Tiêu hẳn khối u nang buồng trứng 42mm - chị Lộc đã làm gì?

Tiêu hẳn khối u nang buồng trứng 42mm - chị Lộc đã làm gì?

Thứ 5, 11/10/2018 | 09:50
0
Tuy đã phẫu thuật u nang buồng trứng kích thước 80mm, nhưng chỉ sau 3 tháng, khối u tái phát với cơn đau dữ dội hơn làm chị Nguyễn Thị Xuân Lộc (48 tuổi, ở lô 1, đường Phong Châu, Phường Phước Hải, TP Nha Trang, Khánh Hòa) cảm thấy rất bi quan. Không lẽ sau mấy lần mổ sỏi thận, 1 lần mổ u nang buồng trứng, giờ chị lại phải mổ tiếp?

Bệnh tật khiến chị Lộc phải nghỉ làm, nhưng may mắn đã đến khi chị tìm được một giải pháp điều trị phù hợp, đó chính là sử dụng thực phẩm chức năng Nga Phụ Khang. Sản phẩm chiết xuất từ thảo dược đã giúp khống chế hoàn toàn cơn đau, làm teo dần khối u nên chị không phải mổ tiếp lần nữa. Dưới đây là chia sẻ của chị Lộc.

Tái phát u nang buồng trứng chỉ 3 tháng sau phẫu thuật

Chị Lộc cho biết: “Tôi bị  u nang buồng trứng cách đây 2 năm, hồi đó tôi đi khám sức khỏe định kỳ thì phát hiện u nang buồng trứng kích thước 30mm, nhưng do khối u còn nhỏ nên chỉ theo dõi mà không điều trị. Bẵng đi một thời gian, tôi nhận thấy mình đi tiểu nhiều lần, hơi tức bụng dưới, buổi sáng sờ tay lên bụng thấy khối u to như quả cam. Tôi lo quá, đi khám thì khối u đã tăng lên 80mm. Bác sĩ yêu cầu nhập viện để phẫu thuật. Tôi sốc, hoang mang nhưng không còn lựa chọn nào khác nên phải thực hiện theo chỉ định của bác sĩ.

Sau 3 tháng phẫu thuật, tôi lại có dấu hiệu đau bụng dữ dội, đau đến mức khi hành kinh thì cách 4 tiếng tôi phải sử dụng thuốc giảm đau 1 lần. Tôi tái khám thì phát hiện một khối u nang buồng trứng kích thước khoảng 30mm. Do khối u còn nhỏ nên bác sĩ khuyên tiếp tục theo dõi. Về nhà, tôi chủ động tìm các cây thuốc có thể trị bệnh u nang buồng trứng như xạ đen, bán biên liên… và tích cực sắc uống nhưng một thời gian sau, u nang vẫn không hết. Cho tới khi kích thước khối u tăng lên 42mm thì tôi bắt đầu thấy đau đớn. Cơn đau lần này khác với khối u lần đầu. Mặc dù siêu âm có khối u, nhưng tôi sờ bụng mình không thấy, chỉ thấy đặc biệt khó chịu. Tôi đau trước kỳ kinh 10 ngày và đau cho tới sau kỳ kinh 1 tuần nữa. Tính ra, tháng nào tôi cũng bị đau bụng hơn nửa tháng. Khi cơn đau đến, tôi không ăn uống gì được, chỉ húp cháo, muốn ăn xong nhanh để lên giường nằm chứ rất khó chịu. Đau khiến tôi không làm được gì. Có những thời điểm tôi đau quá nên phải nhập viện để bác sĩ chích thuốc giảm đau. Hồi đó, tôi đang đi làm nhưng công việc bị ảnh hưởng. Sau đó, tôi phải xin về hưu sớm để chữa bệnh. Ở nhà, chồng và con phải chăm lo cho tôi.

Sức khỏe - Tiêu hẳn khối u nang buồng trứng 42mm - chị Lộc đã làm gì?

