Tin HOT sáng 2/3: Lộ diện quân xanh của U18 HAGL ở Hàn Quốc

Tin HOT sáng 2/3: Lộ diện quân xanh của U18 HAGL ở Hàn Quốc

Thứ 5, 02/03/2017 | 10:18
0
Bàn tin bóng đá sáng nay (02/3) bao gồm những tin HOT sau: VFF và VPF đều đang làm sai, 5 trụ cột không hài lòng với Ronaldo, Luis Enrique tuyên bố chia tay Barca, v.v..

Lộ diện quân xanh của U18 HAGL tại Hàn Quốc

Học viện bóng đá HAGL-Arsenal JMG sẽ đưa đội U18 sang Hàn Quốc tập huấn, thi đấu dài hạn nhằm giúp các cầu thủ tăng cường tính cọ xát, nâng cao chuyên môn đầu từ ngày 1/3 vừa qua. Tới hôm nay, toàn đội đã đặt chân tới xứ sở Kim Chi và bắt đầu vào tập luyện.

Bóng đá Việt Nam - Tin HOT sáng 2/3: Lộ diện quân xanh của U18 HAGL ở Hàn Quốc

 Cầu thủ U18 HAGL tập chân trần (Ảnh: Thanh Niên)

Trong chuyến tập huấn kéo dài gần 4 tuần này, U18 HAGL-Arsenal JMG sẽ do HLV Guillaume Greachen dẫn dắt. “Sang Hàn Quốc lần này chúng tôi có 23 cầu thủ, trong đó đa phần là các em sinh năm 2000, 2001 trở lại đây. Số cầu thủ này đã được tập luyện, thi đấu với giày đinh từ cách đây hơn 1 năm và 1 số người đã thi đấu ở giải U17 QG Cúp Thái Sơn Nam 2016. Chúng tôi muốn các em được cọ xát nhiều hơn để nâng cao chuyên môn cũng như tâm lý thi đấu”, ông Nguyễn Tấn Anh tiết lộ.

Với việc HAGL đã có những hợp tác nhất định khi để Xuân Trường và Anh Tài sang thi đấu tại Hàn Quốc, nên đội trẻ của họ sẽ được giao lưu với với U.19 Gangwon (nơi Xuân Trường đang thi đấu), FC Uijeongbu (Anh Tài) và 4 trận khác với các đại diện từ hạng nhất đến hạng ba Hàn Quốc. Những trận đấu này sẽ được LĐBĐ Hàn Quốc xếp lịch nhờ mối quan hệ tốt. Sau đó, thầy trò HLV Guillaume Graechen sẽ về VN đá 2 trận giao hữu với U.18 Mito Hollyhock (đội bóng cũ của Công Phượng) tại Pleiku.

Việc thi đấu 6 trận trong vòng 4 tuần (chưa kể về nước đá ngay 2 trận giao hữu khác) ở Hàn Quốc là tương đối nặng, đặc biệt là đối với các cầu thủ trẻ. Có thể thấy, HAGL đang muốn rèn luyện cho các ‘mầm non’ của mình thi đấu với cường độ cao sau nhiều năm ‘ém hàng’ tập chay.

VPF và VFF đều đang sai

Bóng đá Việt Nam - Tin HOT sáng 2/3: Lộ diện quân xanh của U18 HAGL ở Hàn Quốc (Hình 2).

 Trưởng ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi đang đứng trước sức ép rất lớn từ dư luận (Ảnh: TTVH)

Cựu còi vàng Dương Mạnh Hùng vừa có những phát biểu trên Tri thức trẻ về những bất cập khi VFF quyết định trao quyền điều hành trọng tài cho VPF.

"Cả VFF và VPF đều đang làm sai với quy chế bóng đá chuyên nghiệp, luật FIFA ban hành rõ về công tác điều hành của Ban trọng tài. VPF chỉ là công ty tổ chức giải V-League, không có chức năng can thiệp các vấn đề liên quan đến trọng tài.

Ở bất kỳ quốc gia nào cũng vậy, trọng tài được hoạt động độc lập, không chịu sự quản lý của bất kỳ tổ chức xã hội nào hết, BTC giải càng không được tham gia. Bây giờ có 3 người của VPF nhảy vào can thiệp điều khiển công tác trọng tài liệu có sự khách quan, ai chịu trách nhiệm khi sự cố xảy ra?

