Tin mới nhất vụ bình gas 12kg phát nổ khiến 2 người bị thương

Tin mới nhất vụ bình gas 12kg phát nổ khiến 2 người bị thương

Thứ 3, 05/01/2021 | 20:12
0
Nam thanh niên 18 tuổi ở Thái Nguyên đang nấu ăn thì bất ngờ bình gas phát nổ lớn khiến hai người bị thương.

Theo TTXVN, nam bệnh nhân T.V.C, 18 tuổi, ở thành phố Sông Công, Thái Nguyên, đa chấn thương do nổ bình gas 12 kg khi đang nấu ăn.

Bệnh nhân vào viện trong tình trạng lơ mơ, đồng tử đều 2mm có phản xạ, đa vết thương phần mềm phức tạp. Bệnh nhân có vết thương nông vùng cổ, ngực bụng thành bụng, vết thương đuôi mắt, tai phải, thương cằm, khuyết da đùi, da cẳng chân, nhiều dị vật...

Các bác sĩ đã tiến hành cắt lọc, bơm rửa nhiều lần, lấy dị vật bẩn, tổ chức da, cơ đụng dập, cố định khớp bàn thang 2 bên, đặt dẫn lưu, theo dõi đụng dập phổi do chấn thương áp lực.

Bác sĩ Nguyễn Thị Thúy Ngân, Trưởng khoa Gây mê 1, Trung tâm Gây mê và hồi sức ngoại khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chia sẻ trên báo Dân Trí, bệnh nhân T.V.C vẫn cần theo dõi tiếp về tổn thương phổi và nhiễm trùng.

Được biết, nam bệnh nhân C. khi đang nấu ăn ở nhà thì tự nhiên bình gas phát nổ, khiến C. ngất xỉu. Người em họ C. đứng gần đó cũng bị thương. Nghe thấy tiếng nổ lớn, hàng xóm nhanh chóng đưa bệnh nhân đi cấp cứu. 

Qua đây, các bác sĩ khuyến cáo: Để đảm bảo an toàn trong sử dụng gas, người dân nên tự bảo vệ an toàn của mình và gia đình bằng cách mua bình gas và phụ kiện bình gas (van điều áp, ống dẫn gas, kẹp) của các hãng kinh doanh gas có uy tín, thường xuyên kiểm tra bình gas ở nhà.

Nếu bếp gas đã bị tróc sơn, han gỉ, chốt bình gas lỏng hay bếp rất khó đánh lửa, phải tốn sức "mồi" nhiều lần mới được thì tốt nhất không nên sử dụng bởi những bếp gas như thế rất dễ bị rò rỉ gas ra bên ngoài, gây cháy nổ.

Trúc Chi (t/h)

Sốc cây sanh vô giá trị "hô biến" thành tác phẩm "voi ma mút" tiền tỷ

Thứ 3, 05/01/2021 | 13:50
Cây sanh cổ mọc um tùm tự nhiên không giá trị, chủ nhân mất 20 năm nghiên cứu tạo tác cây cảnh này thành thế dáng "voi ma mút", được ngã giá tiền tỷ.

Hàng loạt vụ nổ bình gas: Mầm họa cho những căn bếp đến từ gas lậu

Thứ 7, 26/12/2020 | 07:00
Hoạt động sang chiết gas lậu diễn ra với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Sau hàng loạt vụ nổ bình gas xảy ra, cần siết chặt việc xử lý các trường hợp sang chiết gas lậu.

Điều tra vụ nghi nổ bình gas khiến 3 người thương vong

Thứ 4, 23/12/2020 | 14:14
Sáng 23/12, Công an huyện Phú Xuyên, TP.Hà Nội đang điều tra vụ nghi nổ bình gas nhà dân khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương.

Bình nén khí gas phát nổ, chủ tiệm vá lốp ô tô tử vong

Thứ 6, 12/06/2020 | 20:15
Sau tiếng nổ lớn, người dân chạy đến kiểm tra thì phát hiện chủ tiệm vá lốp ô tô nằm bất động. Dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong vì vết thương quá nặng.
Cùng tác giả

Ngắm căn nhà 52m2 đẹp lung linh của vợ chồng trẻ khiến ai nhìn cũng ngưỡng mộ

Thứ 5, 03/06/2021 | 07:00
Diện tích đất nhỏ hẹp nhưng cặp vợ chồng trẻ ở Đà Nẵng đã xây thành ngôi nhà đẹp như resort cao cấp khiến cộng đồng mạng xôn xao, thích thú.

Hà Nội đóng cửa các quán ăn đường phố, cà phê, trà đá vỉa hè từ 17h hôm nay

Thứ 2, 03/05/2021 | 14:42
Từ 17h hôm nay (3/5), Chủ tịch Hà Nội quyết định, tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè để phòng, chống Covid-19.

Ấm lòng cái cúi đầu cảm ơn giữa đường của cậu bé

Thứ 3, 20/04/2021 | 11:03
Hành động đẹp và nhân văn của cậu bé khi khoanh tay, cúi người cảm ơn tài xế ô tô nhường đường làm lay động trái tim của bao người.

Dự báo thời tiết: Bão số 10 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Thứ 5, 05/11/2020 | 11:17
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên.

Bão số 9 mạnh nhất từ đầu năm, nhà cấp 4 có thể bị phá hủy

Thứ 3, 27/10/2020 | 17:38
Bão số 9 là cơn bão rất mạnh, dự kiến sẽ ảnh hưởng tới đất liền trong đêm 27/10 và rạng sáng 28/10. Dự báo khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất là miền Trung nước ta.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.