Tìm nơi phù hợp thả cặp rắn hổ mang chúa “khủng” ở núi Cấm về tự nhiên

Tìm nơi phù hợp thả cặp rắn hổ mang chúa “khủng” ở núi Cấm về tự nhiên

Bùi Ngọc Điệp
Chủ nhật, 19/05/2019 | 22:36
1
Ngành chức năng đang đánh giá và tìm kiếm môi trường sinh thái phù hợp để thả cặp rắn hổ mang chúa “khủng” bắt được tại núi Cấm (tỉnh An Giang) về lại tự nhiên.

Ngày 19/5, ông Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, liên quan đến cặp hổ mang chúa bắt được tại núi Cấm, tỉnh đã liên hệ với Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã cử chuyên gia nghiên cứu, đánh giá và tìm kiếm môi trường sinh thái phù hợp thả về lại tự nhiên.

Tin nhanh - Tìm nơi phù hợp thả cặp rắn hổ mang chúa “khủng” ở núi Cấm về tự nhiên

Cặp rắn hổ mang chúa “khủng” thuộc nhóm quý hiếm 1B.

Theo ông Thư, cặp rắn hổ mang chúa thuộc nhóm quý hiếm 1B nên chỉ có một cách xử lý duy nhất là thả về tự nhiên, nơi đủ các điều kiện cho loài này sinh sống và tự kiếm ăn trong môi trường hoang dã. Tỉnh sẽ bàn giao cặp rắn này lại cho Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã và sẽ do nơi đây quyết định.

Nếu sức khoẻ cặp rắn đủ điều kiện thì cần phải thả ngay, còn chưa thì phải giữ lại chăm sóc. Có thể đưa cặp rắn về trung tâm nơi đủ điều kiện chăm sóc hoặc tiếp tục để nơi doanh nghiệp đang nuôi nhốt và có cán bộ, chuyên gia chăm sóc cho đến khi đủ điều kiện sức khỏe thả lại về môi trường tự nhiên.

Tin nhanh - Tìm nơi phù hợp thả cặp rắn hổ mang chúa “khủng” ở núi Cấm về tự nhiên (Hình 2).

Qua quan sát, thân rắn màu vàng nhạt, có khoang trắng ngắt quãng.

“Về môi trường sinh thái thả cặp rắn này cần xem xét đủ các điều kiện như, trong quá khứ và hiện tại phải có loài này sinh sống. Nơi mà bắt được cặp rắn là ở núi Cấm, tỉnh cũng kiến nghị và có mong muốn thả cặp rắn này về nơi đã bắt. Tuy nhiên, việc thả rắn về tự nhiên phải cân nhắc điều kiện thả, bởi đây là loài nguy hiểm cho con người. Sau khi cặp rắn này bị bắt, nuôi nhốt trong thời gian vừa qua sẽ tạo khuynh hướng tự vệ, biết đâu khi thả về tự nhiên rắn sẽ hung dữ”, vị lãnh đạo tỉnh An Giang nói.

Như tin đã đưa, trước đó, trong lúc nhóm công nhân đang thi công công trình dưới chân núi Cấm (xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, An Giang) bất ngờ phát hiện cặp rắn trên nên dùng lưới và bao bố vây bắt.

Theo quan sát, trên mình 2 con rắn hổ mây có vân như mây. Hầu hết thân màu vàng nhạt, có khoang trắng ngắt quãng. Tổng trọng lượng cặp rắn khoảng 60 kg, với chiều từ 6 - 7m/con.

Bé trai 11 tuổi bị rắn hổ mang cắn nguy kịch khi ra đồng bắt cua

Thứ 3, 05/03/2019 | 19:48
Khi ra đồng bắt cua cùng bố, một bé trai bất ngờ bị rắn hổ mang cắn vào tay, dẫn đến phải nhập viện cấp cứu.

Người dân hò nhau bắt con rắn hổ mang dài hơn 2m bò giữa đường

Thứ 2, 05/11/2018 | 20:10
Phát hiện một con rắn hổ mang bò trên Quốc lộ 48C, người dân địa phương đã tiến tới tóm gọn.

Rắn hổ mang chúa gần 2,5m vào nhà dân bắt gà, cắn tử vong người dân

Chủ nhật, 23/09/2018 | 09:46
Phát hiện rắn hổ mang chúa trong chuồng gà, người đàn ông xua đuổi và bị con rắn độc quay lại cắn tử vong.
Cùng tác giả

Phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy trong phòng trọ

Thứ 5, 15/10/2020 | 10:12
Tiến hành kiểm tra nhà trọ, cảnh sát phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Clip: Trồng cần sa cho gà ăn trị bệnh, một nông dân bị xử phạt

Thứ 2, 12/10/2020 | 19:20
Bị cảnh sát phát hiện trồng cần sa trong khu vườn cam, ông Hòa khai rằng trồng cần sa để cho gà ăn trị bệnh.

Xử phạt cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn

Thứ 6, 09/10/2020 | 18:36
Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, ngành chức năng còn đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời gian 3 tháng, đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn.

Bắt giam nam thanh niên giết bạn gái 17 tuổi vì ghen

Thứ 6, 09/10/2020 | 12:43
Cho rằng bạn gái 17 tuổi quen người khác, Ngà nảy sinh ghen tuông. Sau đó, Ngà hẹn bạn gái đến gặp mặt để nói chuyện rồi dùng dao sát hại nạn nhân.

Chồng nghi tâm thần thừa nhận sát hại vợ và con trai 4 tuổi

Thứ 6, 09/10/2020 | 10:24
Qua điều tra, người chồng nghi tâm thần thừa nhận giết vợ và con trai 4 tuổi. Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

Cục Đường bộ nói gì về phần mềm mô phỏng tình huống giao thông?

Thứ 7, 20/04/2024 | 16:06
Hiện nay, tỉ lệ đạt yêu cầu nội dung sát hạch, cấp giấy phép lái xe bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông trên 80%.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.