Sự nghiệp và công việc chăm sóc gia đình của chị Lộc từng bị ảnh hưởng nhiều do u nang buồng trứng

Đau quá, tôi đi khám, bác sĩ tư vấn nên phẫu thuật. Nghĩ mình vừa mổ rồi mà mổ nữa không biết có đủ sức khỏe không. Tôi về bàn với chồng, chồng tôi nói, bác sĩ cho điều trị thuốc uống thế nào thì uống chứ mổ nhiều lần rồi, mổ sao được nữa? Nếu mổ u nang lần nữa liệu u nang có tái phát không? Mấy lần mổ sỏi thận đã “quật” sức khỏe tôi ghê gớm.

Nga Phụ Khang giúp khống chế hoàn toàn cơn đau và giảm kích thước u nang buồng trứng

Lần bị u nang đầu tiên tôi đã từng dùng Nga Phụ Khang 1,5 tháng thì thấy đỡ nhiều. Nhưng hồi đó kinh tế khó khăn, không có điều kiện sử dụng nên tôi phải ngừng uống. Lúc này, tôi nhớ ra nên đã tìm hiểu và quyết định quay lại dùng Nga Phụ Khang. Tôi uống theo chỉ dẫn của nhà sản xuất, mấy hộp đầu tôi dùng liều 9 viên/ngày, dùng đến hộp thứ 5 thì hết đau. Máu kinh không ra thành cục như trước, kinh nguyệt đều đặn. Lúc tôi uống Nga Phụ Khang thì không dùng xạ đen hay bất kỳ thuốc nào khác. Uống hết 5 hộp, tôi thấy người khỏe ra, ăn được, ngủ được, thích làm việc, không có bất kỳ cơn đau nào dù là trước, trong hay sau kỳ kinh, tôi cũng không phải sử dụng viên thuốc giảm đau nào. Đi khám, kích thước khối u đã giảm từ 42mm xuống còn 28mm. Các bác sĩ cũng nói, sản phẩm Nga Phụ Khang tốt như vậy thì nên tiếp tục dùng để khống chế cơn đau, làm cho u không phát triển và tự tiêu để tránh phải mổ lần nữa”.

Chỉ sau khoảng 2 tháng, chị Lộc đã hết bị hành hạ bởi những cơn đau “quằn quại như đau đẻ” và làm tiêu dần kích thước khối u nang buồng trứng để tận hưởng cuộc sống bên gia đình. Với những chia sẻ của mình, chị Lộc hy vọng sẽ giúp ích được phần nào cho các chị em cũng đang phải đối đầu với u xơ tử cung, u nang buồng trứng như chị.

Sức khỏe - Tiêu hẳn khối u nang buồng trứng 42mm - chị Lộc đã làm gì? (Hình 2).

Nga Phụ Khang đã giúp chị Lộc tìm lại được niềm vui trong cuộc sống

Xem ngay những chia sẻ trực tiếp của chị Lộc qua video dưới đây:

Nếu bạn đang mắc khối u nang buồng trứng trong cơ thể, trước khi quyết định phẫu thuật, hãy cân nhắc sử dụng Nga Phụ Khang như cách mà chị Lộc đã áp dụng. Ngoài trường hợp của chị Lộc, rất nhiều người đã dùng Nga Phụ Khang và thành công.

THÔNG TIN HỮU ÍCH DÀNH CHO BẠN

Xem ngay những trường hợp chị em khác đã “đánh bại” u xơ tử cung, u nang buồng trứng như thế nào?

Chị Lê Thị Hà (45 tuổi, trú tại khu phố Trái Hút, xã An Bình, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) giảm 1 nửa khối u xơ tử cung cực lớn 89mm mà không cần phẫu thuật

Với khối u xơ tử cung kích thước rất lớn, 78 x 89mm, đi khắp các bệnh viện từ tỉnh đến Trung Ương đều được chỉ định phẫu thuật. Nhưng thật may mắn, chị Lê Thị Hà (45 tuổi, trú tại khu phố Trái Hút, xã An Bình, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) khi kết hợp với chế độ dinh dưỡng khoa học, kích thước khối u của chị đã giảm hẳn, xuống còn 50 x 58mm chỉ trong vòng 2,5 tháng. Cùng theo dõi chia sẻ trực tiếp của chị Hà qua video dưới đây:

