Không còn người sống sót trong vụ rơi máy bay Thổ Nhĩ Kỳ tại Iran
Người phát ngôn cơ quan hàng không dân dụng Iran cho biết, toàn bộ 8 hành khách và 3 thành viên phi hành đoàn đã thiệt mạng khi một máy bay tư nhân của Thổ Nhĩ Kỳ rơi tại Iran ngày 11/3.
Trước đó, truyền thông Iran đưa tin một máy bay tư nhân của Thổ Nhĩ Kỳ chở 11 người khởi hành từ thành phố Sharjah của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) tới thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ đã bị rơi tại phía Tây Nam Iran.
Truyền hình Iran dẫn lời người phát ngôn lực lượng cứu hộ khẩn cấp cho biết, máy bay trên bị rơi tại vùng núi và đã bốc cháy. Địa điểm rơi máy bay nằm gần thành phố Shahr-e Kord, cách Thủ đô Tehran của Iran khoảng 400 km về phía Nam.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ khẳng định chủ đề chính trong cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steve Mnuchin ngày 11/3 nhấn mạnh điều kiện của Tổng thống Donald Trump để gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là Bình Nhưỡng không được tiến hành các vụ thử hạt nhân hoặc tên lửa.
Ông đồng thời khẳng định phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên sẽ là chủ đề chính trong các cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo. "Chúng tôi đã xác định rất rõ ràng đó chính là mục tiêu và điều chúng ta sẽ phải đạt được", ông Mnuchin nói.
Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cũng bác bỏ ý kiến cho rằng chính quyền Mỹ đã đặt ra những điều kiện tiên quyết mới cho cuộc gặp thượng đỉnh này, đồng thời hối thúc Triều Tiên có "những hành động cụ thể”.
Trong một bức thư điện tử gửi tới Yonhap, người phát ngôn trên nêu rõ: "Tuyên bố của Thư ký báo chí (người phát ngôn) Nhà Trắng về "những hành động cụ thể" không phải là về các điều kiện tiên quyết mới. Thư ký báo chí đã truyền đạt Triều Tiên phải giữ cam kết về việc giải trừ vũ khí hạt nhân và không tiến thành thử hạt nhân và tên lửa trước cuộc gặp Thượng đỉnh”.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Khí tài Nga không thay đổi được chiến lược của Mỹ
"Khi tôi xem các đoạn video mà Tổng thống Nga Putin trình chiếu... Tôi không thấy bất kỳ thay đổi nào về năng lực quân sự Nga và phải mất nhiều năm nữa họ mới làm chủ được những hệ thống mà ông ấy nhắc đến.
Tôi không cho rằng chúng sẽ làm thay đổi cán cân quân sự…. Chúng không khiến chúng ta phải thay đổi tư thế răn đe của mình”, AFP dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis ngày 11/3 tuyên bố trước các phóng viên.
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 1/3 đọc thông điệp liên bang, trong đó công bố nhiều dự án vũ khí chiến lược hiện đại đang trong quá trình phát triển và thử nghiệm, mô tả chúng là những siêu vũ khí hiện đại, có khả năng đánh bại mọi hệ thống phòng thủ hiện có trên thế giới.
Nga chặn đứng một vụ tấn công khủng bố
Vụ tấn công do một nhóm khủng bố bí mật lên kế hoạch thực hiện tại khu vực phía Tây Nam Nga. "Sau khi tiến hành điều tra, cơ quan an ninh Liên bang Nga (FSB) đã ngăn chặn thành công một vụ tấn công khủng bố ở khu vực Saratov do một nhóm khủng bố bí mật lên kế hoạch", Sputnik dẫn thông báo từ văn phòng báo chí và thông tin FSB cho biết.
Theo thông báo, những kẻ tấn công lái một chiếc xe ôtô đã nổ súng vào các nhân viên an ninh nhưng sau đó bị tiêu diệt tại chỗ. Các nghi phạm khủng bố mang theo một thiết bị nổ tự chế với khối lượng khoảng 3 kg TNT. Ngoài ra, nhà chức trách còn tìm thấy nhiều súng lục cùng một lựu đạn tự chế trên chiếc xe chúng điều khiển.
Quân đội Yemen tái chiếm nhiều khu vực từ lực lượng Houthi
Kênh truyền hình Al-Ekhbariya của Saudi Arabia ngày 11/3 đưa tin, các lực lượng Chính phủ Yemen đã giành quyền kiểm soát nhiều khu vực mới tại tỉnh Saada, sau các cuộc giao tranh dữ dội với lực lượng Houthi do Iran hậu thuận.
Al-Ekhbariya dẫn lời Đại tá Hamoud Hisham, chỉ huy lữ đoàn biên phòng số 7 thuộc quân đội Yemen, cho biết các lực lượng Chính phủ đã giải phóng khu vực Azhour và Al-Hajjla cùng các ngôi làng Bani Meen và Hanaka cũng như một số vùng ngoại vi thị trấn Razih, thuộc phía Tây Bắc tỉnh Saada.
Theo đại tá Hisham, quân đội Yemen cũng đã tiêu diệt hơn 30 tay súng của lực lượng Houthi trong 2 ngày qua, sau khi liên quân Arab do Saudi Arabia đứng đầu tiến hành các đợt không kích nhằm vào tòa nhà trụ sở của Houthi và các kho cất giấu vũ khí của lực lượng này tại thị trấn Razih.
Hôm 10/3, các lực lượng Yemen cũng đã tái chiếm các vị trí mới ở phía Đông Thủ đô Sanaa do phiến quân Houthi chiếm giữ. Kể từ đầu tháng 3/2018, quân đội Yemen đã tăng cường tấn công lực lượng Houthi tại các vùng núi Nehim trong một nỗ lực mới nhằm phá vỡ thế bế tắc về quân sự kéo dài nhiều tháng qua.
Xem thêm >> Quét tin thế giới ngày 11/3: TT Mỹ bác đề nghị của Mexico về chi phí bức tường biên giới
Đ.V (Tổng hợp)