Tiết lộ về lịch sử phát triển tên lửa Triều Tiên (Kỳ I)

Tiết lộ về lịch sử phát triển tên lửa Triều Tiên (Kỳ I)

Thứ 7, 26/10/2013 | 07:47
0
Lịch sử chương trình tên lửa của Triều Tiên bắt đầu với việc sao chép và hiện đại hóa tên lửa Scud đã mua của Liên Xô.

Các mẫu đầu tiên được thiết kế là tên lửa Hwasong -5, đã được đưa vào hoạt động và năm 1986. Sau đó Bình Nhưỡng đã cung cấp cho Iran và được sử dụng rộng rãi trong cuộc chiến Iran – Iraq.

Quân sự - Tiết lộ về lịch sử phát triển tên lửa Triều Tiên (Kỳ I)

Tên lửa Hwasong-5

Những cải tiến phiên bản này được gọi là tên lửa Hwasong - 6, với việc tăng phạm vi và khối lượng tải trọng. Từ năm 1991, tên lửa đã được chuyển tới Iran và được gọi là Shehab -2. Theo các chuyên gia nước ngoài trong các năm 1987-1992. Triều Tiên cung cấp Iran với khoảng 100 tên lửa Hwasong-6 và nhiều trang thiết bị để sản xuất loại tên lửa này. Theo những nguồn tin khác, các chuyến hàng lên tới khoảng 200 tên lửa và từ 6 đến 12 bệ phóng di động.

Quân sự - Tiết lộ về lịch sử phát triển tên lửa Triều Tiên (Kỳ I) (Hình 2).

Tên lửa Hwangsong-6

Với những kế hoạch để đáp ứng các yêu cầu trong tình hình mới, các chuyên gia tên lửa của Bình Nhưỡng tiếp tục nâng cấp Hwasong - 6 với phạm vi xa tới tới 50%.

Triều Tiên còn sở hữu một loại tên lửa được phương Tây gọi là Nodong -1. Tên lửa Nodong -1 được coi như một loại tên lửa đạn đạo tầm trung dùng nhiên liệu lỏng với thiết kế để đánh phá các khu định cư của đối phương và các mục tiêu khu vực rộng lớn.

Việc nghiên cứa và chế tạo tên lửa này bắt đầu từ giữa thập niên 80 của thế kỷ XX , các cuộc phóng thử nghiệm đầu tiên diễn ra tháng 5 năm 1990 tại địa điểm Musudan-ri . Người ta cho rằng sự phát triển của tên lửa có sự tham gia của kỹ sư Trung Quốc. Các lần phóng thành công đầu tiên của Nodong -1 đã diễn ra vào cuối tháng 5 năm 1993.

Quân sự - Tiết lộ về lịch sử phát triển tên lửa Triều Tiên (Kỳ I) (Hình 3).

Tên lửa Nodong-1

Vào năm 1994, các tên lửa được đưa vào sản xuất khoảng 75-100 tên lửa Nodong -1. Vào đầu năm 2000 quân đội Triều Tiên được trang bị với một tiểu đoàn tên lửa Nodong -1 duy nhất. Cùng với một trung đoàn tên lửa riêng biệt (tên lửa Hwasong- 6).

Ngày nay, tên lửa Nodong -1 đã được đưa vào sản xuất tiếp và được xem như vũ khí hiện đang được triển khai. Công nghệ sản xuất của Nodong -1 đã được chuyển giao cho Pakistan, với tên gọi mới là Ghauri.

 Một khách hàng thường xuyên mua các tên lửa của Triều Tiên là Iran, trong đó Nodong -1 được gọi là Shehab -3. Báo chí đưa tin về sự tham gia của các chuyên gia Triều Tiên trong các cuộc phóng thử nghiệm Ghauri và Shehab -3 . Chương trình thử nghiệm là không hoàn toàn thành công , trong các thử nghiệm đầu tiên của Iran Shehab -3 phát nổ trong khi bay.

Theo các nguồn tin khác nhau, Triều Tiên trong 1994-1997 đã chuyển giao cho Iran 5-12 tên lửa Nodong -1 cùng bốn bệ phóng. Trong giai đoạn 1997-2002 cung cấp cho Iran thêm khoảng 20 tên lửa nữa.

NP

Hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu của Mỹ vươn tới Romania

Thứ 4, 23/10/2013 | 07:46
Để mở rộng và hoàn thiện hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu (NMD), Mỹ sẽ bắt đầu xây dựng các cơ sở tại Romania vào cuối tháng này.

Mỹ có thể bắn hạ tên lửa đạn đạo TQ từ 1.000 km

Thứ 2, 21/10/2013 | 13:27
Việc ngăn chặn chặn các cuộc tấn công tên lửa tiềm tàng của Trung Quốc trên biển Hoa Đông nằm trong tầm tay của Mỹ nếu như cường quốc này triển khai thành công hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD tại Hàn Quốc – Tờ Hoàn Cầu thời báo thông tin

Triều Tiên đang sản xuất siêu tên lửa chống hạm mới

Thứ 6, 18/10/2013 | 14:16
Triều Tiên đang trong quá trình sản xuất tên lửa đạn đạo chống tàu mới, trong khi đó, quân đội Hàn Quốc không thể nắm bắt được các thông số kỹ thuật của loại tên lửa này.

