Thái Lan đẩy nhanh tốc độ giải cứu đội bóng nhí bị mắc kẹt. Theo các chuyên gia, 12 thành viên đội bóng nhí Thái Lan và huấn luyện viên bị mắc kẹt 11 ngày qua trong hang Tham Luang cần vài tháng để luyện tập kỹ năng lặn trước khi được đưa ra ngoài. Tuy nhiên, Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anupong Paojinda cho biết nhà chức trách cần "đẩy nhanh tốc độ" triển khai chiến dịch giải cứu và thực hiện sớm nhất có thể trước khi mưa tiếp tục trút xuống khiến mực nước trong hang dâng cao thêm, Sky News đưa tin.
"Dự báo thời tiết nói có mưa trong những ngày tới, công tác giải cứu cần được đẩy nhanh tốc độ. Nếu mực nước dâng cao, nhiệm vụ sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Chúng ta phải đưa lũ trẻ ra trước lúc đó", Bộ trưởng Paojinda nhấn mạnh.
"Đội bóng sẽ sử dụng mặt nạ giống với thợ lặn nhưng chúng cần thêm thời gian để thuần thục các kỹ năng. Tình trạng sức khỏe của các cậu bé hiện ổn định vì chúng luyện tập thể thao. Tôi lạc quan tin rằng đội bóng sẽ sớm rời khỏi hang", ông cho hay.
Ngoại trưởng Mỹ - Nga điện đàm, chuẩn bị cho thượng đỉnh Trump – Putin. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov ngày 3/7 có cuộc điện đàm thảo luận về hội nghị thượng đỉnh Trump - Putin chuẩn bị diễn ra cũng như các vấn đề liên quan tới Triều Tiên và Syria, Reuters dẫn thông báo từ bộ Ngoại giao Mỹ cho hay.
Cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin theo kế hoạch sẽ được tổ chức tại Thủ đô Helsinki của Phần Lan vào ngày 16/7. Đây sẽ là cuộc gặp riêng chính thức đầu tiên giữa lãnh đạo Nga - Mỹ. Năm ngoái, hai ông đã có các cuộc tiếp xúc bên lề các hội nghị kinh tế ở Đức và Việt Nam. Hai Tổng thống cũng từng điện đàm.
Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Washington vẫn trong quá trình điều tra nghi vấn Moskva can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. Trump lên án cuộc điều tra là trò lừa đảo và phủ nhận các cáo buộc nói đội ngũ tranh cử của ông thông đồng với chính quyền Nga. Moskva cũng bác bỏ mọi cáo buộc.
Nổ súng tại trường tiểu học ở Kansas, Mỹ, 2 người bị thương nặng. AP đưa tin, ngày 3/7, nhà chức trách Mỹ đang điều tra vụ nổ súng khiến 2 công nhân bị thương nặng tại một trường tiểu học ở vùng ngoại ô thành phố Kansas, thuộc tiểu bang Kansas.
Kênh truyền hình KMBC dẫn lời người phát ngôn cảnh sát Overland Park, sĩ quan John Lacy cho hay vụ nổ súng xảy ra ngày 3/7, tại trường tiểu học Sunrise Point, nằm trong khu trường Blue Valley. Tờ Kansas City Star đưa tin, trên đường bỏ trốn, nghi can của vụ nổ súng đã tìm cách cướp xe tại một cửa hàng rửa xe.
Phe đối lập Syria bắt đầu vòng đàm phán mới với Nga. Ngày 3/7, phe đối lập Syria đã bắt đầu vòng đàm phán mới với giới chức Nga về một thỏa thuận hòa bình tại miền Nam Syria, theo đó phe nổi dậy Syria sẽ giao nộp vũ khí và cho phép quân cảnh Nga tiến vào các thị trấn do họ kiểm soát.
Người phát ngôn phe nổi dậy Syria Ibrahim al Jabawi cho hay lực lượng đối lập đã mang tới bàn đàm phán "câu trả lời cho một danh sách những yêu cầu của Nga" nhằm xây dựng một thỏa thuận ngừng chiến, trong đó bao gồm yêu cầu phe đối lập giao nộp vũ khí và bảo đảm tương lai cho các thành viên phe đối lập.
Ngày 30/6, phe đối lập từng phản đối những yêu cầu của Nga khi nhận được những đề nghị này trong một cuộc họp với đại diện Nga tại một thị trấn miền Nam Syria.
Con trai trùm khủng bố IS bị Nga và Syria tiêu diệt gọn. Các kênh truyền thông của IS hôm 3/7 đăng hình ảnh tôn vinh con trai trùm khủng bố Abu Bakr al-Baghadi là chiến binh "tử vì đạo".
Theo các kênh này, Hudhayfah al-Badri, con trai al-Baghdadi "bị giết trong một chiến dịch quân sự chống lại lực lượng Nga và Syria ở thành phố Homs".
"Hudhayfah al-Badri, con trai thủ lĩnh tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng, đã bị giết trong chiến dịch chống lại người Nusayriyyah và người Nga ở nhà máy nhiệt điện tại Homs", tuyên bố viết. Nusayriyyah là cụm từ xúc phạm được IS sử dụng để nói về cộng đồng Alawite của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.
Tài khoản Twitter của IS đăng tải bức ảnh được cho là của al-Badri, cho thấy người này tầm tuổi thiếu niên đang cầm súng máy. IS chiếm nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn của Syria và Iraq từ năm 2014, tuyên bố cái gọi là Nhà nước Hồi giáo do al-Baghdadi đứng đầu ở những vùng mà lực lượng này kiểm soát.
Đ.V (Tổng hợp)