Tìm giải pháp để học sinh nhận thức đúng đắn về đạo đức

Tìm giải pháp để học sinh nhận thức đúng đắn về đạo đức

Bùi Ngọc Điệp
Thứ 3, 08/05/2018 | 15:48
0
Theo cử tri Trần Thị Huỳnh Hoa, gần đây qua báo đài cho thấy, một bộ phận các em học sinh đang xuống cấp về mặt đạo đức. Ngành giáo dục cần tìm giải pháp để giáo dục các em có nhận thức đúng đắn.

Ngày 8/5, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền cùng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị TP.Cần Thơ đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Trường Xuân B (huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ).

Tìm giải pháp để học sinh nhận thức đúng đắn về đạo đức

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại xã Trường Xuân B. (Ảnh: Thanh Lâm).

Tại buổi tiếp xúc cử tri, ĐBQH Nguyễn Văn Quyền, đại diện đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị TP.Cần Thơ, thông báo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV.

Tìm giải pháp để học sinh nhận thức đúng đắn về đạo đức (Hình 2).

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền thông báo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV. (Ảnh: Thanh Lâm).

Sau khi nghe thông báo dự kiến nội dung, nhiều cử tri đã đóng góp, kiến nghị xoay quanh các lĩnh vực môi trường, giáo dục, cơ sở hạ tầng,… Cử tri Nguyễn Văn Nhỏ (ngụ ấp Thới Thạnh A, xã Trường Xuân B) mong muốn ngành chức năng địa phương sớm xem xét, hỗ trợ một cây cầu bắc qua sông để tạo điều kiện giúp các em học sinh đến trường được dễ dàng.

Đồng thời, cử tri Nguyễn Văn Nhỏ bày tỏ lo ngại, khi đến thời điểm thu hoạch thì giá lúa lại tụt giảm, hiện vẫn chưa tìm được giải pháp nhằm ổn định về giá.

Cử tri Nguyễn Thị Lệ (ngụ xã Trường Xuân A) thông tin về một hoàn cảnh nghèo khó tại địa phương và mong muốn được chính quyền sở tại xem xét cấp chứng nhận hộ nghèo để họ được hỗ trợ, giúp đỡ vượt qua khó khăn.

Tìm giải pháp để học sinh nhận thức đúng đắn về đạo đức (Hình 3).

Cử tri Trần Thị Huỳnh Hoa đóng góp ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri. (Ảnh: Thanh Lâm).

Trong khi đó, cử tri Trần Thị Huỳnh Hoa (ngụ xã Trường Xuân B) phản ánh, gần đây qua báo đài cho thấy, một bộ phận các em học sinh đang xuống cấp về mặt đạo đức. Một bộ phận học sinh này không còn sự tôn kính, lễ phép với thầy cô giáo và người lớn như trước. Ngành Giáo dục cần tìm giải pháp để giáo dục các em có được nhận thức đúng đắn.

Cũng theo cử tri Hoa, người dân cần có ý thức bảo vệ môi trường, sử dụng nguồn nước sạch hợp lý và lâu dài. Đồng thời, mong muốn Quốc hội cần có chế tài xử phạt những trường hợp gây ô nhiễm môi trường.

Nhiều cử tri phản ánh về giao thông nông thôn, điện thắp sáng liên xã vào ban đêm nhằm hạn chế xảy ra tai nạn giao thông, nạn trộm cắp. Được biết, Trường Xuân B dự kiến sẽ được công nhận xã văn hóa nông thôn mới cuối năm nay.

Tìm giải pháp để học sinh nhận thức đúng đắn về đạo đức (Hình 4).

Ông Nguyễn Thanh Xuân – Ủy viên Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn Đại biểu Quốc hội TP.Cần Thơ cho biết, Đoàn ghi nhận, tiếp thu ý kiến đóng góp của cử tri. (Ảnh: Thanh Lâm).

Tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Nguyễn Văn Hoàng – Phó Chủ tịch UBND huyện Thới Lai đã có giải thích, trả lời những thắc mắc của bà con cử tri. Theo đó, việc xét hộ nghèo cũng cần xét nhiều yếu tố, đúng theo quy định của pháp luật. Ông Hoàng đề nghị UBND xã Trường Xuân A rà soát, xem xét và báo cáo cụ thể về huyện vào tuần tới.

Đối với một bộ phận học sinh đang xuống cấp về mặt đạo đức, ông Hoàng cho rằng, do nhận thức của các em, phim ảnh, mạng xã hội làm ảnh hưởng. Ông Hoàng cũng đề nghị, phòng Giáo dục và Đạo tạo huyện Thới Lai cần tăng cường tuyên truyền giáo dục cho các em.

Riêng về giá lúa, tìm đầu ra ổn định lâu dài, ông Hoàng nhắc nhở người dân cần phải nghiên cứu đầu tư, sản xuất phù hợp. Từ đó, việc sản xuất nông nghiệp mới đạt hiệu quả như mong muốn.

