Thông tin mới nhất vụ mua bán cây sưa 200 tuổi ở Bắc Ninh

Thông tin mới nhất vụ mua bán cây sưa 200 tuổi ở Bắc Ninh

Thứ 5, 13/07/2017 | 18:48
0
Đại gia gỗ Đồng Kỵ cho biết, sau gần 4 tháng chặt hạ, cây sưa 200 tuổi có nhiều người đến mua nhưng vẫn chưa bán được.

Chiều 12/7, trao đổi   với PV báo Người Đưa Tin, ông Nguyễn Văn Hùy – đại gia gỗ Đồng Kỵ, người sở hữu cây sưa 200 tuổi ở đình làng Đông Cốc (Hà Mãn, Thuận Thành, Bắc Ninh) cho biết: Gần đây cây gỗ sưa 200 tuổi bỗng có nhiều người đến hỏi mua. Tuy nhiều người đến hỏi mua nhưng vụ mua bán gặp trắc trở. Vì vậy đến nay, ông chưa thể bán số gỗ sưa này.

Xã hội - Thông tin mới nhất vụ mua bán cây sưa 200 tuổi ở Bắc Ninh

Gỗ sưa 200 tuổi vẫn nằm trong kho của đại gia gỗ Đồng Kỵ. (Ảnh: LĐ).

Như đã đưa tin, cây sưa 200 tuổi này được ông Hùy đấu giá thành công với số tiền 24,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau nhiều phản ứng, đại gia gỗ Đồng Kỵ đã hỗ trợ người dân thêm 1,5 tỷ đồng.

Số tiền đấu giá được ông Hùy chuyển cho công ty CP Đấu giá Việt Nam làm trung gian. Tuy nhiên, cho đến nay đơn vị này mới trả cho người dân 16 tỷ đồng, còn khoảng 8,5 tỷ công ty vẫn nợ.

Số tiền bán cây sưa được địa phương dành một phần chia cho người dân trong thôn với mỗi nhân khẩu 10 triệu đồng, con gái lấy chồng là 5 triệu đồng. Việc chia số tiền bán sưa được người dân trong thôn ủng hộ, nhiều nhà đã dồn làm vốn kinh doanh, sửa sang lại nhà cửa.

>>> Xem thêm

Sưa 24,5 tỷ đồng sắp thành củi đun, đại gia gỗ Đồng Kỵ kêu lỗ

Nhất Nam

Mục sở thị núi triệu đô với cây sưa đỏ bạc tỷ giữa Hà Nội

Thứ 5, 08/09/2016 | 03:54
Những cây sưa đỏ này nằm xen lẫn với các loài cây từ nhiều châu lục trên thế giới như châu Mỹ, châu Phi, châu Đại Dương.

Gỗ sưa dân trồng chính quyền đòi bán: 'Gạo đã nấu thành cơm'

Thứ 7, 23/05/2015 | 19:00
"Tài sản hợp pháp của chúng tôi, sao chính quyền lại bán đấu giá, mà không cho chúng tôi có mặt trong phiên đấu giá đó?" - người dân Phụ Chính đặt câu hỏi lớn.
Cùng tác giả

Hà Nội: Chủ tịch xã liên tiếng sau khi bị "tố" dọa giết người chống tiêu cực

Thứ 5, 26/04/2018 | 19:23
Ông Nguyễn Trung Chi - Chủ tịch UBND xã Canh Nậu (Thạch Thất, Hà Nội) bị một người dân tố cáo dọa giết người đấu tranh chống tiêu cực. Tuy nhiên, ông Chi lại khẳng định thông tin tố cáo sai sự thật làm ảnh hưởng uy tín của ông.

Hà Nội: Xe bồn va chạm xe máy, 2 người tử vong

Thứ 4, 25/04/2018 | 13:26
Vụ tai nạn giữa một xe bồn và xe máy vừa ra vào khoảng 11h30 trưa 25/4, trên đường Quốc Lộ 1A hướng Hà Nội đi Phủ Lý, đoạn thuộc xã Minh Cường (Thường Tín – Hà Nội) làm 2 người tử vong tại chỗ.

Dân Hà Nội ùn ùn xếp hàng chụp ảnh chân dung thuê bao di động

Chủ nhật, 22/04/2018 | 17:52
Tận dụng ngày nghỉ cuối tuần, nhiều người dân Thủ đô đã kéo đến điểm giao dịch của các nhà mạng để hoàn thiện thông tin cá nhân, bổ sung ảnh chân dung.

Bộ trưởng bộ Tài chính nói về dự luật Thuế tài sản: "Vạn sự khởi đầu nan"

Thứ 6, 20/04/2018 | 16:54
Trả lời về dự thảo luật Thuế Tài sản, Bộ trưởng bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết: “Vạn sự khởi đầu nan. Mọi thứ mới trong quá trình nghiên cứu, thậm chí có thể còn phải sửa cả tên luật".

Diệt tảo lam ở Hồ Gươm bằng phương pháp thủ công

Thứ 6, 20/04/2018 | 09:03
Các công nhân đang tiến hành vớt thủ công vi khuẩn lam (tảo lam) phát triển bùng nổ ở Hồ Gươm làm cho mặt nước hồ ở nhiều vị trí ven bờ chuyển màu xanh khác lạ.