Tiết lộ về vụ thua cá độ bóng đá 300 triệu, uống thuốc tự tử

Tiết lộ về vụ thua cá độ bóng đá 300 triệu, uống thuốc tự tử

Nguyễn Thị Lành
Thứ 5, 28/06/2018 | 16:53
0
Chỉ vì thua cá độ bóng đá 300 triệu, nam thanh niên đã mua thuốc uống tự tử, nhờ người nhà đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời nên đã được cứu sống.

Bệnh viện Thống Nhất vừa cho biết, bệnh viện mới tiếp nhận 2 trường hợp tự tử vì thua độ bóng đá và đang được theo dõi tại khoa Hồi sức tích cực.

Đó là bệnh nhân Lê Xuân T. (SN 1985, ở Hóc Môn) làm nghề lái xe ba gác, nhưng mùa Wold Cup năm nay anh T. đã thua độ bóng đá với số tiền lên tới 300 triệu đồng.

Ngày 27/6, anh T. được gia đình đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Thống Nhất vì uống thuốc diệt cỏ tự tử. Các bác sĩ đã xúc rửa dạ dày, than hoạt tính. Hiện bệnh nhân vẫn còn mệt và đang được theo dõi tại khoa Hồi sức Tích cực Chống độc. 

Tiết lộ về vụ thua cá độ bóng đá 300 triệu, uống thuốc tự tử
 

Gia đình cho biết, hai ngày trước khi nhập viện, anh T. đã bỏ không chơi cá độ bóng đá nữa, nhưng nghĩ đến số tiền còn nợ quá lớn, không biết phải xoay xở ra sao. Không còn con đường nào khác, trong lúc túng quẫn, anh T. đã uống 3 gói thuốc diệt chuột, sau đó gọi điện cho người nhà.

Lúc 16h, ngày 27/6, bệnh nhân Phạm Văn N.(SN 1971, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) nhập viện trong tình trạng lơ mơ, không tỉnh táo. Vợ anh N. cho biết, vì thua độ bóng đá nên chồng đã tự tử bằng cách uống thuốc rầy nhóm Carbamate.

ThS.BS CKII Hoàng Ngọc Ánh, Phó trưởng khoa Hồi sức Tích cực Chống độc, bệnh viện Thống Nhất cho biêt, cả hai trường hợp trên đều được đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời. Nếu chậm trễ sẽ khó lường được hậu quả để lại. Bởi những biến chứng khó lường như suy hô hấp, suy gan cấp gây chảy máu… dẫn đến tử vong.Sau đó, gia đình đã phát hiện, đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Thống Nhất. Tại đây, các bác sĩ đã rửa dạ dày, đặt nội khí quản. Sáng nay, tình trạng bệnh nhân đã dần ổn định, đã rút nội khí quản, điều trị tiếp tục để giảm tăng tiết đàm nhớt ra ngoài, tránh suy hô hấp.

Cũng theo bác sĩ Ánh, mùa bóng đá nào, bệnh viện cũng tiếp nhận vài trường hợp tự tử vì thua độ. Người dân nên lựa chọn thời điểm thích hợp để xem bóng đá, nhằm bảo vệ sức khỏe tinh thần cho mình, nhất là đối với những người làm việc tay chân. 

Giám đốc ngồi tù vì trốn thuế hơn 30 triệu viên gạch

Thứ 4, 27/06/2018 | 22:23
Vinh đã xuất bán gần 67 triệu viên gạch, tuy nhiên, giấy tờ chỉ thể hiện khoảng 30 triệu viên gạch được tính thuế.

Lời khai của đối tượng thua cá độ, lấy trộm xe cấp cứu

Thứ 4, 27/06/2018 | 15:04
Sau khi thua cá độ hàng chục triệu đồng, Hồ đã lấy xe cấp cứu rồi chạy từ TP.HCM về An Giang nhưng bị phát hiện và bắt giữ.

Phá đường dây cá độ bóng đá ‘khủng’ ở Thừa Thiên - Huế

Thứ 6, 21/04/2017 | 18:49
Một đường dây cá độ bóng đá ‘khủng’ vừa được Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế triệt phá thành công.
Cùng tác giả

Xuyên đêm cấp cứu 3 bệnh nhi nghi ngộ độc do ăn giò lụa bán dạo

Thứ 3, 16/05/2023 | 14:44
Ba bệnh nhi trong một gia đình sau khi ăn giò lụa bán dạo bị yếu cơ, sụp mi, thở máy nghi do ngộ độc.

Tp.HCM cần một trung tâm tài chính thương mại để vực dậy nền kinh tế

Thứ 2, 17/04/2023 | 14:00
Hàng loạt doanh nghiệp tại Tp.HCM gặp khó khăn về nguồn vốn, do ảnh hưởng từ tình hình kinh tế Thành phố này tăng trưởng chậm, cần có giải pháp để vực dậy.

Tp.HCM: Sập cửa hàng tiện lợi, nhiều người mắc kẹt, một nữ sinh tử vong

Thứ 4, 18/01/2023 | 18:38
Nguyên nhân ban đầu khiến cửa hàng tiện lợi bị sập được cho là để hàng hóa quá tải. Đến chiều tối 18/1, cơ quan chức năng xác định một nữ sinh đã tử vong.

Đường hoa xuân giúp bệnh nhân vơi đi nỗi đau bệnh tật ngày Tết

Thứ 4, 18/01/2023 | 18:35
Đường hoa xuân tại bệnh viện Chợ Rẫy chính thức khai mạc đã giúp bệnh nhân vơi đi nỗi đau bệnh tật ngày Tết

Nhà văn, nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký qua đời

Thứ 4, 28/09/2022 | 13:38
Nhà văn, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký - thầy giáo viết bằng chân đầu tiên tại Việt Nam đã qua đời rạng sáng ngày 28/9 tại Tp.HCM, hưởng thọ 76 tuổi.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.