Tin mới vụ chìm tàu trên sông Soài Rạp: Xác định danh tính 2 thi thể

Tin mới vụ chìm tàu trên sông Soài Rạp: Xác định danh tính 2 thi thể

Chủ nhật, 01/11/2015 | 14:57
0
Vào sáng ngày 1/11, các lực lượng cứu hộ - cứu nạn cho biết vừa phát hiện 3 thi thể trên biển Cần Giờ nghi là các thuyền viên bị mất tích trên tàu Hoàng Phúc 18.

Tin tức mới nhất, danh tính của 2 thi thể thuyền viên tàu Hoàng Phúc 18 được tàu đánh cá và tàu SAR 413 tìm thấy vào sáng 1/11 là thuyền viên Nguyễn Văn Sa (48 tuổi, ngụ Khánh Hòa) và Nguyễn Văn Quãng (29 tuổi, ngụ Ninh Bình.

Trước đó, theo thông tin từ Bộ đội biên phòng huyện Cần Giờ cung cấp, hiện đã tìm thấy một thi thể trên biển Cần Giờ, cách vị trí tàu gặp nạn không xa, cơ quan chức năng nghi ngờ là một trong số các thuyền viên bị mất tích trước đó. Tính đến thời điểm này, lực lượng cứu hộ - cứu nạn đã tìm thấy 3 thi thể trên biển, nghi là các thuyền viên của tàu Hoàng Phúc 18 gặp nạn xảy ra vào đêm 30/10.

Ngay sau khi tìm thấy các thi thể, lực lượng cứu hộ- cứu nạn nhanh chóng đưa các nạn nhân này lên tàu SAR 414 của Vũng Tàu MRCC, đồng thời đưa về cảng vụ Vũng Tàu để chờ các thân nhân người nhà đến nhận dạng.

Xã hội - Tin mới vụ chìm tàu trên sông Soài Rạp: Xác định danh tính 2 thi thể

Tính đến thời điểm này, lực lượng cứu hộ - cứu nạn đã tìm thấy 3 thi thể trên biển, nghi là các thuyền viên của tàu Hoàng Phúc.

Theo Thượng tá Lê Doãn Tấn (Trưởng đồn biên phòng Long Hòa) chính thức xác nhận đã phát hiện 2 thi thể nam giới, cách vị trí tàu Hoàng Phúc gặp nạn xảy ra vào đêm 30/10 khoảng 3 hải lý.

Bên cạnh đó, lực lượng cứu hộ - cứu nạn vẫn tiếp tục tìm kiếm các thuyền viên. Ngay sau đó đồn biên phòng Long Hòa điều thêm 5 tàu cùng với khoảng 55 chiến sĩ phối hợp với lực lượng đang túc trực trên biển Vũng Tàu tiếp tục tiềm kiếm các thuyền viên bị mất tích còn lại.

Để có thể xác định được vị trí của các thuyền viên bị mất tích trước đó, sáng nay lực lượng cứu hộ - cứu nạn khi tiếp cận tàu Hoàng Phúc 18, phải dùng búa gõ mạnh vào thân tàu. Với mục đích để báo hiệu cho các thuyền viên nếu còn hy vọng sống soát sẽ biết được vẫn đang có lực lượng cứu hộ tìm kiếm. Để tiếp thêm hy vọng cho những thuyền viên nếu còn sống bên trong.

Ngay

Tag: Tin mới
Cùng chuyên mục

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.