Tin an ninh hình sự 24h: Trả hồ sơ vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang; Thực nghiệm điều tra vụ nữ sinh giao gà bị sát hại

Tin an ninh hình sự 24h: Trả hồ sơ vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang; Thực nghiệm điều tra vụ nữ sinh giao gà bị sát hại

Thứ 3, 16/07/2019 | 21:00
0
Tin an ninh hình sự 24h qua: Biệt thự của ca sỹ Nhật Kim Anh bị trộm đột nhập, phá két sắt lấy 5 tỷ đồng; TAND tỉnh trả hồ sơ vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang; Thực nghiệm điều tra vụ nữ sinh giao gà bị sát hại...

Biệt thự của ca sỹ Nhật Kim Anh bị trộm đột nhập, phá két sắt lấy 5 tỷ đồng

Thông tin trên báo Người Lao Động, tối 14/7, bà Đỗ Thị Kim Huê (SN 1985, ngụ đường Nguyễn Tri Phương, quận 5, TP.HCM) tức ca sĩ Nhật Kim Anh đến công an trình báo bị trộm đột nhập vào biệt thự ở ấp 4A, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. Theo ca sĩ Nhật Kim Anh khai báo, số tài sản bị mất có tổng trị giá khoảng 5 tỷ đồng, gồm: 100 lượng vàng SJC, 500 triệu đồng tiền mặt và ngoại tệ, 1 nhẫn đính kim cương trị giá 1 tỷ đồng.

An ninh - Hình sự - Tin an ninh hình sự 24h: Trả hồ sơ vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang; Thực nghiệm điều tra vụ nữ sinh giao gà bị sát hại

Ngày 16/7, thượng tá Lê Văn Hải, Trưởng Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) cho biết đang hoàn tất hồ sơ, chuyển vụ trình báo mất 5 tỉ đồng lên Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP.HCM để điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, khi nhận tin báo, công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, trích xuất camera an ninh và tiến hành điều tra, truy xét. Theo đó, công an xác định có một nam thanh niên đột nhập vào biệt thự của nhà chị H., dùng xà beng cạy phá két sắt, lấy đi nhiều tài sản.

Xem thêm tại đây.

TAND tỉnh trả hồ sơ vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang

Mới đây, TAND tỉnh Hà Giang đã trả hồ sơ đề nghị cơ quan tố tụng tỉnh này điều tra bổ sung vì cho rằng có nhiều tình tiết chưa thể làm rõ tại tòa dù trước đó, vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang từng được lên kế hoạch xét xử vào trung tuần tháng 7/2019.

Lý do trả hồ sơ bởi trong quá trình nghiên cứu vụ án, xét thấy có những chứng cứ không thể làm rõ tại phiên tòa nên thẩm phán - chủ tọa phiên tòa đã trả hồ sơ cho VKSND cùng cấp bổ sung.

An ninh - Hình sự - Tin an ninh hình sự 24h: Trả hồ sơ vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang; Thực nghiệm điều tra vụ nữ sinh giao gà bị sát hại (Hình 2).

Bị can Nguyễn Thanh Hoài, Triệu Thị Chính (trái) và Phạm Văn Khuông (từ trái qua phải).

Viện KSND tỉnh Hà Giang trước đó đã ban hành cáo trạng truy tố 5 bị can trong vụ án, gồm:

Nguyễn Thanh Hoài, Trưởng phòng Khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục thuộc Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang, Ủy viên Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia cấp tỉnh 2018, Phó chủ tịch kiêm ủy viên thường trực Hội đồng thi, Trưởng ban thư ký Hội đồng thi, Phó trưởng ban thường trực Ban Chấm thi THPT quốc gia năm 2018 tại Hà Giang; Vũ Trọng Lương, Phó trưởng phòng Khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục thuộc Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang, Phó ban thư ký Hội đồng thi, kỹ thuật viên xử lý bài thi trắc nghiệm kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại Hà Giang.

Cả hai người trên cùng bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo khoản 2, điều 356 bộ luật Hình sự 2015.

Bị can Triệu Thị Chính, Phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang, Phó chủ tịch Hội đồng thi, Trưởng ban Chấm thi, bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, quy định theo khoản 1, điều 358 bộ luật Hình sự 2015.

Phạm Văn Khuông - Phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang bị truy tố về tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi, quy định tại khoản 1, điều 366 bộ luật Hình sự 2015, đối mặt với mức án từ 6 tháng đến 3 năm tù.

Xem thêm tại đây.

Thực nghiệm điều tra vụ nữ sinh giao gà bị sát hại

Sáng 16/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên tổ chức thực nghiệm điều tra vụ án bắt cóc, hiếp dâm, giết người xảy ra tại huyện Điện Biên. VKSND tỉnh Điện Biên đã cử kiểm sát viên kiểm sát quá trình thực nghiệm điều tra... Việc thực nghiệm điều tra này nhằm kiểm tra, đánh giá chứng cứ, lời khai của các bị can và các tình tiết của vụ án, đảm bảo khách quan, đúng người, đúng tội, đúng bản chất của vụ việc.

Được biết quá trình thực nghiệm điều tra được tiến hành theo tình tiết, diễn tiến hành vi phạm tội của các đối tượng. Trong đó, nhà Bùi Văn Công ở Đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên được xác định là hiện trường chính -  nơi các đối tượng bắt cóc, hãm hiếp và sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên. Hơn 100 cảnh sát được huy động bảo vệ quá trình thực nghiệm.

An ninh - Hình sự - Tin an ninh hình sự 24h: Trả hồ sơ vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang; Thực nghiệm điều tra vụ nữ sinh giao gà bị sát hại (Hình 3).

