Chiến sự ác liệt ở Afrin của Syria, 41 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng
Kênh truyền hình Press TV dẫn nguồn tin giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, 41 binh sĩ nước này đã thiệt mạng tại khu vực Afrin ở Tây Bắc Syria, nơi Thổ Nhĩ Kỳ đang triển khai một chiến dịch quân sự trên bộ nhằm tấn công lực lượng dân quân người Kurd được Mỹ hậu thuẫn trong hơn một tháng qua.
Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Nurettin Canikli đã đưa ra thông báo trên trong bài phát biểu tại đại học Quốc phòng Istanbul. Ông Canikli cũng cho biết, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã kiểm soát thêm 95 ngôi làng trong khuôn khổ chiến dịch “Nhành Ô liu” ở Afrin.
Theo Bộ trưởng Canikli, 116 thành viên của nhóm phiến quân Quân đội Syria Tự do (FSA) đã tham gia cùng các binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ trong chiến dịch chống lực lượng Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG).
Iran tìm thấy hộp đen của máy bay rơi trên núi tháng trước
Hãng thông tấn ISNA của Iran hôm qua đưa tin, các đội tìm kiếm đã phát hiện hộp đen thuộc về chiếc phi cơ rơi ở miền Nam nước này hồi tháng trước. Ông Aziz Fili, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Kohgiluyeh, cho hay hộp đen chứa những dữ liệu quan trọng về chuyến bay được tìm thấy trên núi Dena.
Chiếc ATR-72 của hãng hàng không Aseman Airlines gặp nạn ngày 18/2 trong thời tiết nhiều sương mù và đâm vào sườn núi Dena, Tây Nam Iran. Toàn bộ 65 người trên máy bay, trong đó có 6 thành viên phi hành đoàn, đều thiệt mạng.
Thứ trưởng Nga: Mỹ tìm cách bao vây Nga bằng 400 tên lửa
Mỹ đang lên kế hoạch triển khai tổng cộng 400 tên lửa để bao vây Nga bằng vành đai phòng thủ tên lửa, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexandr Fomin cáo buộc.
"Một khối lượng lớn công việc đang được thực hiện để (Mỹ) bao vây Nga bằng một vành đai phòng thủ tên lửa. Các cơ sở phòng thủ tên lửa đã được dựng lên trên đất Mỹ ở California, Alaska", Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexandr Fomin chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn ngày 2/3 với kênh truyền hình Russia 24 TV.
Ông Fomin cho rằng, Mỹ đang lên kế hoạch triển khai 400 tên lửa xung quanh khu vực biên giới Nga. Từ lâu, Mỹ được cho là ra sức mở rộng lá chắn tên lửa ở châu Âu.
Tổng thống Putin đòi Mỹ nêu bằng chứng Nga can thiệp bầu cử
Tại cuộc phỏng vấn phát sóng đêm 2/3 với kênh truyền hình NBC, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã yêu cầu Washington cung cấp cho ông bằng chứng thuyết phục về các cáo buộc Moscow can thiệp cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.
"Tôi cần phải thấy điều họ làm trước đã. Hãy cho tôi tài liệu, cho tôi thông tin", ông Putin chia sẻ với người dẫn chương trình Megyn Kelly.
Chương trình trên được phát một ngày sau khi Tổng thống Putin hé lộ về hàng loạt vũ khí mới mà Nga sở hữu trong thông điệp liên bang, khẳng định chúng có thể vươn tới bất kỳ đâu trên thế giới và đánh bại lá chắn tên lửa Mỹ.
Triều Tiên không chấp nhận đàm phán với Mỹ nếu có điều kiện tiên quyết
Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 3/3 cho biết, chính quyền Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ không đàm phán với Washington nếu có kèm theo các điều kiện tiên quyết, đồng thời tái khẳng định, Triều Tiên không hề có ý định từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa để theo đuổi đối thoại với Mỹ.
“Chúng tôi sẵn sàng giải quyết vấn đề một cách hòa bình bằng con đường ngoại giao thông qua đối thoại và thương lượng. Nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ cầu xin đàm phán hay né tránh phương án quân sự mà Mỹ vẫn rêu rao", KCNA dẫn lời một người phát ngôn bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết.
Phát biểu trên được đưa ra nhằm đáp trả tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi cuối tháng trước. Trong đó, Tổng thống Trump khẳng định ông sẽ chỉ tiến hành đối thoại với Triều Tiên theo “những điều kiện thích hợp".
Xem thêm >> Quét tin thế giới ngày 3/3: TT Putin tiết lộ hai trường hợp Nga sẽ dùng vũ khí hạt nhân
Đ.V (T/h)