Trao nhầm con 29 năm ở Hà Nội: Người phụ nữ thứ 2 vẫn không phải là mẹ đẻ

Trao nhầm con 29 năm ở Hà Nội: Người phụ nữ thứ 2 vẫn không phải là mẹ đẻ

Thứ 4, 06/04/2016 | 07:37
0
Mất ròng rã 3 năm trời để tìm người phụ nữ cũng sinh con cùng thời điểm Hiền ra đời, nhưng kết quả giám định ADN lại khẳng định bà không phải người sinh ra cô 29 năm trước.

Đứa con bị trao nhầm 29 năm trước, Lê Thanh Hiền (sinh ngày 12/12/1987 tại nhà hộ sinh quận Đống Đa) đã thêm một lần thất vọng khi nhận được kết quả giám định ADN.

Người đồng ý đi giám định xác định quan hệ mẹ con lần này là bà Nguyễn Thị Hà (địa chỉ cũ ở 46, ngõ Tiến Bộ, phố Khâm Thiên, TP. Hà Nội), 1 trong 3 sản phụ sinh con vào ngày 12/12/1987 tại nhà hộ sinh quận Đống Đa.

Người thứ 2 là bà Phan Tuyết Hoa, người nuôi nấng, thương yêu Hiền suốt 29 năm trời nhưng lại không phải mẹ đẻ của cô.

Đời sống - Trao nhầm con 29 năm ở Hà Nội: Người phụ nữ thứ 2 vẫn không phải là mẹ đẻ

Tấm giấy khai sinh của Lê Thanh Hiền.

Cầm tờ kết quả giám định có ghi rõ: Bà Nguyễn Thị Hà không phải mẹ đẻ chị Lê Thanh Hiền. Trao đổi với PV báo điện tử Người Đưa Tin, cô buồn bã: “Ròng rã 3 năm qua tôi đi tìm cô Hà nhưng không thấy. Mới đây, nhờ sự hỗ trợ của Công an quận Đống Đa, chúng tôi đã tìm gặp được cô đang sinh sống ở quận Hoàng Mai.

Ngay khi biết chuyện, cô ấy rất sẵn lòng để cùng tôi đến Viện khoa học hình sự - Bộ Công an để giám định ADN. Tôi hồi hộp mong chờ giây phút nhận kết quả nhưng rất buồn, cô Hà không phải mẹ đẻ của tôi”.

Theo tài liệu do nhà hộ sinh quận Đống Đa cung cấp cho luật sư riêng của Lê Thanh Hiền, trong ngày 12/12/1987, chỉ có 3 sản phụ sinh con ở đây. Theo đó, bà Nguyễn Thị Hà sinh lúc 3 giờ 15 phút. Bà Tô Thanh Thủy, sinh lúc 4 giờ 20 phút và bà Phan Thị Tuyết Hoa, sinh lúc 4 giờ 35 phút. Nghĩa là Hiền sẽ còn một lần nữa phải tìm gặp bà Thủy và thuyết phục bà giám định ADN.

“Bây giờ tôi rất khao khát tìm được cô Tô Thanh Thủy. Tôi muốn tìm bằng được mẹ đẻ của mình. Mẹ Hoa của tôi cũng đang nóng lòng chờ tìm được con đẻ”, Lê Thanh Hiền bày tỏ mong mỏi.

Đời sống - Trao nhầm con 29 năm ở Hà Nội: Người phụ nữ thứ 2 vẫn không phải là mẹ đẻ (Hình 2).

"Nhiều người vẫn trêu tôi là con nuôi, là bố mẹ xấu mà đẻ ra con xinh". Tấm ảnh của

Cùng chuyên mục

Bé 3 tuổi bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch vì sai lầm của cha mẹ

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:51
Bệnh viện Nhi trung ương đang điều trị tích cực cho một bệnh nhi bị ngộ độc chì nặng do cha mẹ cho trẻ dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa động kinh.

Lão nông dân thu tiền tỷ nhờ nuôi con "thủy quái" được cánh đàn ông săn lùng

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:30
Nhờ nuôi con "thủy quái" là đặc sản được nhiều người Việt, đặc biệt là cánh đàn ông săn lùng, đã giúp kinh tế nhiều gia đình khá giả, doanh thu tiền tỷ mỗi năm.

Đồng Nai: Chuyển đổi số ngành y để phục vụ người dân tốt hơn

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:01
Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội thảo chuyển đổi số với mục tiêu cao nhất là phục vụ người dân.

Loại quả "quê mùa" trước không ai ngó nay vào rừng hái về sang tay 300.000 đồng/kg

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:30
Nhìn vừa có nét giống quả tiêu lại vừa giống hạt cà dại, rất nhiều người không hề biết tên của loại quả "quê mùa" này.
     
Nổi bật trong ngày

Rau dại mọc từ cây đầy gai nhọn, giá 30 triệu/kg vẫn tấp nập người mua

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:25
Việc thu hoạch loại rau dại này gặp không ít khó khăn vì nếu hái không cẩn thận có thể dễ dàng bị gai đâm chảy máu.

Võ sĩ MMA dùng tay không để bắt cá sấu hung dữ trên đường phố

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:57
Một võ sĩ MMA ở Florida, Mỹ đã dùng tay không để khuất phục một con cá sấu dài khoảng 2,5m đang bò dọc đường phố ở Northside, vào ngày 21/4 vừa qua.

Bé 3 tuổi bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch vì sai lầm của cha mẹ

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:51
Bệnh viện Nhi trung ương đang điều trị tích cực cho một bệnh nhi bị ngộ độc chì nặng do cha mẹ cho trẻ dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa động kinh.

Tin tức Đời sống 24/4: Loại cá rẻ hơn cá hồi là kho "thuốc bổ" nhưng nhiều người bỏ qua

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:02
Cập nhật tin tức đời sống ngày 24/4: Loại cá rẻ hơn cá hồi, là kho DHA nhưng nhiều người bỏ qua; Cả nước ghi nhận 13.000 ca mắc tay chân miệng....

Anh nông dân kiếm hơn nửa tỷ/năm nhờ nuôi con vật “hiền lành” trong hộp nhựa

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Nhờ tinh thần quyết tâm cùng sự sáng tạo trong cách nghĩ cách làm, anh Lương Anh Thiện hiện có nguồn thu nhập khiến nhiều người ao ước.