Trung Quốc khoe hệ thống tên lửa tấn công - chiến thuật mới

Thứ 4, 16/10/2013 | 13:21
Hôm nay (16/10), lần đầu tiên Trung Quốc tiết lộ hệ thống tên lửa tấn công - chiến thuật mới DF- 15C. Các tính năng chính của hệ thống mới này trái ngược với mô hình cơ bản DF-15, tên lửa được trang bị một đầu đạn hạt nhân đã được nâng cấp.

Triều Tiên làm 'chủ thầu tên lửa' chống Mỹ

Thứ 3, 15/10/2013 | 09:29
Ngày 13 tháng 10 chuyên gia người Mỹ trong lĩnh vực quốc phòng Seth M. Stodder công bố vụ việc gần đây về sự phát hiện của vũ khí tên lửa trên tàu đi qua kênh đào Panama, từ Cuba đến Triều Tiên.

Tên lửa HQ-9 và S-300: Trung Quốc phủ nhận sao chép

Thứ 3, 15/10/2013 | 07:22
Chúng ta đều biết, hệ thống phòng không tầm xa của Trung Quốc HQ- 9 đã bất ngờ chiến thắng trong cuộc đấu thầu cung cấp hệ thống phòng không cho Thổ Nhĩ Kỳ, chiến thắng trước các đối thủ cạnh tranh lớn như hệ thống Patriot của Mỹ, S -400 của Nga và Aster của châu Âu .

Hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu của Mỹ vươn tới Romania

Thứ 4, 23/10/2013 | 07:46
Để mở rộng và hoàn thiện hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu (NMD), Mỹ sẽ bắt đầu xây dựng các cơ sở tại Romania vào cuối tháng này.

Mỹ có thể bắn hạ tên lửa đạn đạo TQ từ 1.000 km

Thứ 2, 21/10/2013 | 13:27
Việc ngăn chặn chặn các cuộc tấn công tên lửa tiềm tàng của Trung Quốc trên biển Hoa Đông nằm trong tầm tay của Mỹ nếu như cường quốc này triển khai thành công hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD tại Hàn Quốc – Tờ Hoàn Cầu thời báo thông tin

Triều Tiên đang sản xuất siêu tên lửa chống hạm mới

Thứ 6, 18/10/2013 | 14:16
Triều Tiên đang trong quá trình sản xuất tên lửa đạn đạo chống tàu mới, trong khi đó, quân đội Hàn Quốc không thể nắm bắt được các thông số kỹ thuật của loại tên lửa này.

Trung Quốc khoe hệ thống tên lửa tấn công - chiến thuật mới

Thứ 4, 16/10/2013 | 13:21
Hôm nay (16/10), lần đầu tiên Trung Quốc tiết lộ hệ thống tên lửa tấn công - chiến thuật mới DF- 15C. Các tính năng chính của hệ thống mới này trái ngược với mô hình cơ bản DF-15, tên lửa được trang bị một đầu đạn hạt nhân đã được nâng cấp.

Triều Tiên làm 'chủ thầu tên lửa' chống Mỹ

Thứ 3, 15/10/2013 | 09:29
Ngày 13 tháng 10 chuyên gia người Mỹ trong lĩnh vực quốc phòng Seth M. Stodder công bố vụ việc gần đây về sự phát hiện của vũ khí tên lửa trên tàu đi qua kênh đào Panama, từ Cuba đến Triều Tiên.

Tên lửa HQ-9 và S-300: Trung Quốc phủ nhận sao chép

Thứ 3, 15/10/2013 | 07:22
Chúng ta đều biết, hệ thống phòng không tầm xa của Trung Quốc HQ- 9 đã bất ngờ chiến thắng trong cuộc đấu thầu cung cấp hệ thống phòng không cho Thổ Nhĩ Kỳ, chiến thắng trước các đối thủ cạnh tranh lớn như hệ thống Patriot của Mỹ, S -400 của Nga và Aster của châu Âu .
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Nga tạo “vòng lửa”, bao vây ở ngoại ô Chashi Yar, lực lượng Ukraine gặp khó

Thứ 2, 15/04/2024 | 10:00
Không quân Nga đã tăng cường các cuộc không kích để hỗ trợ cho các hoạt động tấn công trên mặt đất.

Mất thành phố chiến lược Chasov Yar, Ukraine đối diện điều gì?

Thứ 3, 16/04/2024 | 13:55
Tình hình tại Chasov Yar đang khó khăn với Lực lượng Vũ trang Ukraine khi quân đội Nga đẩy mạnh tấn công ở cả sườn phía bắc và phía nam.

Xả súng tại Chicago (Mỹ) khiến nhiều người thương vong

Thứ 2, 15/04/2024 | 10:03
Ít nhất 10 người đã bị bắn - trong đó có một trẻ em tử vong trong vụ xả súng hàng loạt vào tối 13/4 (giờ địa phương) ở thành phố Chicago, Mỹ.

Nga tấn công chính xác, hệ thống phòng không Ukraine bị phá hủy, khói bụi bốc cao hàng chục mét

Thứ 2, 15/04/2024 | 13:55
Quân đội Nga vừa phá hủy hệ thống phòng không tầm trung IRIS-T SLM do Đức sản xuất của lực lượng Kiev trên hướng Kharkov.

Đức chưa thấy “ánh sáng cuối đường hầm” sau cú sốc năng lượng

Thứ 3, 16/04/2024 | 06:00
Năng lực công nghiệp ở châu Âu sẽ khó phục hồi về mức trước xung đột, trong khi các nhà sản xuất đang có xu hướng chuyển dịch sang Mỹ.