Tìm chỗ học cho 2.000 học sinh tại TP.HCM khi trường bị sập mái tôn

Tìm chỗ học cho 2.000 học sinh tại TP.HCM khi trường bị sập mái tôn

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 6, 06/11/2020 | 17:19
0
Ngày 6/11, UBND TP.HCM đã có công văn khẩn thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan, về việc khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng giông bão.

Việc xử lý khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng giông lốc tại trường THPT Bình Phú (quận 6) cần phải triển khai thực hiện nhanh, đảm bảo việc học tập của học sinh không bị gián đoạn. Đồng thời, cần nghiên cứu tính toán phương án khắc phục sự cố do thiên tai kết hợp với phương án, dự án nâng cấp, cải tạo trường. UBND TP.HCM thống nhất với phương án đề xuất của sở GD&ĐT TP.HCM.

Học sinh khối 10 và 11 sẽ được tổ chức học tại các điểm trường khác trên địa bàn quận 6 do Sở và UBND quận 6 bố trí, đảm bảo các điều kiện về tổ chức dạy và học theo quy định.

Đối với học sinh lớp 12 sẽ bố trí học tại trường THPT Bình Phú.

Đồng thời, UBND TP.HCM cũng chỉ đạo ban Quản lý dự án đầu tư các công trình dân dụng và công nghiệp sử dụng quỹ phòng chống thiên tai, lụt bão với kinh phí ước tính 2,9 tỷ đồng để làm chủ đầu tư thực hiện hạng mục sửa chữa khắc phục sự cố.

Hiện nay, lãnh đạo trường THPT Bình Phú đang đề xuất cho học sinh khối 12 học tại tầng trệt và lầu 1 khu A cùng hội trường của trường THPT Bình Phú.

Khối 11 học tại cơ sở 2 trường cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương 6 (đường Kinh Dương Vương, phường 12, quận 6). Còn khối 10 học tại trường cao đẳng Kinh tế kỹ thuật TP.HCM (đường Nguyễn Văn Luông, phường 11, quận 6).

Ông Trần Nghĩa Nhân, Hiệu trưởng trường THPT Bình Phú cho biết: “Hơn 2.000 học sinh đang học trực tuyến đến hết ngày 7/11. Nhà trường đang cố gắng hoàn tất các công việc liên quan để học sinh có thể đi học trở lại sớm nhất, dự kiến vào ngày 9/11”.

Giáo dục - Tìm chỗ học cho 2.000 học sinh tại TP.HCM khi trường bị sập mái tôn

Cơ sở vật chất của trường THPT Bình Phú tại quận 6, TP.HCM bị hư hại do lốc xoáy.

Trước đó, phương án bố trí cho tất cả học sinh học tại trường cao đẳng Kinh tế TP.HCM (đường Vĩnh Viễn, quận 10) đã không thể thực hiện. 

Qua khảo sát thực tế, block C của cơ sở này là khối nhà 8 tầng mới xây dựng, gồm 2 tầng để xe, 25 phòng học và một số phòng chức năng.

Các phòng học được trang bị đầy đủ bàn ghế mới, hệ thống âm thanh mới. Tầng hầm đáp ứng đủ nhu cầu để xe của học sinh.

Phòng chức năng cũng thích hợp cho khối văn phòng của trường THPT Bình Phú. Học sinh được di chuyển giữa các tầng bằng 2 thang máy mới.

Tuy nhiên, nhiều khó khăn đã được chỉ ra. Trường cao đẳng Kinh tế TP này không có sân chơi nên không thể tổ chức được sinh hoạt dưới cờ. 

Các hoạt động tập thể khác như hoạt động hướng nghiệp, hoạt động ngoại khóa và việc học các môn giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng, an ninh cũng không thể tổ chức.

Hơn nữa, cơ sở này không có phòng học máy tính, phòng học kỹ thuật điện để học môn Tin học, dạy nghề dành cho học sinh khối 11. Đồng thời, cũng không có phòng thí nghiệm Lý, Hóa và Sinh.

Bên cạnh đó, hơn 2.000 học sinh trường THPT Bình Phú phần đông cư ngụ tại quận 6, quận Bình Tân và quận 8. Nếu học tại trường cao đẳng Kinh tế TP.HCM, hơn 96% học sinh sẽ phải đi hơn 7km so với bình thường. 