Trước đây một mình anh Nguyễn Văn Mùi chịu trách nhiệm nhưng mỗi khi xảy ra vấn đề anh ấy còn không dám đứng lên nhận lỗi. Mai này nếu trọng tài lại vi phạm, ai trong số 4 nguoiừ kia sẽ đứng ra nhận lỗi hay lại đùn đẩy cho nhau quả bóng trách nhiệm?"

Danh tính 5 trụ cột Real Madrid thất vọng về Ronaldo

Theo Dario Gol, một vài ngôi sao đã bày tỏ sự lo ngại của họ với Chủ tịch Florentino Perez về phong độ mà chân sút 32 tuổi này thể hiện.

Cặp tiền vệ Luka Modric và Toni Kroos cho biết, họ thất vọng vì những đường chuyền của họ không được CR7 tận dụng hiệu quả.

Mateo Kovacic cũng bực mình với việc Ronaldo không duy trì được tính liên tục trước những cơ hội mà đồng đội tạo ra, dẫn đến những trận đấu đầy khó khăn.

Trong khi đó, Gareth Bale mạnh bạo lên tiếng đề nghị Chủ tịch Perez xếp anh vào vị trí của nhân vật chính từ mùa giải tới. Cầu thủ người Xứ Wales muốn có nhiều trách nhiệm hơn và chiếm vị trí “biểu tượng” của đồng đội. Anh tin rằng, thời kỳ đỉnh cao của Ronaldo đã qua và anh mới là người đưa đội bóng đến với những thành công trong tương lai.

Một cầu thủ khác không hài lòng với cách thể hiện của nhà vô địch Euro 2016 là Alvaro Morata. Bất chấp việc ra sân ít hơn nhiều, tỉ lệ ghi bàn của Morata vẫn cao hơn Ronaldo, với trung bình 105 phút ghi 1 bàn (trong khi CR7 mất 116 phút). Nếu tính tại La Liga thì cứ 92 phút, Morata lại ghi 1 bàn và chỉ có Lionel Messi (86 phút) là xuất sắc hơn).

 

Luis Enrique xác nhận chia tay Barcelona

 

Hợp đồng của Luis Enrique với Barcelona sẽ hết hạn vào tháng Sáu này. Và mới nhất, vị HLV 46 tuổi đã quyết định sẽ không gia hạn, với lí do "cần nghỉ ngơi".
Bóng đá Việt Nam - Tin HOT sáng 2/3: Lộ diện quân xanh của U18 HAGL ở Hàn Quốc (Hình 3).
 
HLV Luis Enrique cho biết sau thắng lợi hủy diệt 6-1 của Barca trước Sporting Gijon"Tôi muốn thông báo cho mọi người rằng tôi sẽ không tiếp tục ở lại Barcelona vào năm tới. Đó là quyết định khó khăn, nhưng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng. Tôi cần được nghỉ ngơi. Đó là lý do chính tại sao tôi sẽ không tiếp tục. Tôi muốn gửi lời cảm ơn câu lạc bộ đã dành sự tin tưởng ở tôi. 3 năm qua thật không thể nào quên được."

Sanchez quyết chí rời Arsenal, trở lại La Liga

Ngôi sao người Chile hiện chỉ còn ràng buộc với Arsenal tới năm 2018 và giữa đôi bên vẫn đang gặp bế tắc trong việc gia hạn hợp đồng. Theo truyền thông Anh, Sanchez muốn sớm chia tay đội chủ sân Emirates và điểm đến rất có thể là Sevilla.
 
Dưới bàn tay của HLV Jorge Sampaoli, Sevilla đang nổi lên như là một thế lực mới tại La Liga. Họ giờ xếp thứ 3 với 52 điểm, chỉ kém đội đầu bảng Real Madrid 3 điểm. Ở Champions League, Sevilla cũng đang nắm chút lợi thế khi hạ Leicester 2-1 ở trận lượt đi vòng 1/8.
 
Ngoài Sevilla, Atletico cũng bày tỏ sự quan tâm tới Sanchez. Với việc chỉ còn 1 năm hợp đồng, Arsenal sẽ buộc phải bán đi ngôi sao số 1 của mình vào phiên chợ Hè này nếu không muốn mất trắng.
P.L (t/h)

 

Cùng tác giả

Clip: Cận cảnh cầu thủ U23 Việt Nam bước xuống máy bay

Chủ nhật, 28/01/2018 | 15:25
Khi các cầu thủ bước xuống cầu thang máy bay, đón chào họ là những vòng tay của người hâm mộ.