Cô Nguyễn Thị Tuyết- 52 tuổi (xã Vân Hòa, Ba Vì, Hà Nội)- U xơ tử cung 57mm biến mất mà không cần phẫu thuật

Tháng 2 – 2015, khi chưa tới chu kỳ kinh nguyệt, cô Tuyết thấy có hiện tượng đau tức, băng huyết, chóng mặt, máu hòn cục tuôn ra nhiều và ồ ạt không thể nào cầm được, đến mức có lúc cô phải cắt vỏ chăn để đóng… khiến cô vô cùng hoảng sợ. Đi khám, “bác sĩ siêu âm nói tôi bị u xơ tử cung kích thước 52 x 57mm, chỉ định điều trị tình trạng băng huyết bằng cách tiêm và uống thuốc tây” - cô nhớ lại. Trong vòng gần 2 tháng, cô bị băng huyết 3 lần, người luôn trong tình trạng chóng mặt, cân nặng sụt giảm chỉ còn bốn mươi mấy cân: “Bác sĩ khuyên tôi nằm viện để mổ vì tôi bị băng huyết nhiều lần trong thời gian ngắn, nếu để lâu rất nguy hiểm”. Nghe bác sĩ nói vậy, cô cũng định mổ nhưng đắn đo vì hoàn cảnh gia đình không có người chăm sóc.

Từ bệnh viện về, các bạn cô đến thăm và khuyên cô nên uống Nga Phụ Khang để xem hiệu quả ra sao, rồi hẵng suy nghĩ đến việc phẫu thuật cũng không muộn. Cô Tuyết dùng Nga Phụ Khang với liều 6 viên/3 lần/ngày. Cô kể, “cô bắt đầu dùng sản phẩm Nga Phụ Khang thì từ đấy trở đi, cô không bị băng huyết nữa”. Sau 6 tháng sử dụng liên tục, cô đi khám thì bác sĩ cho biết khối u xơ tử cung đã nhỏ đi. Uống Nga Phụ Khang được 1 năm, cô đến bệnh viện siêu âm lại thì bác sĩ nói không ngờ khối u đã hết hẳn.

Ngoài việc khối u biến mất, tình trạng nám da của cô cũng được cải thiện rõ rệt, sức khỏe và tư tưởng của cô vô cùng thoải mái. Các triệu chứng đau tức bụng, nóng trong người, chóng mặt, sút cân cũng được cải thiện rõ rệt. Giờ cô ngủ thẳng giấc đến sáng, không đi tiểu đêm lần nào nữa.

Cùng theo dõi chia sẻ trực tiếp của cô Tuyết qua video dưới đây:

Chị Thương (sinh năm 1977)-  Bí quyết làm tiêu khối u xơ tử cung 66mm chỉ sau 3 tháng!

Chị Thương trú tại Tổ dân phố 1, phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế thực sự cũng cảm thấy rất bất ngờ khi bản thân mình có thể đẩy lùi khối u xơ tử cung kích thước 66mm chỉ sau 3 tháng. Trái ngược với vẻ mệt mỏi, tiều tụy của người từng bị rong kinh kéo dài do u xơ tử cung, chị Thương có vẻ ngoài tươi tỉnh, nhanh nhẹn như chưa từng bị bệnh tật hành hạ, chị vui vẻ chia sẻ về bí quyết của riêng mình.

Khoảng đầu năm 2016, chị Thương thấy người khó chịu, kỳ kinh bỗng nhiên kéo dài tới 20 ngày thay vì chỉ 3, 4 ngày như trước đây. Chị kể: “5 ngày đầu chu kỳ kinh nguyệt, lượng máu kinh ra nhiều. Kinh nguyệt ra ồ ạt hơn khi hoạt động mạnh, trong khi công việc của tôi là bán hàng nên phải di chuyển thường xuyên, chỉ cần đứng lên ngồi xuống tôi cũng mệt nữa. Mất máu kéo dài khiến tôi mệt mỏi, mất ngủ”. Những lúc đau quá, chị phải ngồi một chỗ vì chẳng thể làm nổi việc gì. Không còn cách nào khác, chị Thương phải ra tiệm thuốc tây mua thuốc giảm đau. Có những ngày, chị phải dùng liên tục 3 viên thuốc mới giảm được cơn đau.

