Tín dụng chính sách -

Tín dụng chính sách - "cú hích" giúp người dân Hà Tĩnh thoát nghèo

Bùi Thị Ngân
Thứ 6, 09/08/2019 | 21:26
0
Nguồn vốn vay từ Ngân hàng chính sách xã hội đã tạo điều kiện cho hàng nghìn hộ nghèo và đối tượng chính sách có nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế, vươn lên từng bước thoát nghèo. Đặc biệt, còn góp phần đẩy lùi tệ nạn tín dụng đen đang len lỏi tại các vùng nông thôn tỉnh Hà Tĩnh.

Ngày 9/8, ông Lê Đình Sơn, Bí thư Tỉnh ủy và ông Trần Tiến Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 40 - CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội với các địa phương trong tỉnh. 

Chính sách - Tín dụng chính sách - 'cú hích' giúp người dân Hà Tĩnh thoát nghèo

Hình ảnh tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 40 của Ban bí thư TW Đảng

Tính đến nửa năm 2019, tổng nguồn vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đạt 4.676 tỷ đồng, cho vay gần 220.000 lượt hộ nghèo, đối tượng chính sách; hơn 37.000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và hàng nghìn lao động vay vốn phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế, học tập và việc làm; xây dựng nhiều công trình nước sạch vệ sinh...

Theo ông Lê Đình Sơn, Bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh, ngoài việc giúp người dân có "bàn đạp" để từng bước vươn lên thì nguồn vốn chính sách còn phải được lồng ghép để hướng dẫn người nghèo cách làm kinh tế, cách thoát nghèo bền vững. Đặc biệt, tín dụng chính sách đã góp phần rất quan trọng trong việc đẩy lùi và chấm dứt tệ nạn "tín dụng đen" đang âm ỉ tại các làng quê. Và là một trong những vấn đề nhức nhối, đã để lại nhiều hậu quả đau lòng, ảnh hưởng tình hình an ninh chính trị xã hội của địa phương.

Chính sách - Tín dụng chính sách - 'cú hích' giúp người dân Hà Tĩnh thoát nghèo (Hình 2).

Từ một người bỏ xứ tìm việc mưu sinh, với nguồn vốn vay ngân hàng chính sách anh Phương (thôn Địa Lợi, xã Hương Thủy, huyện Hương Khê) đã quay trở về quê, đầu tư phát triển kinh tế vườn, từng bước vươn lên thoát nghèo

“Tín dụng đen là sinh ra tội phạm. Đối tượng mà các đối tượng hoạt động tín dụng đen thường lôi kéo là những người nghèo, dân trí thấp. Phải làm sao để nguồn tín dụng chính sách không chỉ đáp ứng nguồn vốn cho người nghèo mà quá trình thực hiện phải có sự sáng tạo để hướng dẫn người nghèo cách làm kinh tế, làm sao sử dụng đồng vốn có hiệu quả nhất. Không một người nghèo nào bị bỏ lại phía sau - đây chính là mục tiêu của Chính Phủ và cũng là đạo lý của người Việt Nam mà chúng ta - những người được giao trọng trách phải làm cho dân", Bí thư Lê Đình Sơn nhấn mạnh.

Chính sách - Tín dụng chính sách - 'cú hích' giúp người dân Hà Tĩnh thoát nghèo (Hình 3).

Tù nguồn vốn vay của ngân hàng chính sách, anh Chung (trú làng Địa Lợi, xã Hương Thủy) đã phát triển kinh tế vườn và nuôi già, đưa lại thu nhập cao, vươn lên làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương.

Được biết, vào kỳ họp HĐND sắp tới, tỉnh Hà Tĩnh sẽ bàn bạc để đưa ra phương án tiếp tục trích nguồn thu ngân sách tỉnh từ 15 - 20 tỷ đồng; các huyện, thành phố từ 1 – 2 tỷ đồng, ủy thác cho Ngân hàng CSXH tỉnh cho các hộ nghèo và đối tượng chính sách vay vốn để “tiếp sức” cho họ tiếp tục vươn lên, thoát nghèo, làm giàu trên quê hương.

Từ Hải Phòng vào Quảng Trị thuê nhà cho vay tín dụng đen

Thứ 6, 19/07/2019 | 18:31
Các đối tượng này từ Hải Phòng vào TP.Đông Hà (Quảng Trị) thuê 1 căn nhà để hoạt động kinh doanh cho người khác vay tiền với hình thức mua bán ô tô, xe máy rồi cho thuê giá cao.

Chuyên án bí số 319-V và đường dây tín dụng đen vừa bị xóa sổ

Thứ 4, 19/06/2019 | 18:25
Công an tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức phá Chuyên án 319-V đấu tranh với các đối tượng cho vay lãi nặng trên địa bàn TP.Đồng Hới; thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

Trinh sát giăng lưới tóm gọn băng "tín dụng đen" có súng và ma tuý

Thứ 2, 10/06/2019 | 19:54
Sau khi người dân đồng ý vay, nhóm đối tượng liên tục siết nợ rồi tăng lãi từ 20 - 30%, ép nạn nhân phải trả nợ bằng mọi giá, nhóm này còn thủ cả súng và ma tuý để sử dụng.
Cùng tác giả

Hà Tĩnh: Xanh mướt hàng rào bằng cây duối trăm tuổi trong nắng hè

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:09
Những hàng rào bằng cây duối tuổi đời trăm năm khiến làng quê tại xã Tùng Ảnh (Đức Thọ - Hà Tĩnh) rợp mát trong ngày nắng hè.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (2): Động viên ngư dân bám biển, khai thác thủy sản hợp pháp

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:50
Sự quyết liệt của lực lượng bộ đội biên phòng đã góp phần lớn tiên quyết trong công tác phòng, chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp trên biển.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (1): Liên kết các ngành, triển khai nhiều giải pháp

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:00
Hà Tĩnh đã và đang đồng loạt triển khai phương án, quyết liệt chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, góp phần giúp Việt Nam sớm gỡ được thẻ vàng IUU.

Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị lừa bán ra nước ngoài

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:37
Lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vừa hỗ trợ giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị dụ dỗ lừa bán sang nước ngoài.

Hà Tĩnh: Bộ sưu tập độc đáo từ vải jeans cũ của nhóm học sinh gây sốt

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:11
Một bộ sưu tập thời trang được thiết kế đầy cảm hứng sáng tạo từ vải jeans cũ của nhóm học sinh lớp 11 tại Hà Tĩnh đang gây sốt cộng đồng mạng.
Cùng chuyên mục

Đổi mới, hướng công tác dân vận về cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:08
Điện Biên xác định làm tốt công tác dân vận để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

4 trường hợp cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:06
Cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc trong trường hợp nào là vấn đề nhiều người quan tâm.

Kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:20
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 40 xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng. Trong đó, có những vi phạm đối với Ban Thường vụ tỉnh uỷ Vĩnh Phúc.

Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ các khía cạnh của 8 dự án BOT vướng mắc

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh yêu cầu giải quyết dứt điểm, triệt để những khó khăn, vướng mắc của một số dự án BOT giao thông.

Đề xuất 2 phương án phạt cọc và trường hợp không phạt cọc

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:00
Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn phạt cọc là thỏa thuận của các bên hoặc theo quy định của luật.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.

Đổi mới, hướng công tác dân vận về cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:08
Điện Biên xác định làm tốt công tác dân vận để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

4 trường hợp cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:06
Cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc trong trường hợp nào là vấn đề nhiều người quan tâm.