Quan trọng nhất, block C của trường cao đẳng Kinh tế TP.HCM vẫn chưa được sở Xây Dựng TP.HCM và Công an TP nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy.

Trước đó, vào khoảng 17h30 ngày 31/10, mưa lớn kèm lốc xoáy khiến toàn bộ khu nhà B của trường THPT Bình Phú bung hết mái tôn. Còn mái tôn khu nhà C cũng bị hư đến một nửa. Khu nhà A hư hỏng nhẹ hơn nhưng một số tấm tôn cũng bong ra.

Được biết, thiết bị học tập tại 5 phòng học tầng 3 khu B đã bị hư hại. Riêng phòng máy tính nhà trường bị gió làm tốc mái, với hơn 50 máy tính bị mưa ướt gây hư hỏng.

TP.HCM: Lốc xoáy làm hư hại trường học, tìm chỗ tạm cho 2.000 học sinh

Thứ 2, 02/11/2020 | 15:16
Với những thiệt hại về cơ sở vật chất tại trường THPT Bình Phú, lãnh đạo UBND TP.HCM, UBND quận 6 thống nhất tìm chỗ học tạm thời cho hơn 2.000 học sinh, giáo viên.

Bão số 9: Đã có người chết, mái tôn tốc, cây xanh ngã đổ

Thứ 4, 28/10/2020 | 10:05
Trước bão số 9, nhiều địa phương miền Trung đã bị ảnh hưởng khá nặng nề.

“Đà Nẵng ngày bão giông” và câu chuyện hậu phương của bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch

Thứ 4, 05/08/2020 | 19:30
Nghe tin chồng sẽ ở lại bệnh viện, làm nhiệm vụ trong 14 ngày cách ly, cô giáo Ngọc Uyển cấp tốc chuyển một số đồ cá nhân đến cổng rồi vội vã trở về. Khoảnh khắc vợ chồng chạm mặt, nhưng bị ngăn cách qua cánh cổng đã trở thành nguồn cảm hứng cho bài thơ “Đà Nẵng ngày bão giông” sau đó.
Cùng tác giả

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Giá hồ tiêu xu hướng tăng, thận trọng quy hoạch vùng trồng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:30
Khi giá hồ tiêu duy trì ở mức cao, người nông dân phấn khởi nhưng việc mở rộng diện tích trồng nông sản này cần đánh giá cẩn thận để tránh biến động thị trường.

Tp.HCM cảnh báo tội phạm mua bán người sau vụ 2 bé gái bị bắt cóc

Thứ 6, 12/04/2024 | 06:31
Công an Tp.HCM thực hiện thống kê, lập danh sách các đối tượng liên quan đến tội phạm mua bán người trên địa bàn để tăng cường nắm tình hình.

Tp.HCM xử lý vi phạm hành chính đối với 24 dự án chậm cấp sổ hồng

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:06
Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, hiện có 30.061 căn hộ đủ điều kiện cấp sổ hồng nhưng chủ đầu tư và người mua nhà chưa nộp hồ sơ.

Tp.HCM tăng cường xử lý "xe dù, bến cóc" dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 11/04/2024 | 21:55
Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 1/5.
Cùng chuyên mục

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Làm rõ việc một giảng viên ở Huế bị "tố" có hành vi thiếu chuẩn mực

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:50
Đại học Huế vừa chuyển đơn yêu cầu đơn vị thành viên là Trường Đại học Sư phạm xác minh làm rõ phản ánh về một giảng viên nhà trường có hành vi thiếu chuẩn mực.

"Mách nước" các lưu ý để thí sinh tránh trượt oan khi đăng ký xét tuyển sớm

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:41
Các thí sinh cần nghiên cứu kỹ đề án tuyển sinh và nắm rõ các mốc thời gian xét tuyển tránh trường hợp bỏ lỡ cơ hội đăng ký nguyện vọng.

Điều kiện để được tuyển thẳng vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:13
Học sinh thuộc diện tuyển thẳng được chia thành bốn nhóm, theo hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 của Sở GD&ĐT Hà Nội.

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.
     
Nổi bật trong ngày

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Tìm hướng đi cho đào tạo nhân lực ngành bán dẫn tại Việt Nam

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:33
Đại diện các trường đại học cho rằng việc doanh nghiệp cùng tham gia hợp tác đào tạo là một trong những yếu tố then chốt để giải quyết các vướng mắc hiện nay.