Khi tình trạng trên kéo dài gần 3 tháng, chị Thương đã đến bệnh viện khám. Kết quả cho thấy, chị bị u xơ tử cung kích thước 66mm. “Trước mắt, bác sĩ kê 3 tháng thuốc tây cho tôi sử dụng và chỉ định tiếp tục theo dõi. Tôi uống thuốc theo toa thì hiện tượng rong kinh ngưng. Nhưng qua tháng tiếp theo, tôi lại tiếp tục bị rong kinh 15 ngày. Tôi tiếp tục uống thuốc, nhưng đến tháng thứ 4 thì hiện tượng rong kinh vẫn lặp lại”.

Cảm thấy bất ổn, chị tái khám, bác sĩ đề nghị chị phẫu thuật vì dùng thuốc không có hiệu quả trong trường hợp của chị. Đồng thời, không thể để tình trạng rong kinh kéo dài vì sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Sức khỏe - Tiêu hẳn khối u nang buồng trứng 42mm - chị Lộc đã làm gì? (Hình 3).

Tình trạng rong kinh kéo dài của chị Thương là do khối u xơ tử cung gây ra

Khi đó, chị đi viện một mình, lo sợ việc phẫu thuật sẽ gây nhiều rủi ro, nên chị nói với bác sĩ cần có thời gian suy nghĩ. Chị về, kể lại cho chồng nghe, chồng chị cũng rất lo lắng. Nói đến đây, chị nhỏ nhẹ bảo rằng, chị may mắn khi có người chồng thương yêu mình hết mực. Thời điểm rong kinh, rất thông cảm và yêu thương, chăm sóc chị chu đáo. Có lẽ đây chính là động lực tinh thần lớn giúp chị vượt qua bệnh tật.

Những tưởng phải phẫu thuật mới có thể loại bỏ khối u xơ tử cung trong cơ thể thì tình cờ, chị Thương gặp người bà con ở Long An, họ chia sẻ đã từng dùng Nga Phụ Khang và khối u xơ đã hết sau 4 tháng sử dụng. Cũng thời gian này, có người thân gọi điện hỏi thăm sức khỏe và khi biết tình trạng của chị, họ cũng bảo rằng, trước kia từng bị khối u xơ tử cung hành hạ và đã khỏi hoàn toàn nhờ uống Nga Phụ Khang .

“Nghe thế, tôi quyết tìm mua Nga Phụ Khang để uống. Khoảng 2 tháng đầu, tôi dùng liên tục ngày 9 viên/ 3 lần. Thật bất ngờ, khi tôi uống tháng đầu, tình trạng rong kinh đã giảm chỉ còn 10 ngày, tôi không còn đau bụng nữa nên cũng không phải mua thuốc giảm đau và mệt mỏi như trước đây. Đến tháng thứ hai, số ngày rong kinh giảm hẳn” – chị kể. Đến hết tháng thứ ba, chị không còn rong kinh nữa, kinh nguyệt của chị chỉ còn 3, 4 ngày như bình thường, không còn bất cứ triệu chứng đau đớn nào. Không ngờ Nga Phụ Khang lại hiệu quả đến vậy!

6 tháng sau khi dùng sản phẩm Nga Phụ Khang, chị Thương tái khám và bác sĩ cho biết, kích thước khối u xơ tử cung của chị chỉ còn 18mm. Chị hào hứng kể: “Chồng tôi vui mừng nói Nga Phụ Khang này hay vậy”. Hiện tại, chị vẫn duy trì dùng Nga Phụ Khang để tăng cường sức khỏe và phòng ngừa khối u tái phát.

