Tiết lộ về 4 sự kiện lớn do Việt Nam chủ trì trong GEF

Tiết lộ về 4 sự kiện lớn do Việt Nam chủ trì trong GEF

Lê Nhâm Thân
Thứ 3, 26/06/2018 | 16:23
0
4 sự kiện sẽ do Việt Nam chủ trì trong GEF diễn ra cùng 1 ngày, cho thấy những nỗ lực và năng lực vượt bậc của chủ nhà.

Ngày 26/6, trong khuôn khổ Kỳ họp Đại hội đồng quỹ Môi trường toàn cầu (GEF6) sẽ diễn ra 4 sự kiện bên lề do bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam chủ trì. Đây là những sự kiện quan trọng, khẳng định vai trò vị thế của nước chủ nhà.

Đó là: Chương trình chung tay bảo vệ đại dương; Quản lý rác thải nhựa đại dương; Bảo tồn đa dạng sinh học và Du lịch bền vững; Thành tựu và định hướng hợp tác Việt Nam - GEF: Hợp tác cho mục tiêu tăng trưởng bền vững.

Theo ghi nhận của chúng tôi, Chương trình chung tay bảo vệ đại dương diễn ra trong sáng sớm 26/6 tại bãi biển Nguyễn Tất Thành, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng. Chương trình do bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nước.

Tiết lộ về 4 sự kiện lớn do Việt Nam chủ trì trong GEF

Thứ trưởng bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân cùng đại biểu GEF chung tay bảo vệ đại dương bằng những hành động thiết thực.

Tại đây, Thứ trưởng bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân cùng các đại biểu tham dự Kỳ họp Đại hội đồng GEF 6 sẽ cùng với các lực lượng vũ trang, thanh niên, nhân dân và sinh viên các trường đại học TP.Đà Nẵng chung tay thu gom và dọn dẹp rác thải trên bờ biển, trồng cây phi lao chắn sóng, tạo sức lan tỏa về hành động chung của cộng đồng quốc tế và trong nước...

Khoảng 16h30 ngày 26/6 này, hội nghị bên lề: Quản lý rác thải nhựa đại dương cũng sẽ diễn ra do lãnh đạo bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam chủ trì cùng đại diện lãnh đạo quỹ Môi trường toàn cầu. Hội nghị mang đến một thông điệp: "Xây dựng quan hệ đối tác vì đại dương không rác thải nhựa (Partnership for PlasticFree Ocean)".

Tiết lộ về 4 sự kiện lớn do Việt Nam chủ trì trong GEF (Hình 2).

Chủ nhà Việt Nam đăng cai GEF được bạn bè quốc tế đánh giá cao.

Hội nghị bên lề thứ 3 cũng do bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam chủ trì là: Bảo tồn đa dạng sinh học và Du lịch bền vững. Hội nghị là diễn đàn trao đổi kinh nghiệm về tăng cường năng lực quản lý bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển du lịch dựa vào thiên nhiên bền vững theo hướng tối đa hóa hiệu quả các nguồn lực hiện có; đồng thời thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực bảo tồn gắn với du lịch bền vững ở Việt Nam. 

Thông qua Hội nghị, Việt Nam muốn giới thiệu các giá trị đa dạng sinh học của mình cũng như khẳng định du lịch bền vững có thể góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị đa dạng độc đáo của Việt Nam. 

Cuối cùng, một hội nghị diễn ra vào 18h cùng ngày là Thành tựu và định hướng hợp tác Việt Nam - GEF: Hợp tác cho mục tiêu tăng trưởng bền vững. Ngoài sự chủ trì của lãnh đạo bộ Tài nguyên và Môi trường còn có đại diện lãnh đạo Ngân hàng thế giới (WB). 

