Tin mới vụ 2 xế hộp Range Rover chung biển số giữa Thủ đô

Tin mới vụ 2 xế hộp Range Rover chung biển số giữa Thủ đô

Thứ 2, 08/06/2015 | 19:37
0
Qua xác minh của lực lượng chức năng BKS 30A-369.89 được cấp cho chiếc xe ô tô 4 chỗ Range Rover màu trắng, chiếc xe màu đen là biển giả.

Như tin tức báo Người đưa tin phản ánh: Trong thời gian gần đây, thông tin từ bạn đọc cho biết, họ thường vô tình bắt gặp 2 chiếc xe Range Rover cùng mang biến số 30A-369.89 xuất hiện trên đường phố Thủ đô.

Pháp luật - Tin mới vụ 2 xế hộp Range Rover chung biển số giữa Thủ đô

Hai xế hộp Range Rover mang biến số 30A-369.89 (Ảnh: độc giả cung cấp)

Hai chiếc xe này mang hai màu khác nhau (đen và trắng). Nhiều độc giả thắc mắc không thể phân biệt được đâu là chiếc xe mang BKS thật do cơ quan chức năng cấp, đâu là xe biển số giả ?

Ngay sau khi nhận được phản ánh trên, Phòng CSGT Đường bộ- Đường sắt (PC67 - Công an TP Hà Nội) đã chỉ đạo Đội đăng ký và quản lý phương tiện tổ chức xác minh làm rõ.

Theo kết quả xác minh của lực lượng chức năng cho thấy, BKS 30A-369.89 là biển được cấp cho xe ô tô con, loại 4 chỗ nhãn hiệu Landrover, số loại: Range, màu sơn: trắng, chủ xe có địa chỉ tại Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Pháp luật - Tin mới vụ 2 xế hộp Range Rover chung biển số giữa Thủ đô (Hình 2).

BKS 30A-369.89 được cấp cho xe màu trắng. (Ảnh: Độc giả cung cấp)

Cũng theo PC67 (Công an TP Hà Nội), qua làm việc trực tiếp với chủ xe, được biết chiếc xe trên là xe đăng ký mới; chưa làm thủ tục sang tên, di chuyển, xin cấp lại biển số và thủ tục đổi màu sơn. Đồng nghĩa với việc chiếc xe cùng loại (màu đen) mang cùng biển số trên là biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp (biển số giả).

Pháp luật - Tin mới vụ 2 xế hộp Range Rover chung biển số giữa Thủ đô (Hình 3).

Xe Range Rover màu đen đeo biển số giả. (Ảnh: Độc giả cung cấp)

Hiện PC67 – Công an Hà Nội, đã chỉ đạo các Đội CSGT thuộc phòng trong quá trình làm nhiệm vụ chỉ huy điều khiển giao thông, tuầ

Tag: Tin mới
Cùng chuyên mục

Quảng Nam: Khởi tố 2 anh em đánh người gây thương tích

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:30
Ngọc và Sơn dùng dao và ống sắt đánh khiến một người bị thương tích.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bắt kẻ dùng gậy đánh người khác tử vong trong công viên ở Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:22
Công an TP Hà Nội cho biết Công an quận Hà Đông đã bắt giữ Bùi Văn Giang (35 tuổi, ở huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi giết người.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.