Mỹ kết tội 12 đặc vụ Nga tấn công mạng bầu cử Tổng thống năm 2016. Ngày 13/7, Thứ trưởng Tư pháp Mỹ Rod Rosenstein đã công bố kết quả điều tra và chính thức kết tội 12 công dân Nga tấn công mạng cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.
Thông cáo của bộ trên nêu rõ, Công tố viên Đặc biệt Robert Mueller đã truy tố 12 sỹ quan tình báo Nga về vai trò của họ trong việc xâm nhập hệ thống máy tính của Ủy ban Toàn quốc của đảng Dân chủ và ban vận động tranh cử của ứng cử viên Hillary Clinton để đánh cắp tài liệu nhằm gây ảnh hưởng cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Tất cả 12 bị cáo này đều là thành viên Cơ quan Tình báo Quân đội Nga (GRU).
Dư luận cho rằng động thái này sẽ phủ bóng lên cuộc gặp thượng đỉnh tại Helsinki (Phần Lan) vào ngày 16/7 tới giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin, người lâu nay vẫn phủ nhận sự can dự của Nga vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.
Israel không thể gây ảnh hưởng đến quan hệ giữa Iran và Nga. Ngày 13/7, ông Ali Akbar Velayati, cố vấn cấp cao của lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei, cho biết Israel không thể gây ảnh hưởng tới mối quan hệ thân mật giữa Iran và Nga.
Theo kênh Press TV, các nhận xét trên được cố vấn Ali Akbar Velayati đưa ra tại Moscow hôm 13/7, hai ngày sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong đó Thủ tướng Netanyahu nhắc lại yêu cầu của Israel rằng "Iran cần phải rời khỏi Syria”.
Ông Velayati đáp trả rằng "tiến trình phát triển quan hệ giữa Iran và Nga không phải là một mặt và do đó, những tuyên bố không liên quan, vô nghĩa và mang tính can thiệp của Netanyahu không ảnh hưởng đến quan hệ Iran-Nga”.
Thợ lặn Anh phát hiện đội bóng nhí Thái bằng mùi. "Một số đơn vị truyền thông nói rằng đó là nhờ may mắn, nhưng tôi khẳng định rằng hoàn toàn không phải vậy", thợ lặn Anh John Volanthen chia sẻ về khoảnh khắc ông và bạn đồng hành Rick Stanton ngày 2/7 tìm thấy đội bóng nhí Thái mắc kẹt trong hang Tham Luang.
"Cách tìm kiếm của chúng tôi là bơi dọc theo một lối đi dưới nước và bất cứ nơi nào có không gian bên trên, chúng tôi trồi lên rồi hét to. Chúng tôi cũng ngửi mùi và trong trường hợp này, chúng tôi đã ngửi thấy mùi của những đứa trẻ trước khi nhìn thấy chúng”, người thợ lặn cho biết.
Cảnh sát Anh phát hiện lọ đựng chất độc thần kinh. "Thứ tư, ngày 11/7, một lọ nhỏ đã được thu hồi trong quá trình khám nhà Charlie Rowley ở Amesbury", cảnh sát cho biết trong một tuyên bố, 4 tháng sau khi cựu điệp viên hai mang Nga Sergei Skripal và con gái ông nhiễm chất này. "Các nhà khoa học đã xác nhận chất chứa trong chai là Novichok".
Rowley, 45 tuổi, và bạn gái Dawn Sturgess, 44 tuổi, bất tỉnh tại nhà vào ngày 30/6. Sturgess qua đời cuối tuần trước, trong khi Rowley đã tỉnh lại và không còn trong tình trạng nguy kịch.
Hãng Trung Quốc sa thải phi công hút thuốc khiến máy bay mất độ cao. Các nhà điều tra phát hiện phi công phụ trên chuyến bay CA106 cất cánh từ Hong Kong của hãng Air China ngày 10/7 hút thuốc lá điện tử. Anh này cố gắng che giấu hành vi của mình nhưng lỡ tay tắt điều hòa, khiến mức oxy giảm. Máy bay hạ độ cao từ 11.000 m xuống gần 3.000 m trong 10 phút, mặt nạ dưỡng khí bung xuống từ trần cabin.
Máy bay sau đó trở lại độ cao ban đầu và hạ canh an toàn xuống Đại Liên. Air China cho biết họ sẽ sa thải phi công này.
Đánh bom cuộc vận động tranh cử ở Pakistan, gần 200 người thương vong. Ngày 13/7, một vụ đánh bom liều chết nhằm vào một cuộc vận động bầu cử đã diễn ra ở tỉnh Baluchistan, miền Tây Nam Pakistan khiến ít nhất 70 người đã thiệt mạng.
Sự việc trên là vụ tấn công đẫm máu nhất tại quốc gia Nam Á này trong hơn 1 năm qua.
Giới chức y tế tỉnh Baluchistan xác nhận số nạn nhân thiệt mạng trong vụ đánh bom đã tăng lên 70 người, trong khi đó hơn 120 người đã bị thương. Cảnh sát cho biết vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, hơn 1.000 người đang tham gia cuộc vận động.
Đây là vụ tấn công thứ ba trong tuần này nhằm vào các sự kiện tranh cử, làm dấy lên quan ngại về tình hình an ninh của cuộc bầu cử Pakistan diễn ra ngày 25/7 tới.
Đ.V (Tổng hợp)