IS thừa nhận tiến hành vụ đấu súng dữ dội tại Afghanistan. Hãng tin Amaq của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã đăng tải thông tin IS thừa nhận tiến hành vụ tấn công ngày 13/5 nhằm vào một tòa nhà của Chính phủ Afghanistan tại tỉnh Nangarhar, miền Đông nước này.
Trước đó, một cuộc đấu súng đã xảy ra giữa các lực lượng an ninh và các phiến quân sau một loạt vụ nổ ở thành phố Jalalabad thuộc tỉnh Nangarhar.
Giới chức địa phương cho biết, các lực lượng an ninh Afghanistan đã chiến đấu trong nhiều giờ chống lại nhóm phiến quân xông vào một tòa nhà Chính phủ tại Jalalabad, sau một cuộc tấn công khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và 42 người khác bị thương.
Người phát ngôn của tỉnh trưởng tỉnh Nangarhar, ông Attaullah Khogyani, cho biết có 2 tiếng nổ lớn gần tòa nhà bộ Tài chính. Ngay sau đó, một số đối tượng đã đột nhập vào tòa nhà Chính phủ và xảy ra cuộc đấu súng với lực lượng an ninh.
Mỹ muốn làm việc với châu Âu về một thỏa thuận hạt nhân Iran mới. Ngoại trưởng Mỹ cho hay nước này muốn hợp tác với các quốc gia châu Âu để cho ra đời một thỏa thuận hạt nhân mới đối phó với Iran.
"Tôi hy vọng trong những ngày và tuần tới, chúng ta có thể thống nhất một thỏa thuận thực sự hiệu quả, thực sự bảo vệ thế giới khỏi những hành vi xấu của Iran, không chỉ là chương trình hạt nhân mà còn cả tên lửa cũng như hành động thâm hiểm của họ", Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trả lời phỏng vấn kênh Fox News.
Phát ngôn trên được Ngoại trưởng Pompeo đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump hồi tuần trước tuyên bố rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran vì cho rằng thỏa thuận hiện nay không thể ngăn Tehran sở hữu bom hạt nhân.
Ông Trump kêu gọi xây dựng một "thỏa thuận mới và lâu dài", trong đó không chỉ đặt ra giới hạn sâu hơn với chương trình hạt nhân Iran, mà còn nhằm vào dự án tên lửa đạn đạo và việc Iran hỗ trợ hàng loạt nhóm vũ trang khắp Trung Đông.
Khách sạn hạng sang Singapore 'cháy' phòng vì cuộc gặp Trump-Kim. Các khách sạn lớn nhất Singapore trong tình trạng không thể đặt phòng sau khi quốc đảo này được chọn là nơi diễn ra thượng đỉnh Mỹ - Triều.
Cùng với khu tổ hợp Marina Bay Sands (MBS), biểu tượng của Singapore, khách sạn Shangri-la được cho là địa điểm có nhiều khả năng nhất tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào ngày 12/6, theo Korea Times.
Nhiều văn phòng du lịch cho hay ba khách sạn Shangri-La, Ritz Carlton Millennia và JW Marriot South Beach ở Singapore đang trong tình trạng không thể đặt phòng ngay sau khi Tổng thống Trump tuyên bố sẽ gặp lãnh đạo Triều Tiên tại quốc đảo này.
"Một ngày sau khi ông Trump ra tuyên bố, chúng tôi đã cố đặt phòng vào những ngày gần thời gian tổ chức hội nghị, nhưng ba khách sạn đều thông báo không còn phòng", quản lý một văn phòng tour ở Singapore cho hay.
Sập cầu du lịch ở Pakistan khiến 4 du khách thiệt mạng. Cảnh sát Pakistan cho biết, ngày 13/5, ít nhất 40 du khách đã bị nước cuốn trôi khi một cây cầu qua sông bị sập tại thung lũng Neelum, thuộc khu vực Kashmir do nước này kiểm soát. Ít nhất 4 nạn nhân được xác định là đã thiệt mạng.
Theo giới chức Pakistan, 40 du khách đã dừng lại giữa cây cầu để chụp ảnh khiến cây cầu bị sập do không thể chịu được trọng lượng. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, dòng nước sông chảy mạnh nên nhiều nạn nhân bị nước cuốn trôi và mất tích.
Quá trình cứu hộ và tìm kiếm đang được khẩn trương tiến hành. Quân đội Pakistan cũng đã được điều động. Theo một số nhân chứng hiện trường, hầu hết các nạn nhân là sinh viên của một trường đại học tại tỉnh Punjab đi du lịch.
Thung lũng Neelum là một điểm du lịch nổi tiếng vào mùa hè của Pakistan. Du khách từ khắp nơi đổ về đây bởi thời tiết mát mẻ và cảnh đẹp của nơi đây.
Iran kết án tử hình 8 thành viên IS. Tòa án Iran đã kết án tử hình 8 kẻ bị cáo buộc là thành viên tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) có liên hệ với các vụ tấn công gây chết người hồi tháng 6 năm ngoái ở nước này, AFP ngày 13/5 đưa tin.
8 kẻ kể trên bị cáo buộc giúp đỡ 5 phần tử khủng bố tấn công vào tòa nhà quốc hội và lăng mộ của lãnh tụ cách mạng Iran Ayatollah Ruhollah Khomeini khiến tổng cộng 18 người thiệt mạng và 50 người bị thương. IS đã nhận trách nhiệm gây ra các vụ tấn công.
Xem thêm >> Tin nóng thế giới ngày mới 13/5: IS nhận thực hiện vụ tấn công bằng dao ở Pháp
Đ.V (Tổng hợp)