Tin nhanh pháp luật tuần qua: Thảm án ở Điện Biên, Triệt phá sới bạc online quy mô siêu khủng 64.000 tỉ đồng

Tin nhanh pháp luật tuần qua: Thảm án ở Điện Biên, Triệt phá sới bạc online quy mô siêu khủng 64.000 tỉ đồng

Thứ 7, 30/05/2020 | 08:00
0
Tuyên án 12 bị cáo vụ sửa bài nâng điểm ở Sơn La; Triệt phá đường dây đánh bạc online siêu khủng 64.000 tỉ đồng; Thảm án ở Điện Biên, 3 người tử vong; Khởi tố vụ án Trưởng Ban Nội chính Thái Bình gây tai nạn rồi bỏ chạy là những tin tức đáng chú ý trong tuần qua.

Tuyên án 12 bị cáo vụ sửa bài nâng điểm ở Sơn La

Như thông tin đã được đăng tải trên Người đưa tin Pháp luật, sau nhiều ngày xét xử, nghị án, sáng 29/5, TAND tỉnh Sơn La đã tuyên phạt bị cáo Lò Văn Huynh (cựu Trưởng phòng Khảo thí tỉnh Sơn La) 21 năm tù về tội Lợi dụng, chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Đưa hối lộ.

Bị cáo Trần Xuân Yến (Cựu Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La phải nhận 9 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, cấm đảm nhiệm chức vụ 5 năm, phạt tiền 50 triệu đồng.

Mười bị cáo còn lại nhận hình phạt từ 24 tháng tù treo đến hơn 19 năm tù và chịu các mức phạt tiền tương ứng với tội danh.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm, ảnh hưởng đặc biệt xấu cho xã hội, gây ảnh hưởng đến ngành giáo dục, làm mất đi sự công bằng và cơ hội đi học của các thí sinh.

An ninh - Hình sự - Tin nhanh pháp luật tuần qua: Thảm án ở Điện Biên, Triệt phá sới bạc online quy mô siêu khủng 64.000 tỉ đồng

Trần Xuân Yến tại tòa.

Trong vụ việc này, vì động cơ vụ lợi, các bị cáo trên đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao để nhận thông tin, bàn bạc, thỏa thuận sửa bài, nâng điểm cho 44 thí sinh trong kỳ thi THPT 2018. Bị cáo Trần Xuân Yến được xác định giữ vai trò chính trong vụ án. Là Tổ trưởng xử lý bài thi trắc nghiệm, giữ trách nhiệm giám sát các thành viên trong tổ, chịu trách nhiệm về kết quả chấm thi trắc nghiệm nhưng bị cáo đã làm trái với nhiệm vụ được giao, nhận thông tin của 13 thí sinh sau đó chuyển cho bị cáo khác sửa bài thi nâng điểm. Yến không trực tiếp sửa bài thi nhưng đã tạo điều kiện, chỉ đạo cho cấp dưới thực hiện hành vi sai phạm.

Ngoài ra, căn cứ vào lời khai ban đầu của Huynh, lời khai của người liên quan cùng các tài liệu chứng cứ thu thập được HĐXX khẳng định bị cáo Lò Văn Huynh đã nhận hối lộ 1 tỉ đồng để nâng điểm cho 2 thí sinh đủ điều kiện vào các trường công an nhân dân.

Triệt phá đường dây đánh bạc online siêu khủng 64.000 tỉ đồng

Thông tin trên Thanh niên, ngày 28/5, Phòng cảnh sát hình sự, Công an TP.Hà Nội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã triệt phá đường dây đánh bạc online với số tiền giao dịch lên tới 64.000 tỉ đồng. Đây là đường dây đánh bạc qua mạng có quy mô khủng nhất từ trước đến nay. Đồng thời, công an cũng đã bắt giữ 16 nghi phạm để điều tra, làm rõ về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Theo thông tin ban đầu, Trương Ngọc Tú (37 tuổi, trú Hà Nội) là “ông trùm” đứng sau điều hành, chỉ đạo hoạt động của đường dây này.

An ninh - Hình sự - Tin nhanh pháp luật tuần qua: Thảm án ở Điện Biên, Triệt phá sới bạc online quy mô siêu khủng 64.000 tỉ đồng (Hình 2).

Lực lượng chức năng đang khám xét tại một ổ nhóm trong đường dây đánh bạc khủng.

Tú cùng đồng bọn tổ chức trò chơi điện tử trực tuyến có tên "nổ hũ", mô phỏng các trò chơi truyền thống như tá lả, tôm cua cá, xóc đĩa.... Người chơi muốn tham gia phải nạp tiền thông qua các đại lý, lấy điểm cá cược và đổi điểm lấy tiền thật. Nhóm đối tượng cùng nhau ăn chia lợi nhuận trên cơ sở hưởng chênh lệch số tiền người chơi “nướng” vào chiếu bạc. Nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Tú cho đặt máy chủ ở nước ngoài. Các “nhân viên” của Tú đều được “tuyển dụng” nghiêm ngặt, chủ yếu là bạn bè thân thiết, người nhà hoặc người giỏi về công nghệ. Các đối tượng đều được phân công nhiệm vụ rõ ràng như trực kỹ thuật tư vấn, hỗ trợ người chơi, rút tiền, quản lý tài khoản... Đáng chú ý, đường dây này đã hoạt động từ năm 2018 đến nay với hàng triệu tài khoản được đăng ký cùng 24 đại lý cấp 1 và hàng trăm đại lý cấp 2.

