Tiết lộ đặc biệt vụ 'xẻ' rừng phòng hộ, dựng khu nghỉ dưỡng ở tỉnh Quảng Nam

Tiết lộ đặc biệt vụ 'xẻ' rừng phòng hộ, dựng khu nghỉ dưỡng ở tỉnh Quảng Nam

Lê Nhâm Thân
Thứ 5, 07/03/2019 | 13:30
0
Chủ nhân khu nghỉ dưỡng xây dựng trái phép nói rằng, mình không biết phần đất xây dựng nằm ở rừng phòng hộ. Cơ duyên "bén" ông với mảnh đất đến từ việc đi từ thiện.

Tháo dỡ, xử lý vi phạm

Ngày 6/3, ông Lê Trung Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cho biết, UBND huyện đã tổ chức cuộc họp với các bên liên quan đến công trình khu nghỉ dưỡng xây dựng trái phép giữa rừng phòng hộ Trà Lý, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên. 

Theo ông Cường, cuộc họp có nhiều nội dung quan trọng, đáng chú ý là việc chính quyền chấp thuận đề xuất của chủ khu nghỉ dưỡng để lùi thời hạn tháo dỡ các hạng mục xây dựng trái phép đến ngày 15/3.

Tin nhanh - Tiết lộ đặc biệt vụ 'xẻ' rừng phòng hộ, dựng khu nghỉ dưỡng ở tỉnh Quảng Nam

Trước 15/3, các hạng mục xây dựng trái phép ở khu nghỉ dưỡng trong rừng phòng hộ phải được tháo dỡ.

"Chủ khu nghỉ dưỡng đã đề nghị lùi thời gian tự nguyện tháo dỡ đến ngày 15/3 thay vì thời gian yêu cầu trước đây là 8/3. Họ nói lý do sau khi khu nghỉ dưỡng bị đình chỉ thi công, thì đã cho công nhân nghỉ về quê hết nên hiện tại chưa có nhân công để tháo dỡ các hạng mục sai phạm. Nếu phía chủ khu nghỉ dưỡng chậm trễ, chúng tôi sẽ thực hiện cưỡng chế đối với công trình vi phạm”, ông Cường nói.

Chưa hết, vị Phó Chủ tịch huyện Duy Xuyên cũng khẳng định rằng, ngoài việc buộc tháo dỡ công trình và sớm đưa ra biện pháp xử phạt bổ sung thì các cấp ngành có thẩm quyền cũng sẽ xem xét có cán bộ nào sai, lơ là quản lý trong vụ việc này không? Nếu có tất nhiên sẽ xử lý kiên quyết.

Trước đó, lý giải với báo chí, một số đơn vị chức năng địa phương cho rằng, do việc xây dựng diễn ra vào đúng thời điểm trước, trong và sau Tết nên các bộ phận rất bận rộn, không nắm bắt được?!

Tiết lộ nguồn gốc khu đất

Ông Ngô Phi Nhị, trú xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên - chủ nhân khu nghỉ dưỡng - cho hay, phần đất này rộng khoảng 2.9ha. Vốn được ông mua gom từ người dân vào năm 2018. Cuối năm 2018, ông cùng ông Đinh Văn Thơ, trú TP.HCM xây dựng các hạng mục.

Trong khi đó, ông Thơ cho rằng, ông đã quá vội vàng trong việc xây dựng các hạng mục tại khu vực này. "Bản thân tôi đã vội vàng. Tôi không biết khu đó là rừng phòng hộ... Trước đó, do hay đi làm từ thiện ở địa phương này nên tôi quen anh Nhị và được giới thiệu có khu đất rừng sản xuất có thể hợp tác làm khu nghỉ dưỡng, kết hợp trồng rừng...", ông Thơ nói.

Tin nhanh - Tiết lộ đặc biệt vụ 'xẻ' rừng phòng hộ, dựng khu nghỉ dưỡng ở tỉnh Quảng Nam (Hình 2).

Có hay không chuyện chính quyền sở tại "lơ là" trong quản lý rừng?

Ông Ngô Phi Thâm, Chủ tịch UBND xã Duy Sơn xác nhận, chủ sở hữu trên giấy tờ của khu đất rừng phòng hộ này là ông Ngô Phi Nhị. Trước đó, ông Nhị đã xin phép cải tạo trồng cây ăn quả, trồng rau, trồng rừng.

"Tôi biết ông Thơ hay đến địa phương làm từ thiện, nhưng không rõ danh tính cụ thể của người này. Đúng tên trong giấy tờ là anh Nhị", ông Thâm thông tin.

