng cho biết, nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương chưa đủ điều kiện giao dịch. Sở sẽ rà soát kiểm tra và người dân cần phải cẩn trọng khi mua dự án.

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Bình Dương: Sẽ di dời khu công nghiệp hơn 16ha nằm giữa khu dân cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
Khu công nghiệp nằm tại vị trí vàng và được bao quanh bởi hàng loạt các khu dân cư, dự kiến sẽ có lộ trình di dời.

Nhà đầu tư Nhật Bản “rót tiền” vào dự án bất động sản ở Bình Dương

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
4 nhà đầu tư Nhật Bản sẽ hợp tác phát triển dự án quy mô gần 50ha, có vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD.
Cùng chuyên mục

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.

An Giang: Bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND Tp.Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:50
Bị can Đào Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Tp.Long Xuyên bị bắt vì có liên quan vụ án Vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Bắt 3 đối tượng cho vay nặng lãi dưới vỏ bọc vay trả góp hàng tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:43
Các đối tượng đã cho “khách hàng” vay lãi nặng dưới vỏ bọc cho vay trả góp, lãi suất từ 3.000 - 5.000 đồng/triệu đồng/ngày.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.