Tiêu cực trong kì thi THPT: Khối u lớn cần phải cắt bỏ

Tiêu cực trong kì thi THPT: Khối u lớn cần phải cắt bỏ

Đỗ Thị Chang
Thứ 2, 23/07/2018 | 18:38
0
Theo ĐBQH Phạm Văn Hòa, những tiêu cực trong kì thi THPT quốc gia 2018 cho thấy, tổ chức thi cử năm nay chưa đạt được hiệu quả và kì vọng của người dân cũng như các thí sinh. Đó là tiêu cực trầm trọng, khối u lớn cần phải cắt bỏ của ngành giáo dục.

Gian lận trong kì thi THPT quốc gia 2018 đã tạo nên một cơn “chấn động” trong ngành giáo dục. Trong khi dư luận còn chưa hết bàng hoàng với việc “phù phép” hơn 330 bài thi ở Hà Giang thì thông tin Phó Giám đốc sở GD&ĐT Sơn La cùng 4 thuộc cấp của mình có liên quan gian lận thi THPT tại Sơn La lại tiếp tục nóng hơn bao giờ hết.

Trước những “cơn địa chấn” tại tỉnh Hà Giang, Sơn La và có thể lan sang 1 số tỉnh thành khác, dư luận đặt ra câu hỏi, liệu việc triển khai kì thi “2 trong 1” đang bắt đầu bộc lộ những lỗ hổng lớn?

Góc nhìn luật gia - Tiêu cực trong kì thi THPT: Khối u lớn cần phải cắt bỏ

Toàn cảnh buổi họp báo kết luận điểm thi cao bất thường ở Sơn La.

Trao đổi với PV về vấn đề này, ĐBQH Phạm Văn Hòa, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng: “Trong kì thi PTTH quốc gia 2018 năm nay, ngoài việc phát hiện tiêu cực trong thi cử trước hết là ở Hà Giang, tiếp đến là Sơn La thì có lẽ sẽ có 1 số tỉnh thành khác còn dính líu đến tiêu cực. Theo đánh giá bước đầu của cá nhân tôi, tổ chức thi cử trong năm nay là chưa đạt được hiệu quả và đạt được sự kì vọng của người dân cũng như thí sinh. Có thể nói, đây là 1 “scandal” rất lớn của bộ GD&ĐT.

Phải nói rằng, phần lớn tiêu cực trong thi cử trong năm nay đều ở cán bộ sở GD&ĐT của tỉnh mà ra. Vì sao họ dễ dàng làm được điều đó? Việc Bộ giao toàn quyền cho Sở cũng là cách để họ thực hiện tiêu cực 1 cách đơn giản.

Thiết nghĩ, việc thanh tra không chỉ thực hiện ở 2, 3 tỉnh mà phải thực hiện một cách toàn diện trên khắp các tỉnh thành để làm rõ cách thi cử, cách vận hành, cách làm việc của bộ GD&ĐT ra sao. Đây không phải lần đầu xảy ra tiêu cực trong giáo dục mà cứ đến mùa thi cử là lại có vấn đề. Và tất nhiên câu chuyện của kì thi năm nay đã trở nên nghiêm trọng hơn và nguy hiểm hơn rất nhiều”.

Góc nhìn luật gia - Tiêu cực trong kì thi THPT: Khối u lớn cần phải cắt bỏ (Hình 2).

ĐBQH Phạm Văn Hòa.

ĐBQH Hòa tiếp tục phân tích: “Sự việc ở Hà Giang, Sơn La là tiêu cực trầm trọng, trầm kha của ngành giáo dục, là khối u lớn cần phải gọt cắt bỏ, xử lý đến nơi đến chốn và phải có xử lý nghiêm khắc trong từng vụ việc để cảnh tỉnh làm gương cho những trường hợp khác. Phải đặt ra câu hỏi: Tại sao năm nào cũng xảy ra tiêu cực? Vì sao tổ chức thi trắc nghiệm lại có thể dễ dàng phát sinh những hành vi tiêu cực đến vậy?

Nếu sự việc năm nay không được báo chí, người dân phát hiện, phản ánh thì những thí sinh trót lọt đỗ rồi ra trường sẽ làm lũng đoạn trong tầng trí thức của chúng ta. Thật đáng buồn khi những trường đại học trọng điểm của quốc gia lại có những thí sinh “dởm”, gây bất công cho thí sinh khác. Đây là hành vi làm bại hoại, bôi nhọ ngành giáo dục.

Nếu không phát hiện tiêu cực ta sẽ cho rằng kì thi hiệu quả, ít tốn kém, thi công khai, minh bạch, thi bằng trí tuệ của các thí sinh nhưng thực tế lại phát sinh những lỗ hổng quá lớn trong việc thi trắc nghiệm.

Phải thẳng thắn nhìn nhận, thanh tra của Bộ, ngành rồi thành lập các ban chỉ đạo trong kì thi THPT nhưng đã làm tròn vai hay chưa, thực tế đã phát hiện ra tiêu cực hay chưa? Cho nên có thể khẳng định đây là sự thất bại trong tổ chức thi của ngành giáo dục”.

“Ngành giáo dục phải xem lại cách hành xử, việc làm của mình trong thi cử để làm sao tổ chức cho tốt hơn, tránh đi những tiêu cực. Tôi nghĩ rằng, tổ chức thi dù có tốn kém như thế nào nhưng nếu không còn tiêu cực thì vẫn nên tổ chức còn rút ngắn chi phí mà dễ phát sinh tiêu cực thì không nên. Như năm nay, việc tổ chức thi đã ít tốn kém hơn nhưng để lại lỗ hổng quá lớn trong chấm thi. Không nên thực hiện bài ca kinh nghiệm mãi, hễ thất bại lại tiếp tục rút kinh nghiệm. Vậy, mỗi lần thi cử đều thất bại hết thì rút kinh nghiệm có còn ý nghĩa không?” ĐBQH Hòa nhấn mạnh.