Không chỉ có những bệnh nhân trên, mà còn rất nhiều chị em khác đã sử dụng Nga Phụ Khang mang lại hiệu quả khả quan, cùng xem câu chuyện sau đây:

Sức khỏe - Tiêu hẳn khối u nang buồng trứng 42mm - chị Lộc đã làm gì? (Hình 4).

Khách hàng " HÀI LÒNG" khi sử dụng Nga Phụ Khang giúp giảm khối u xơ tử cung và cải thiện các triệu chứng của bệnh

Sức khỏe - Tiêu hẳn khối u nang buồng trứng 42mm - chị Lộc đã làm gì? (Hình 5).

Phản hồi của khách hàng sử dụng tốt Nga Phụ Khang giúp cải thiện các triệu chứng rong kinh, đi tiểu liên tục

Sức khỏe - Tiêu hẳn khối u nang buồng trứng 42mm - chị Lộc đã làm gì? (Hình 6).

Khách hàng vui mừng khi sử dụng Nga Phụ Khang giúp tiêu khối u và không còn triệu chứng đau bụng

Sức khỏe - Tiêu hẳn khối u nang buồng trứng 42mm - chị Lộc đã làm gì? (Hình 7).

Khách hàng sử dụng Nga Phụ Khang giúp giảm kích thước khối u xơ tử cung và giảm các triệu chứng của bệnh

Sức khỏe - Tiêu hẳn khối u nang buồng trứng 42mm - chị Lộc đã làm gì? (Hình 8).

Những câu chuyện người thật việc thật đã  loại bỏ thành công được bệnh u xơ tử cung, u nang buồng trứng và các bệnh phụ khoa khác

CÁC CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ RA SAO VỀ KHẢ NĂNG LÀM TIÊU KHỐI U XƠ TỬ CUNG, U NANG BUỒNG TRỨNG CỦA NGA PHỤ KHANG?

Nga Phụ Khang là sản phẩm uy tín, đã được nghiên cứu bởi PGS.TS Phạm Huy Hiền Hào tại Bệnh viện Phụ sản Trung Ương cho kết quả tốt: 70% bệnh nhân giảm kích thước u xơ tử cung, u nang buồng trứng, giảm triệu chứng rong kinh, rong huyết. Đặc biệt, có tới 80% bệnh nhân hài long với kết quả hỗ trợ điều trị bằng Nga Phụ Khang.

Nga Phụ Khang đã được sử dụng gần 20 năm qua tại Mỹ với tên gọi HPO, là sản phẩm được ưa dùng cho các bệnh nhân bị u xơ tử cung, u nang buồng trứng, u tuyến tiền liệt, những người bị rối loạn kinh nguyệt, rong kinh, u xơ tuyến vú, ra nhiều khí hư…. Tại Việt Nam, sản phẩm xuất hiện trên thị trường từ năm 2006 và thực sự trở thành sản phẩm số 1 trong hỗ trợ điều trị các bệnh về buồng trứng- tử cung như u xơ tử cung, u nang buồng trứng…

GS.TS Nguyễn Đức Vy - Nguyên Giám đốc bệnh viện Phụ sản TƯ đánh giá về hiệu quả làm tiêu khối u xơ tử cung, u nang buồng trứng của Nga Phụ Khang.

Bác sĩ Phạm Mạnh Hùng- Trưởng khoa Sản- Bệnh viện Đa khoa Liên Chiểu, Đà Nẵng:

Thầy thuốc ưu tú Hoàng Đình Lân- Bệnh viện Y học cổ truyền TƯ đánh giá ra sao về tác dụng loại bỏ khối u xơ tử cung, u nang buồng trứng của Nga Phụ Khang:

Giải thưởng khẳng định uy tín của Nga Phụ Khang

Tác dụng của Nga Phụ Khang được khẳng định qua nhiều trường hợp bệnh nhân sử dụng tốt, qua ý kiến đánh giá của các chuyên gia mà sản phẩm này còn được người tiêu dùng bình chọn với nhiều giải thưởng cao quý liên tục nhiều năm liền: “Top 100 sản phẩm dịch vụ tốt nhất cho gia đình và trẻ em”. Và mới đây nhất, sản phẩm này đã lọt vào danh sách: “Sản phẩm uy tín, chất lượng, an toàn vì sức khỏe người tiêu dùng” và "Thương hiệu gia đình tin dùng".

