Tiết lộ mới về hành trình đào tẩu bí hiểm của bà Yingluck

Tiết lộ mới về hành trình đào tẩu bí hiểm của bà Yingluck

Vũ Thu Hương
Chủ nhật, 27/08/2017 | 19:15
0
Nữ cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra được cho là trốn khỏi nước này bằng đường biển. Không có nhiều khả năng bà Yingluck vượt biên giới đường bộ như ở Chanthaburi và Trat, vì có thông tin cho rằng đây là vùng rừng núi vẫn còn nhiều mìn chưa nổ.

Chạy trốn bằng đường biển?

Theo tờ Bangkok Post, các quan chức an ninh biên giới Thái Lan cho hay, gần như chắc chắn rằng, cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra trốn khỏi Thái Lan bằng đường biển.

Nguồn tin Hải quân Hoàng gia Thái Lan cho biết, không có nhiều khả năng bà Yingluck vượt biên giới đường bộ như ở Chanthaburi và Trat, vì đây là vùng rừng núi được cho là vẫn còn nhiều mìn chưa nổ.

Tiêu điểm - Tiết lộ mới về hành trình đào tẩu bí hiểm của bà Yingluck

Cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra được cho là trốn khỏi Thái Lan bằng đường biển.

"Tôi tin rằng một người quan trọng như bà Yingluck sẽ không chọn đường này để rời khỏi đất nước", nguồn tin cho hay.

“Bà ấy chắc chắn sẽ chọn một con đường khác thuận tiện hơn”, nguồn tin khẳng định.

Bà Yingluck đã không đến toà án Tối cao vào hôm 25/8 để nghe phán quyết cuối cùng về trách nhiệm của bà liên quan đến chương trình trợ cấp giá gạo.

Nguồn tin cho biết thêm, thậm chí bà Yingluck còn gặp khó khăn hơn nếu đi qua trạm kiểm soát biên giới đường bộ, vì những trạm này được quân đội, hải quan và cảnh sát xuất nhập cảnh theo dõi chặt chẽ.

"Những người lính của quân đội không thể không thấy bà Yingluck. Họ kiểm tra từng chiếc xe, thậm chí ngay cả xe của VIP. Tài xế những xe này phải trình giấy tờ có liên quan nếu họ muốn ra khỏi đất nước",  nguồn tin khẳng định.

Nguồn tin này cho hay, giới chức an ninh tin rằng bà Yingluck đã bỏ trốn bằng đường biển. Chẳng hạn, bà có thể đã lên một chiếc tàu cao tốc từ Rayong đến một hòn đảo nào đó như Koh Chang, Koh Kood hay Koh Laoya ở Trat, trước khi tới Campuchia.

"Đi theo con đường này dễ hơn và không bị giới chức phát hiện bởi có rất nhiều tàu thuyền trên biển gần 3 hòn đảo đông khách du lịch này", nguồn tin khẳng định.

Giả thuyết này cũng phù hợp với thông tin mà Phó Thủ tướng Thái Lan Prawit Wongsuwon đưa ra hôm 25/8 rằng, bà Yingluck có thể đã rời Thái Lan qua đường Koh Chang. Tướng Prawit phủ nhận giới chức an ninh cố tình để bà Yingluck trốn thoát.

Trước đó, có nhiều thông tin khác nhau về hành trình trốn chạy của nữ cựu Thủ tướng Thái Lan.

Một nguồn tin thân cận với gia đình bà Yingluck cho biết, bà đã đi bằng máy bay riêng đến Trat, từ đó bà đi qua biên giới Thái Lan để sang tỉnh Koh Kong của Campuchia, nơi bà được những người thân tín hộ tống.

Trong khi đó, một nguồn tin khác nói bà từ Bangkok đi thẳng đến Phnom Penh.

Tranh cãi về "cuộc đào tẩu thế kỷ"

Các nguồn tin thân cận với giới quyền lực Thái Lan hôm 25/8 tiết lộ một số quan chức cấp cao của Chính phủ nước này đã thông đồng trong vụ bỏ trốn khỏi đất nước của bà Yingluck Shinawatra.

Lý do khiến các quan chức có động thái này là bởi phán quyết của toà và đặc biệt bản án tù với cựu Thủ tướng có thể sẽ gây nên tình trạng bất ổn trong nhóm người ủng hộ bà Yingluck.

Liên minh Nhân dân vì Dân chủ (PAD) yêu cầu Chính phủ nước này điều tra cuộc trốn thoát của cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra và trừng phạt nặng bất kỳ quan chức Nhà nước nào đã giúp bà Yingluck chạy trốn khỏi đất nước.

Tiêu điểm - Tiết lộ mới về hành trình đào tẩu bí hiểm của bà Yingluck (Hình 2).

Bức ảnh được cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra đăng tải trên Facebook vào hôm thứ Tư. 

Tuy nhiên, các nhà hoạt động thuộc phe áo đỏ ở Thái Lan lại tỏ ra thông cảm trước việc bà Yingluck trốn ra nước ngoài để tránh bị bắt giam.

Hầu hết người ủng hộ bà Yingluck sẽ tha thứ cho việc bà trốn khỏi nước này để tránh bị bỏ tù, Nattawut Saikua, lãnh đạo phong trào Mặt trận Dân chủ chống Độc tài hôm qua cho biết trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Voice TV.

Trước đó, một số cựu nghị sĩ đảng Pheu Thai, do anh trai của bà Yingluck là Thaksin Shinawatra sáng lập, đánh giá việc cựu nữ Thủ tướng không ra hầu tòa sẽ bị coi là chạy trốn công lý và tác động xấu đến hình ảnh của đảng trước cuộc bầu cử Quốc hội vào nửa cuối năm 2018.

"Những người ủng hộ Yingluck Shinawatra sẽ tha thứ", ông Saikua nhận xét.

Người ủng hộ trung thành của nhà Shinawatra cho rằng, dù thế nào phán quyết dành cho Yingluck cũng đã được định sẵn, vì vụ việc của bà có yếu tố chính trị, theo AFP.

Xem thêm >>Tiết lộ thế lực “bật đèn xanh” cho cuộc đào thoát của bà Yingluck

V.T.H

 

Tiết lộ thế lực “bật đèn xanh” cho cuộc đào thoát của bà Yingluck

Thứ 7, 26/08/2017 | 19:41
Theo The Guardian, cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đào thoát sang Dubai. Thông tin trên được các thành viên cấp cao cùng đảng với bà cho hay một ngày sau khi bà Yingluck không đến tòa án.

Cục diện chính trường Thái Lan sau phiên tòa xử cựu Thủ tướng Yingluck

Thứ 6, 25/08/2017 | 10:52
Một phán quyết từ tòa án tối cao vào ngày 25/8 về số phận cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra có thể sẽ tác động nhiều đến cục diện chính trị Thái Lan.
Cùng tác giả

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.