Lường Văn Lả (áo dọc) và các "đối tượng" (người đóng thế) chuẩn bị sát hại Cao Mỹ Duyên (hình nộm).

Lường Văn Hùng (SN 1991, HKTT ở bản Na Hý, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên, Điện Biên) là bị can đầu tiên tham gia quá trình thực nghiệm điều tra.

Theo hồ sơ vụ án, sau khi Cao Mỹ Duyên mang gà lên giao cho đối tượng, Vương Văn Hùng đã dùng côn xích sắt siết cổ làm nạn nhân ngất đi, sau đó gọi cho Bùi Văn Công, Lường Văn Hùng lái xe tải lên, đưa nạn nhân vào thùng xe rồi đưa về nhà Công...

Quá trình thực nghiệm bắt đầu từ lúc Vương Văn Hùng (SN 1984, trú tại: Khối Tân Thủy, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) gọi điện đặt mua gà.

Trước đó, liên quan đến vụ án nữ sinh giao gà bị sát hại, Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố 9 bị can được xác định liên quan trực tiếp đến vụ án gồm: Vương Văn Hùng, Bùi Văn Công (SN 1975, trú tại: Đội 11, xã Thanh Nưa), Phạm Văn Nhiệm (SN 1976, trú tại Đội 19, xã Thanh Nưa), Lường Văn Hùng, Lường Văn Lả (SN 1991, trú tại bản Mển, xã Thanh Nưa), Cầm Văn Chương (SN 1974 ở Đội 7, xã Hua Thanh), Bùi Thị Kim Thu (SN 1975 ở Đội 11, xã Thanh Nưa), Vì Văn Toán (SN 1982 ở Đội 5, xã Thanh Yên).

Các bị can này bị khởi tố về các tội giết người, hiếp dâm, cướp tài sản, bắt giữ người trái pháp luật, tàng trữ trái phép chất ma túy và không tố giác tội phạm.

Xem thêm tại đây.

Tin an ninh hình sự 24h được cập nhật vào 21h hàng ngày, mời quý độc giả đón đọc trên báo điện tử Người Đưa Tin. 

Mộc Miên (Tổng hợp)

 

 

Tin an ninh hình sự 24h: Nhân viên tàu du lịch quay lén khách nữ tắm; “Tú ông” Kiều Đại Dũ nhận 5 năm tù vì môi giới mại dâm

Thứ 2, 15/07/2019 | 21:00
Tin an ninh hình sự 24h qua: Nhân viên tàu du lịch quay lén khách nữ tắm; Nghi án ném chai thuốc diệt cỏ vào bể nước khiến cả nhà nhập viện; “Tú ông” Kiều Đại Dũ bị phạt 5 năm tù...

An ninh hình sự 24h: Nữ giúp việc ở Linh Đàm tố bị chủ căn hộ hiếp dâm; Hiệu trưởng Đinh Bằng My bị tố lạm dụng tình dục học sinh nam được tại ngoại

Chủ nhật, 14/07/2019 | 21:00
Tin an ninh hình sự 24h qua: Chủ tiệm cầm đồ bị chém trọng thương vì tranh cãi tiền lãi; Nữ giúp việc ở Linh Đàm tố bị chủ căn hộ hiếp dâm; Hiệu trưởng bị tố lạm dụng tình dục hàng chục nam sinh ở Phú Thọ được tại ngoại...
Cùng tác giả

CĐV hô “bay lên nào - bay ra ngoài”: Nên tuyên dương, hưởng ứng

Thứ 3, 14/01/2020 | 14:54
Câu cổ vũ đáng yêu, hài hước “bay lên nào là em bay ra ngoài” được vang lên khắp các sân bóng – nơi có sự góp mặt thi đấu của các cầu thủ đội tuyển bóng đá nam Việt Nam. Thế nhưng, sau nhiều lần xuất hiện, chúng bỗng trở thành một câu cổ vũ được cho là phản cảm.

Xử phạt nặng lái xe uống rượu bia: Cơn “địa chấn”... muộn

Thứ 7, 04/01/2020 | 14:28
Nghị định 100/2019/NĐ-CP về việc xử lý người uống rượu bia tham gia giao thông của Chính phủ có hiệu lực từ 1/1/2020 đã tạo ra một cơn “địa chấn” đối với xã hội, đặc biệt là với dân bợm nhậu. Nhưng nó, lẽ ra phải thực hiện từ lâu rồi...

Chồng rượu bia tiếp khách: Vợ đay nghiến chỉ phản tác dụng

Thứ 4, 01/01/2020 | 18:00
Đàn ông vốn không phải là kẻ ngang ngạnh, không biết nghe lời. Quan trọng, người phụ nữ nói có “lọt” tai hay không? Nhất là trong chuyện rượu chè tiếp khách.

Những chiếc xe đưa đón học sinh hóa quan tài di động…

Thứ 7, 07/12/2019 | 07:00
Nói mê tín, năm nay có lẽ là năm vận hạn của những chiếc xe đưa đón học sinh. Nhưng nói một cách thực tế, tâm địa những người làm công việc đó không tốt, bị đưa ra ánh sáng.

Thấy gì sau vòng bảng Sea Games 30?

Thứ 6, 06/12/2019 | 14:03
Sau vòng bảng Sea Games 30, thứ chúng ta thấy được là bóng đá vẫn luôn hấp dẫn bởi sự bất ngờ. Và điều đáng bàn, là ĐT Việt Nam đã bản lĩnh vượt qua những kịch bản bất ngờ đó.
Cùng chuyên mục

Bắt kẻ dùng gậy đánh người khác tử vong trong công viên ở Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:22
Công an TP Hà Nội cho biết Công an quận Hà Đông đã bắt giữ Bùi Văn Giang (35 tuổi, ở huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi giết người.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.