Sức khỏe - Tiêu hẳn khối u nang buồng trứng 42mm - chị Lộc đã làm gì? (Hình 9).

Nga Phụ Khang vinh dự nhận được giải thưởng và cúp danh giá

Để được tư vấn về bệnh và sản phẩm chính hãng với giá tốt nhất, vui lòng liên hệ tổng đài MIỄN CƯỚC CUỘC GỌI: 18006305 hoặc (zalo/viber): 0917185170 - 0917230950.

* Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Mi Anh

Thảo dược Nga Phụ Khang giúp hỗ trợ chữa u nang buồng trứng không cần mổ

Thứ 5, 27/09/2018 | 09:00
U nang buồng trứng được biết đến hầu hết là các khối u lành tính, nhưng trong một số trường hợp, khối u này sẽ gây ra những biến chứng nguy hiểm nên có thể phải mổ cấp cứu kịp thời.
Cùng chuyên mục

Bình Thuận ghi nhận một ca tử vong nghi do chó dại cắn

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:30
Ngày 23/4, Trung tâm Y tế huyện Hàm Tân vừa ghi nhận một ca tử vong nghi do bệnh dại ở xã Tân Thắng.

An toàn vệ sinh thực phẩm các gánh hàng rong quanh trường học

Thứ 2, 22/04/2024 | 19:30
Các gánh hàng rong quanh trường học luôn tiện lợi, nhanh chóng, đa dạng nhiều món nhưng vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm lại là vấn đề đáng quan ngại.

Đau muốn rụng chân”, đi khám phát hiện thời gian sống chỉ còn tính bằng tuần

Thứ 2, 22/04/2024 | 18:23
Chủ quan với sức khỏe nhiều người có thể đánh đổi cả tính mạng.

Xử lý viện thẩm mỹ quốc tế núp bóng phòng khám chuyên khoa da liễu

Thứ 2, 22/04/2024 | 18:17
Ngày 22/4, Sở Y tế Tp.HCM vừa phát hiện, xử lý một cơ sở mang tên viện thẩm mỹ quốc tế núp bóng phòng khám hoạt động trái phép.
     
Nổi bật trong ngày

Quốc gia nào có dân sống thọ nhất thế giới?

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:30
Được mệnh danh là “sân chơi của tỷ phú”, quốc gia nhỏ bé thứ 2 thế giới có chứa tới 40.000 dân với tuổi thọ trung bình đáng kinh ngạc gần 87 tuổi, vượt qua Nhật Bản.

Độc lạ: Cá mú khổng lồ được ngư dân giải cứu bằng cách đặc biệt

Thứ 3, 23/04/2024 | 06:00
Tài khoản @AMAZlNGNATURE vừa chia sẻ lên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) đoạn video thú vị, ghi lại cảnh ngư dân giúp đỡ một con cá mú đang bị Barotrauma.

Người phụ nữ bất ngờ khi nghe bác sĩ chỉ ra "thủ phạm" khiến một bên ngực biến dạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:45
Nữ bệnh nhân 55 tuổi tới Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thăm khám tổng quát, tuy nhiên, kết quả siêu âm, chụp MRI cho thấy hình ảnh túi ngực bên trái đã vỡ.

Bình Thuận ghi nhận một ca tử vong nghi do chó dại cắn

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:30
Ngày 23/4, Trung tâm Y tế huyện Hàm Tân vừa ghi nhận một ca tử vong nghi do bệnh dại ở xã Tân Thắng.

Anh nông dân đều tay thu lãi 1 tỷ đồng nhờ nuôi con đặc sản "to bự"

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:30
Nhờ chịu khó anh nông dân ở Quảng Ninh đã biến diện tích đất canh tác kém hiệu quả sang đầu tư mô hình trang trại nhờ ý tưởng độc đáo, đều tay thu lãi 1 tỷ/năm.