Cảnh báo sạt lở ở tất cả các tỉnh miền núi phía Bắc

Cảnh báo sạt lở ở tất cả các tỉnh miền núi phía Bắc

Chủ nhật, 02/08/2015 | 11:18
0
Do mưa lớn xảy ra nhiều ngày trên diện rộng tại Bắc Bộ, tại tất cả các tỉnh miền núi phía Bắc nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất...

Tin tức mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương đã cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở tất cả các tỉnh vùng núi phía Bắc. Bản tin của Trung tâm dự báo nhấn mạnh đặc biệt đến các tỉnh Quảng Ninh, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình.

Bản tin cũng cảnh báo nguy cơ cao ngập úng ở các vùng trũng, thấp, ven sông suối; ngập lụt đô thị ở Quảng Ninh , Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định .

Trước đó, rạng sáng ngày 29/7, sau nhiều ngày mưa lớn, tại Quảng Ninh đã xảy ra một vụ sạt lở đất kinh hoàng phá hủy hoàn toàn 3 căn nhà, khiến 8 người trong một gia đình thiệt mạng, một người bị thương nặng. Thiệt hại trong đợt mưa lũ vừa rồi tại tỉnh Quảng Ninh khiến 17 người thiệt mạng, 6 người mất tích, trong đó chủ yếu do ngập úng, sạt lở đất. Thiệt hại về tài sản cũng lên tới gần 2000 tỷ đồng...

Xã hội - Cảnh báo sạt lở ở tất cả các tỉnh miền núi phía Bắc

Sạt lở đất kinh hoàng tại Quảng Ninh khiến 8 người trong một gia đình thiệt mạng, 1 người bị thương. Ảnh: Kim Thược

Tỉnh Lạng Sơn cũng có 2 người thiệt mạng do mưa lớn gây ngập úng, đường giao thông, tài sản của người dân cũng thiệt hại nhiều do ngập úng, sạt lở, xói mòn... Trong những ngày qua, tại các tỉnh này vẫn luôn được cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất...

Thông tin mới nhất về tình hình mưa lũ trên diện rộng tại các tỉnh Bắc bộ, đêm qua và sáng nay (02/8), ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được trong 12 giờ qua (tính đến 07h ngày 02/8) ở Điện Biên 100mm, Mộc Châu (Sơn La) 80mm, Uông Bí (Quảng Ninh) 130mm, Phủ Liễn (Hải Phòng) 100mm, Chí Linh (Hải Dương) 70mm,…

Mực nước trên sông Đà, sông Thương đã lên nhanh, đạt đỉnh và đang xuống. Đỉnh lũ trên sông Đà (tại Mường Tè) ở mức 286,9 m vào 22 g

Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.