Liên quan đến vụ án ông Đàm Văn Đ. (SN 1959, ở xã Bắc Lũng, huyện Lục Nam, Bắc Giang) – công an viên của xã bị đâm chết tại nhà văn hóa thôn trong lúc nghỉ giải lao cuộc họp về việc dồn điền đổi thửa vào tối ngày 11/10, cơ quan CSĐT công an tỉnh Bắc Giang đã tạm giữ hình sự đối với Dương Văn Quyết (SN 1967, trú tại thôn Lọng Đình, xã Bắc Lũng, huyện Lục Nam, Bắc Giang) để điều tra hành vi giết người.
Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng Quyết khai nhận, nguyên nhân dẫn đến sự việc do hắn ta cay cú khi cùng ông Đ. ứng cử trưởng thôn nhưng không được tín nhiệm. Từ đó trở đi, hắn luôn hậm hực và cho rằng ông Đ. nói xấu mình khiến người dân không bỏ phiếu cho.
Trước đó, vào tối ngày 11/10, các cán bộ trong thôn Lọng Đình tổ chức cuộc họp tại nhà văn hóa thôn Lọng Đình để bàn về công tác chuẩn bị cho cuộc họp với dân về việc dồn điền đổi thửa vào ngày 12/10.
Tuy nhiên, đến khoảng 21h cùng ngày, do mất điện, mọi người phải ra ngoài ghế đá ngay trước cửa ngồi, trong đó có ông Đàm Văn Đ., công an viên của thôn và cũng là trưởng ban mặt trận thôn.
Trong lúc ngồi tại đây, Dương Văn Quyết có hơi men trong người, đi vào chỗ ghế đá mọi người đang ngồi và chửi đổng. Sau đó, những người có mặt tại đây bảo Quyết đi về nhà nên Quyết ra về.
Một lúc sau, Quyết lại đi ra và tiến lại gần chỗ ông Đ. đang ngồi rồi dùng dao mang sẵn từ trước đâm một nhát chí mạng vào ông Đ., khiến nạn nhân gục xuống tại chỗ. Do vết thương quá nặng, ông Đ. đã tử vong ngay sau đó. Sau khi gây án xong, Quyết đã nhanh chân rời khỏi hiện trường.
Sự việc được thông báo đến chính quyền địa phương, công an huyện Lục Nam (Bắc Giang). Nhận được tin báo, cơ quan điều tra đã nhanh chóng có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra.
Ông Nguyễn Đăng Doanh – Phó Chủ tịch UBND xã Bắc Lũng (Lục Nam, Bắc Giang) thông tin: “Nhiệm kỳ trước cả hai ông Đ. và Quyết đều tham gia ứng cử trưởng thôn nhưng không vị nào trúng cả”.
Trao đổi với PV, ông ông Nguyễn Đức Thắng, Trưởng công an xã Bắc Lũng cho biết, đối tượng Quyết là người chưa có tiền án tiền sự, thường xuyên sử dụng bia rượu. Cả hai ông Đ. và Quyết đều có điều kiện kinh tế, các con đã trưởng thành. Thường ngày, rảnh rỗi, hai người vẫn chơi bóng chuyền với mọi người ở nhà văn hóa của thôn.
Vụ việc đang được điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.
Bảo Yên