Theo tài liệu từ chính quyền địa phương, khu đất có "sổ đỏ" số 15/QDSĐ cấp lần đầu vào ngày 3/11/1998, rộng 2,9ha. Nguyên thủy là đất rừng sản xuất được cấp cho một người dân để chăn nuôi gia súc và trồng trọt.

Tháng 1/2017, phần đất này được quy hoạch thành đất của rừng phòng hộ giai đoạn 2016-2020, theo Quyết định 120/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam. Phần đất nằm trong lâm phận thuộc quyền quản lý của hạt Kiểm lâm Trung Quảng Nam. 

Tháng 10/2018, ông Ngô Phi Nhị đã mua lại lô đất rừng này. Sau khi mua, ông Nhị cùng ông Thơ xây dựng trái phép các hạng mục như đã nói ở trên.

Như báo điện tử Người Đưa Tin đã phản ánh, dù chưa được bất cứ cơ quan có thẩm quyền nào cấp phép xây dựng, nhưng một khu nghỉ dưỡng quy mô lớn ngang nhiên mọc lên trong diện tích rừng phòng hộ đồi Hóc Nhộng, Hóc Đèn thuộc thôn Trà Lý, xã Duy Sơn. Bên ngoài, khu nghỉ dưỡng được bao bọc bởi hàng rào thép lưới B40. Trước cổng khu nghỉ dưỡng có chốt bảo vệ và tấm bảng ghi: “Gia tư riêng, vui lòng không tham quan”. Cạnh đó là một xưởng gỗ phục vụ việc xây các nhà gỗ trong khu vực.

Bên trong, nhiều hạng mục công trình đã dựng lên gồm nhiều nhà gỗ kiên cố, 2 sàn bê tông với nhiều trụ lớn, các con đường nội bộ bằng bê tông, sân vườn, tiểu cảnh, hồ cá... cùng nhiều thảm gỗ lớn. Thậm chí, nhiều căn nhà được trang trí đẹp mắt, gắn biển trang trí kiểu du lịch sinh thái như gánh mỳ quảng, cao lầu... phục vụ du lịch, nghỉ ngơi...

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin!

"Xẻ" rừng phòng hộ, dựng khu nghỉ dưỡng ở tỉnh Quảng Nam

Thứ 3, 05/03/2019 | 07:00
Cơ quan chức năng đang hối hả vào cuộc làm rõ việc người dân xây dựng khu nghỉ dưỡng trái phép trên đất rừng phòng hộ ở tỉnh Quảng Nam.

Sau nhiều bê bối xây dựng trái phép, TP.Đà Nẵng sẽ siết chặt nhà cao tầng

Thứ 2, 05/11/2018 | 20:37
Sau quãng thời gian xảy ra quá nhiều sai phạm trong xây dựng nhà cao tầng, ngành xây dựng TP.Đà Nẵng đang nghiên cứu siết chặt vấn đề này.

Bạc Liêu: Kiểm điểm 2 Phó chánh Thanh tra sở Xây dựng vụ "biệt phủ" không phép

Thứ 4, 16/08/2017 | 11:13
Để "biệt phủ" xây dựng không phép, 2 Phó chánh Thanh tra sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu vừa bị kiểm điểm. Ngoài ra, sở Xây dựng cũng xem xét kiểm điểm Chánh Thanh tra vì liên đới trách nhiệm.
Cùng tác giả

Đà Nẵng: Phát hiện, thu giữ 3kg ma túy đá, 12.000 viên thuốc lắc

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:28
Số lượng ma túy lớn đá cùng hàng ngàn viên thuốc lắc vừa bị cảnh sát phát hiện, thu giữ tại Tp.Đà Nẵng.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:46
Ngày 17/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có chuyến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Hơn 100.00m3 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3 Đà Nẵng sẽ đi đâu?

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:28
Sau thời gian nghiên cứu, Sở TN&MT Tp. Đà Nẵng đã chọn ra được nơi đổ hơn 100.000m2 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3.

Vì sao tỉnh Quảng Nam đề xuất cấm xe trên 5 trục qua QL14D?

Thứ 2, 15/04/2024 | 22:32
Lưu lượng xe trên 5 trục qua lại nhiều khiến QL14D hư hỏng nhanh. Bên cạnh đó, khả năng duy tu, bảo dưỡng khi các xe này qua lại rất khó khăn, vượt quá kinh phí.

Quảng Nam: Chấp thuận đầu tư dự án khai thác cát sỏi 6,3ha

Thứ 2, 15/04/2024 | 21:57
Dự án sẽ khai thác cát sỏi làm vật liệu xây dựng, có tổng diện tích đất sử dụng khoảng 6,63ha với vốn đầu tư gần 2 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.