Thảm án ở Điện Biên, 3 người tử vong

Công an huyện Mường Chà (Điện Biên) đang phối hợp với Công an xã Mường Tùng làm rõ nguyên nhân vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại bản Huổi Chá, xã Mường Tùng, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên.
Trước đó, vào khoảng 5h30 sáng 28/5, Sùng A Chu (SN 1965) cầm hung khí truy sát chị Giàng Thị S (SN 1986). Lúc này, anh Hờ A P. (SN 1982,chồng S.) tiến đến giữ vai và tay của Chu. Thấy vậy, Chu cầm dao tự đâm vào cổ mình và dùng dao đâm nhiều nhát vào bụng anh P. Sợ hãi, chị S. ôm vết thương cố gắng bỏ chạy được một đoạn thì cũng gục xuống. Do thương tích nặng, anh P. và Chu tử vong ngay sau đó. Tại hiện trường, người dân phát hiện thi thể vợ chồng anh P., chị S. nằm ngay trước sân, bên cạnh là thi thể nghi phạm Hờ A Páo.

Trả lời PV Người đưa tin Pháp luật, ông Lò Văn Hùng-Chủ tịch UBND xã Mường Tùng thông tin thêm, Chu sống một mình, không có việc làm ổn định. Năm 2007, đối tượng chuyển về đây sinh sống và quen biết mẹ của chị S. nên thường xuyên tới nhà chơi.

Khởi tố vụ án Trưởng Ban Nội chính Thái Bình gây tai nạn rồi bỏ chạy
Như Người đưa tin pháp luật đã thông tin, ngày 26/5, Công an TP.Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ, xảy ra tại khu vực cây xăng Phiệt Học (phường Tiền Phong, TP.Thái Bình). Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Văn Điều, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình được xác định là người điều khiển ô tô gây tai nạn giao thông khiến 3 người thương vong rồi bỏ chạy.

An ninh - Hình sự - Tin nhanh pháp luật tuần qua: Thảm án ở Điện Biên, Triệt phá sới bạc online quy mô siêu khủng 64.000 tỉ đồng (Hình 3).

Ông Điều ngồi trong xe sau tai nạn.

Cụ thể, chiều tối 8/5, khi lưu thông trên đường Trần Thủ Độ (phường Tiền Phong, TP Thái Bình), một chiếc ô tô BKS 29A - 995.83 đã xảy ra va chạm với xe đạp do bà P.T.N. (63 tuổi, trú tại phường Tiền Phong) điều khiển. Hậu quả, bà N. bị hất văng rồi va chạm với chiếc xe máy đi cùng chiều. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không may tử vong sau đó. Sau khi đâm bà N., chiếc xe này tiếp tục tông vào một xe máy khác (khiến lái xe bị thương) rồi bỏ chạy khỏi hiện trường. Khi đi tới khu công nghiệp Phúc Khánh ở TP.Thái Bình thì xe ô tô bị nhân viên bảo vệ đóng cửa chặn lại. Tài xế cố thủ trong xe nhưng đã bị lực lượng chức năng đưa đi sau đó.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình đã tổ chức họp, nghe công an và các cơ quan liên quan báo cáo về vụ việc trên, sau khi thảo luận, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất tạm dừng thực hiện nhiệm vụ Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình đối với ông Nguyễn Văn Điều kể từ ngày 12/5. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình cũng sẽ xem xét các biện pháp kỷ luật một cách nghiêm khắc đối với ông này.

Minh Hoa (t/h)

2 bị cáo trong vụ gian lận thi cử Sơn La được trả tự do tại tòa.

Thứ 6, 29/05/2020 | 12:21
Lần lượt các bị cáo trong vụ gian lận thi cử Sơn La đã bị TAND tỉnh này tuyên phạt những mức án nghiêm khắc. Riêng 2 phụ huynh nhờ nâng điểm cho con phạm tội Đưa hối lộ với mong muốn con được đi học đại học, hiểu biết pháp luật kém và hiện sức khoẻ yếu nên HĐXX áp dụng án treo và tuyên trả tự do tại tòa.

Nóng: Phá đường dây đánh bạc “siêu khủng” 64.000 tỷ đồng, lớn nhất từ trước đến nay

Thứ 5, 28/05/2020 | 15:59
Nguồn tin của PV Người Đưa Tin Pháp Luật cho biết, Công an TP.Hà Nội vừa phối hợp với bộ Công an triệt phá đường dây đánh bạc online “siêu khủng” lên đến 64.000 tỷ đồng.

Rúng động thảm án Điện Biên khiến 3 người chết

Thứ 5, 28/05/2020 | 15:05
Sáng 28/5, tại bản Huổi Chá (xã Mường Tùng huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên) xảy ra vụ thảm án khiến 3 người tử vong.

Khởi tố vụ án Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình lái ô tô gây tai nạn chết người

Thứ 4, 27/05/2020 | 15:02
Vụ án Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Văn Điều điều khiển ô tô gây tai nạn khiến 3 người thương vong rồi bỏ chạy đã được cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Bình tiến hành khởi tố để điều tra.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.