Bà Naoko Ishii, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của GEF cho rằng, Việt Nam đang có chuyển biến tích cực cũng như đi đầu trong giải quyết vấn đề môi trường. Bà Naoko đáng giá cao Việt Nam khi bật mí rằng, đất nước đầu tiên bà nghĩ khi lựa chọn để đăng cai GEF chính là Việt Nam. "Việt Nam là quốc gia đang gặp phải những vấn đề về môi trường và cũng là quốc gia đi đầu trong giải quyết những vấn đề này. Vì vậy, tôi nghĩ tổ chức năng GEF6 tại Việt Nam sẽ là điều ý nghĩa với tất cả mọi người", bà Naoko nhấn mạnh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: GEF là dịp hiện thực hóa ước vọng về hành tinh bền vững

Thứ 2, 25/06/2018 | 19:13
Kỳ họp lần này là dịp để từng quốc gia, từng cá nhân thể hiện bằng hành động, nhằm chung tay hiện thực hóa ước vọng của biết bao thế hệ người dân của các màu da, dân tộc về một hành tinh có sức chống chịu tốt, bền vững và tràn đầy sức sống.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ phát biểu tại cuộc họp môi trường quan trọng nhất toàn cầu

Chủ nhật, 24/06/2018 | 16:57
Đây là sự kiện quốc tế quan trọng nhất toàn cầu về môi trường với sự tham gia khoảng 1.500 đại biểu cấp cao, đại diện cấp bộ trưởng Môi trường từ 183 quốc gia thành viên cùng các tổ chức quốc tế…
Cùng tác giả

Đà Nẵng: Phát hiện, thu giữ 3kg ma túy đá, 12.000 viên thuốc lắc

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:28
Số lượng ma túy lớn đá cùng hàng ngàn viên thuốc lắc vừa bị cảnh sát phát hiện, thu giữ tại Tp.Đà Nẵng.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:46
Ngày 17/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có chuyến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Hơn 100.00m3 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3 Đà Nẵng sẽ đi đâu?

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:28
Sau thời gian nghiên cứu, Sở TN&MT Tp. Đà Nẵng đã chọn ra được nơi đổ hơn 100.000m2 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3.

Vì sao tỉnh Quảng Nam đề xuất cấm xe trên 5 trục qua QL14D?

Thứ 2, 15/04/2024 | 22:32
Lưu lượng xe trên 5 trục qua lại nhiều khiến QL14D hư hỏng nhanh. Bên cạnh đó, khả năng duy tu, bảo dưỡng khi các xe này qua lại rất khó khăn, vượt quá kinh phí.

Quảng Nam: Chấp thuận đầu tư dự án khai thác cát sỏi 6,3ha

Thứ 2, 15/04/2024 | 21:57
Dự án sẽ khai thác cát sỏi làm vật liệu xây dựng, có tổng diện tích đất sử dụng khoảng 6,63ha với vốn đầu tư gần 2 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Lập biên bản cơ sở kinh doanh ăn uống xả trực tiếp nước thải ra suối

Thứ 5, 18/04/2024 | 18:01
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, lập biên bản đối với một chủ cơ sở kinh doanh ăn uống ở huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về hành vi xả nước thải ra suối.

Đề nghị phạt đến 200 triệu đồng đối với công ty hút cát trái phép để làm kè

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:32
Do tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác tại thời điểm phát hiện vi phạm từ 50m3 trở lên nên chính quyền địa phương đề nghị mức phạt từ 150 đến 200 triệu đồng.

Kon Tum: Đề nghị xử lý 15 cán bộ vụ hơn 25ha rừng bị chết úng

Thứ 4, 17/04/2024 | 20:55
Việc tích nước lòng hồ thủy điện Thượng Kon Tum làm hơn 25ha rừng bị chết, 15 cán bộ bị đề nghị xử lý trách nhiệm.

Đồng Nai: Xử lý trường hợp vận chuyển cát trái phép

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:05
Đối tượng điều khiển ghe gỗ chở 15m3 cát, nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số cát này.

Hơn 100.00m3 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3 Đà Nẵng sẽ đi đâu?

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:28
Sau thời gian nghiên cứu, Sở TN&MT Tp. Đà Nẵng đã chọn ra được nơi đổ hơn 100.000m2 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Sau mưa dông, nắng nóng "quay lại" bao trùm miền Bắc, có nơi trên 39 độ C

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:00
Dự báo trong vòng một tháng tới, áp thấp nóng phía tây hoạt động mạnh dần nên nắng nóng có xu hướng gia tăng nhiều hơn tại khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Bản tin 19/4: Dịch sốt xuất huyết lại tăng mạnh

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Dịch sốt xuất huyết lại tăng mạnh; Nắng nóng sẽ bao phủ toàn bộ miền Bắc; Va chạm với xe tải, một học sinh tử vong.