HLV Lê Thụy Hải: Hãy chỉ buồn một chút thôi

Thứ 7, 27/01/2018 | 20:41
Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan đã kết thúc, nỗi buồn vẫn bao trùm người hâm mộ bóng đá nước nhà, nhưng với HLV Lê Thụy Hải, ông thấy một tương lai tươi sáng của bóng đá Việt Nam.

U23 Việt Nam đối đầu U23 Uzbekistan qua những con số thống kê

Thứ 7, 27/01/2018 | 10:53
Hành trình tới trận chung kết của U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan qua những con số thống kê cho thấy đây là một trận đấu cân sức cân tài.

Thành Lương: Cơ hội cho U23 Việt Nam là 50/50

Thứ 6, 26/01/2018 | 19:00
Cựu tuyển thủ quốc gia Phạm Thành Lương đã có những nhận định về khả năng giành chiến thắng của U23 Việt Nam trong trận chung kết U23 châu Á với U23 Uzbekistan vào chiều mai (27/1).

Cựu thủ môn ĐTQG Quang Huy: Thủ môn là chỗ dựa tinh thần cho đồng đội

Thứ 6, 26/01/2018 | 13:38
Cựu thủ môn ĐTQG Bùi Quang Huy cho rằng trận chung kết sẽ rất khó khăn với U23 Việt Nam và các em cần nhất là bản lĩnh thi đấu.
Cùng chuyên mục

ĐT futsal Việt Nam vuột mất tấm vé đến thẳng World Cup 2024

Thứ 4, 24/04/2024 | 23:10
Dù có được bàn thắng dẫn trước Uzbekistan nhờ công của Thịnh Phát, nhưng ĐT futsal Việt Nam đã không thể bảo toàn được kết quả và để đối thủ ngược dòng với tỉ số 2-1

Công Phượng lần đầu đá chính cho Yokohama FC

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:38
Sau thời gian dài vắng bóng, tiền đạo Nguyễn Công Phượng bất ngờ được đăng ký trong đội hình ra sân cho Yokohama FC tại Cúp Quốc gia Nhật Bản.

HLV Hoàng Anh Tuấn: "U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở tứ kết"

Thứ 4, 24/04/2024 | 05:48
Sau trận đấu với U23 Uzbekistan tối 23/4, HLV Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ có bộ mặt khác khi bước vào tứ kết VCK U23 châu Á 2024.

Thua đậm U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam gặp U23 Iraq ở tứ kết

Thứ 4, 24/04/2024 | 00:38
Đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn đã không thể tạo ra được bất ngờ trước U23 Uzbekistan khi nhận thất bại chung cuộc với tỉ số 0-3.

U23 Thái Lan đứng bét bảng, sớm về nước tại giải U23 châu Á 2024

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:36
Tối 22/4, U23 Thái Lan thua Tajikistan 0-1, qua đó nói lời chia tay U23 châu Á 2024 ngay từ vòng bảng.
     
Nổi bật trong ngày

100 tay đua tranh tài chặng đua 19 Đà Lạt - Bảo Lộc

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:42
Ngày 24/4, cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình Tp.Hồ Chí Minh – Tôn Đông Á năm 2024 đã bước vào chặng đua 19 từ chân đèo Prenn (Tp.Đà Lạt) về Tp.Bảo Lộc.

Carlos Tevez nhập viện khẩn cấp

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:12
Danh thủ của bóng đá Argentina cũng như Premier League và Serie A hiện gặp vấn đề không hề ổn về sức khỏe.

HLV Hoàng Anh Tuấn: "U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở tứ kết"

Thứ 4, 24/04/2024 | 05:48
Sau trận đấu với U23 Uzbekistan tối 23/4, HLV Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ có bộ mặt khác khi bước vào tứ kết VCK U23 châu Á 2024.

Thua đậm U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam gặp U23 Iraq ở tứ kết

Thứ 4, 24/04/2024 | 00:38
Đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn đã không thể tạo ra được bất ngờ trước U23 Uzbekistan khi nhận thất bại chung cuộc với tỉ số 0-3.

Công Phượng lần đầu đá chính cho Yokohama FC

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:38
Sau thời gian dài vắng bóng, tiền đạo Nguyễn Công Phượng bất ngờ được đăng ký trong đội hình ra sân cho Yokohama FC tại Cúp Quốc gia Nhật Bản.