Tìm giải pháp để học sinh nhận thức đúng đắn về đạo đức (Hình 5).

Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Đào Anh Dũng tại buổi tiếp xúc cử tri. (Ảnh: Thanh Lâm).

Tại buổi tiếp xúc cử tri, Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Đào Anh Dũng biểu dương bà con nông dân trong sản xuất nông nghiệp thời gian qua. Từ sản xuất lúa chất lượng kém, nông dân đã phấn đấu sản xuất lúa chất lượng cao. Tuy nhiên, chính quyền địa phương và người dân cũng cần tìm ra giải pháp để giảm chi phí trung gian, tăng thêm lợi nhuận.

Về cầu đường, điện thắp sáng, Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ đề nghị lãnh đạo huyện quan tâm đến nguyện vọng của bà con. Về môi trường, ông Dũng yêu cầu mọi người tự bảo vệ môi trường xung quanh. Người dân cần xem việc bảo vệ môi trường cũng chính là việc bảo vệ bản thân, bảo vệ gia đình mình.

Sau khi nghe ý kiến đóng góp, kiến nghị của cử tri, ĐBQH Nguyễn Thanh Xuân ghi nhận, tiếp thu ý kiến đóng góp của cử tri. Đồng thời cho biết, đoàn ĐBQH sẽ tổng hợp ý kiến của cử tri báo cáo Quốc hội.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam tiếp xúc cử tri tại TP.Cần Thơ

Thứ 3, 08/05/2018 | 07:20
Ngày 7/5, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền cùng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị TP.Cần Thơ đã có buổi tiếp xúc cử tri tại 2 quận Bình Thủy và Ô Môn (TP.Cần Thơ).

Thư chúc Tết của Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam gửi cán bộ, hội viên Hội Luật gia Việt Nam

Thứ 5, 15/02/2018 | 07:30
Nhân dịp năm mới Tết Mậu Tuất 2018, báo Người Đưa Tin trân trọng đăng tải Thư chúc Tết của Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam gửi cán bộ, hội viên Hội Luật gia Việt Nam.

Phó Chủ tịch nước đánh giá cao các hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam

Thứ 6, 01/12/2017 | 14:35
Tại buổi tiếp, Ban thường vụ Hội Luật gia Dân chủ Quốc tế (IADL) và Ban chấp hành Hiệp hội Luật gia Châu Á – Thái Bình Dương (COLAP), Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao vai trò của 2 tổ chức. Đồng thời, Phó Chủ tịch nước tuyên dương, đánh giá cao các hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam trong thời gian qua.
Cùng tác giả

Phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy trong phòng trọ

Thứ 5, 15/10/2020 | 10:12
Tiến hành kiểm tra nhà trọ, cảnh sát phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Clip: Trồng cần sa cho gà ăn trị bệnh, một nông dân bị xử phạt

Thứ 2, 12/10/2020 | 19:20
Bị cảnh sát phát hiện trồng cần sa trong khu vườn cam, ông Hòa khai rằng trồng cần sa để cho gà ăn trị bệnh.

Xử phạt cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn

Thứ 6, 09/10/2020 | 18:36
Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, ngành chức năng còn đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời gian 3 tháng, đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn.

Bắt giam nam thanh niên giết bạn gái 17 tuổi vì ghen

Thứ 6, 09/10/2020 | 12:43
Cho rằng bạn gái 17 tuổi quen người khác, Ngà nảy sinh ghen tuông. Sau đó, Ngà hẹn bạn gái đến gặp mặt để nói chuyện rồi dùng dao sát hại nạn nhân.

Chồng nghi tâm thần thừa nhận sát hại vợ và con trai 4 tuổi

Thứ 6, 09/10/2020 | 10:24
Qua điều tra, người chồng nghi tâm thần thừa nhận giết vợ và con trai 4 tuổi. Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

Đổi mới, hướng công tác dân vận về cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:08
Điện Biên xác định làm tốt công tác dân vận để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

4 trường hợp cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:06
Cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc trong trường hợp nào là vấn đề nhiều người quan tâm.

Kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:20
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 40 xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng. Trong đó, có những vi phạm đối với Ban Thường vụ tỉnh uỷ Vĩnh Phúc.

Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ các khía cạnh của 8 dự án BOT vướng mắc

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh yêu cầu giải quyết dứt điểm, triệt để những khó khăn, vướng mắc của một số dự án BOT giao thông.

Đề xuất 2 phương án phạt cọc và trường hợp không phạt cọc

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:00
Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn phạt cọc là thỏa thuận của các bên hoặc theo quy định của luật.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.

Đổi mới, hướng công tác dân vận về cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:08
Điện Biên xác định làm tốt công tác dân vận để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

4 trường hợp cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:06
Cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc trong trường hợp nào là vấn đề nhiều người quan tâm.