Danh sách 5 cán bộ sở GD&ĐT Sơn La liên quan đến sửa điểm thi

Thứ 2, 23/07/2018 | 13:37
Trong danh sách được cung cấp từ bộ GD&ĐT, có 5 cán bộ ngành Giáo dục Sơn La đã mắc phải sai phạm về Quy chế thi THPT Quốc gia 2018, đáng chú ý trong đó có 1 Phó Giám đốc sở GD&ĐT.

Bộ GD&ĐT: Có tình trạng sửa bài, sửa điểm của thí sinh tại Sơn La

Thứ 7, 21/07/2018 | 22:54
Đó là khẳng định của đại diện bộ GD&ĐT khi thông tin sơ bộ về kết quả cuộc rà soát những bất thường trong điểm thi của tỉnh Sơn La trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018.
Cùng tác giả

Bắt nam thanh niên giết người vì mâu thuẫn giao thông

Thứ 2, 22/02/2021 | 21:31
Uống rượu rồi xảy ra mâu thuẫn khi tham gia giao thông, nam thanh niên đã dùng dao nhọn mang sẵn trong người đâm một công nhân dẫn đến tử vong.

Chuyện chưa kể về ngày Tết của những “cảnh sát giao thông... trên trời

Thứ 3, 16/02/2021 | 19:00
Tết của những kiểm soát viên không lưu là một ngày thường. Họ vẫn phải tập trung cao độ để đưa những con người ở muôn nơi về sum họp đón Tết bên gia đình.

Chuyện của những người không có Tết vì bận...phá án

Thứ 2, 15/02/2021 | 07:00
Tết đến, thay vì được quây quần bên mâm cơm gia đình thì khi có vụ án, những cán bộ chiến sĩ của phòng CSHS lại phải lên đường làm nhiệm vụ.

Ngày Tết trò chuyện cùng họa sĩ chuyên vẽ tranh trâu

Thứ 6, 12/02/2021 | 13:00
Tranh của họa sĩ Nguyễn Văn Cường luôn thể hiện cái tình ấm ấp của của miền quê trung du. Sau nhiều năm, ông đã trở thành một trong các họa sỹ vẽ về trâu nhiều nhất.

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy liên tỉnh do “nữ quái” cầm đầu

Thứ 4, 10/02/2021 | 08:46
Thay đổi sim liên tục, sử dụng “ký hiệu” khi giao dịch là những thủ đoạn tinh vi của “nữ quái” đối phó với cơ quan công an khi tham gia đường dây vận chuyển ma túy.
Cùng chuyên mục

Từ vụ xét xử Tân Hoàng Minh: Trường hợp nào được lấy lại tiền ngay?

Thứ 2, 25/03/2024 | 18:57
Từ yêu cầu của bị hại trong vụ xét xử Tân Hoàng Minh, pháp luật quy định thể nào về việc trường hợp được nhận lại tài sản ngay lập tức, trường hợp nào không?

Án Nước ngoài-Luật Việt Nam: Du khách đối mặt án 10 năm tù vì dàn cảnh bị bắt cóc

Chủ nhật, 24/03/2024 | 14:00
Một du khách Trung Quốc bị cho là đã dàn dựng vụ bắt cóc chính mình ở Singapore để đòi tiền chuộc 5.553 SGD (103 triệu đồng) từ người thân.

Cần xử lý nghiêm đối tượng sàm sỡ phụ nữ ở Đà Nẵng

Thứ 4, 20/03/2024 | 15:53
Theo luật sư, cần xử lý nghiêm khắc đối tượng sàm sỡ phụ nữ nhằm tránh các hệ lụy nghiêm trọng về sau.

Án Nước ngoài-Luật Việt Nam: 10.000 quả trứng đổ xuống đường gây tai nạn, tài xế xe tải nhận án phạt

Thứ 2, 18/03/2024 | 07:00
Nam tài xế lái xe tải ở Đài Loan (Trung Quốc) vừa bị phạt tiền vừa có nguy cơ bị treo bằng lái 1 năm do làm đổ 10.000 quả trứng xuống đường dẫn tới tai nạn.

Hai "ma men" dùng gạch tấn công lực lượng 911 sẽ bị xử lý thế nào?

Chủ nhật, 17/03/2024 | 19:48
Mọi hành vi cản trở, chống đối người thi hành công vụ trái quy định pháp luật đều có thể bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt giữ đối tượng cướp giật điện thoại tại Hà Nội

Thứ 4, 27/03/2024 | 21:17
Công an đã bắt giữ thủ phạm là Lê Công Hùng và tìm được chiếc điện thoại bị cướp tại một cửa hàng sửa chữa điện thoại trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội.

Khởi tố nam thanh niên bán “cỏ mỹ” cho khách

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:08
Đang bán "cỏ Mỹ" cho khách, Nguyễn Văn Vĩnh bị lực lượng Công an ập vào bắt quả tang.

Tử hình bà trùm ma túy “đội lốt” nữ doanh nhân thành đạt

Thứ 4, 27/03/2024 | 21:10
Mỹ tạo vỏ bọc là nữ doanh nhân thành đạt trên mạng xã hội để buôn bán ma túy. Đối tượng này vừa bị TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt án tử hình.

Bắt giữ đối tượng trộm tiền trong thẻ ATM của bạn gái

Thứ 4, 27/03/2024 | 20:43
Đối tượng N.V.H. (trú tại thôn Thủy Minh, xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) đã trộm thẻ ATM của bạn gái sau đó rút 10 triệu đồng.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.