Khởi tố vụ nam thanh niên khống chế, dọa thiêu nữ sinh CĐ Y Thái Bình

Khởi tố vụ nam thanh niên khống chế, dọa thiêu nữ sinh CĐ Y Thái Bình

Thứ 4, 06/04/2016 | 07:22
0
Tin tức mới nhất, bệnh án tâm thần phân liệt và quá trình điều trị bệnh khi còn tại ngũ năm 2015 của Đức đã được chuyển về Thái Bình để phục vụ điều tra.

Chiều 5/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình cho biết, sau khi xác định có dấu hiệu tội phạm, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố hình sự vụ án "Bắt người trái pháp luật" và "Đe dọa giết người" liên quan đến vụ đối tượng Nguyễn Văn Đức (SN 1996, trú tại thôn Sân Phố, xã Thái Phúc, huyện Thái Thụy) dùng dao khống chế, dọa đốt nữ sinh trường Cao đẳng Y Thái Bình vào ngày 4/4 vừa qua.

Cũng chiều 5/4, Sở Y tế và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình cho hay, đối tượng Đức vẫn đang trong tình trạng rất yếu.

Pháp luật - Khởi tố vụ nam thanh niên khống chế, dọa thiêu nữ sinh CĐ Y Thái Bình

Thời điểm Đức được cấp cứu tại bệnh viện (chiều mùng 4/4).

Sau khi tự cầm dao đâm vào ngực mình, Đức được lực lượng cứu hộ đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình cấp cứu trong tình nguy kịch.

Sau khi được phẫu thuật, đến chiều tối ngày 4/4, Đức đã tỉnh. Tuy nhiên, Đức đã tự giật toàn bộ ống thở, ống truyền dịch. Trước tình trạng của bệnh nhân Đức, các y, bác sỹ đã phải dùng nhiều biện pháp để duy trì tính mạng cho Đức.

Được biết, bệnh án tâm thần phân liệt và quá trình điều trị bệnh khi còn tại ngũ năm 2015 của Đức đã được chuyển về Thái Bình để phục vụ điều tra.

Như báo Người Đưa Tin đã thông tin, khoảng 10h ngày 4/4, Nguyễn Văn Đức đem theo một ba lô, một can xăng đến Trường Cao đẳng Y Thái Bình gặp bảo vệ.

Tại đây Đức có yêu cầu được gặp Hiệu trưởng nhà trường xin gặp bạn đang học tại trường là chị Đ.T.T.H (20 tuổi, xã Thụy Thanh, huyện Thái Thụy, Thái Bình, sinh viên năm thứ 2, khoa Y sỹ đa khoa, trường Cao đẳng Y Thái Bình).

Sau khi được bảo vệ giải thích và yêu cầu Đức ra quán uống nước để đợi bạn, Đức đi ra cổng và bất ngờ dùng 2 dao nhọn khống chế, bắt giữ chị Đinh Thị Th. (SN 1997, trú tại thôn Thanh Lâm, xã Đông Minh, huyện Tiền Hải), là học viên lớp K8 - Trường Cao đẳng Y Thái Bình.

Đức kéo

Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.